Hàn Quốc loại sốc Đức và ký ức 16 năm trước ở World Cup 2002 của HLV Park Hang-seo

HOÀI ĐAN |

Sau khi Hàn Quốc gây sốc - loại Đức khỏi World Cup 2018, rất nhiều người đã nhớ đến ký ức 16 năm trước, HLV Park Hang-seo từng trải qua nỗi đau cùng đội bóng xứ Kim chi khị bị "cỗ xe tăng" loại ở bán kết.

World Cup 2002 trên đất Hàn Quốc là giải đấu đáng nhớ với HLV Park Hang-seo, khi đó ông làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink. Đấy là giải đấu mà Hàn Quốc làm nên kỳ tích với việc lọt vào bán kết gây địa chấn thế giới.

Tuy nhiên, chính tuyển Đức đã loại Hàn bởi bàn thắng duy nhất của Michael Ballack. Trận đấu đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu CĐV xứ Kim chi. Nay sau 16 năm, Hàn Quốc mới trả được món nợ ấy.

Với người Đức, đó cũng là nỗi thất vọng lớn mà truyền thông nước này đã dung từ “ô nhục” để miêu tả.

Trước khi World Cup 2018 diễn ra, HLV Park Hang-seo chia sẻ về giải đấu mà ông từng góp mặt trong ban huấn luyện Hàn Quốc trải qua những cảm xúc ngọt ngào ấy. Ông Park cho rằng, điều khiến Hàn Quốc thành công chính nhờ công lớn của HLV Hiddink, chìa khoá mở ra những chiến thắng đầy quả cảm của cầu thủ Hàn Quốc.

Ông Park Hang-seo khi còn làm trợ lý cho Guus Hiddink. Ảnh: TL
Ông Park Hang-seo khi còn làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink. Ảnh: TL

Ông Park nói rằng: “Có nhiều lý do khiến Hàn Quốc thành công ở World Cup 2002. Trước tiên, phải thừa nhận rằng chúng tôi có một HLV giỏi, Hiddink là HLV vĩ đại.

Nếu như bình thường, một HLV tốt là được đánh giá có triết lý bóng đá, có kinh nghiệm thì tôi thấy rằng ông Hiddink, kể cả khi nhận được những lời chỉ trích không hay về trình độ chuyên môn, vẫn là một người rất có trách nhiệm với đội bóng.

Ông luôn có lòng tin vững chắc vào cầu thủ của mình, khích lệ, động viên học trò, từ đó cầu thủ cũng có một niềm tin mãnh liệt vào HLV của mình. Điều đó đã khiến Hàn Quốc trở thành một tập thể vững mạnh.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng có một khoảng thời gian chuẩn bị khá dài và kỹ lưỡng. Việc được thi đấu trên sân nhà giúp chúng tôi có những lợi thế nhất định. Các cầu thủ tự đặt ra mục tiêu rõ ràng cho mình, nên khi bước vào giải đấu, họ có một tinh thần tốt”.

Niềm vui của khán giả Hàn Quốc. Ảnh: Dailymail
Niềm vui của khán giả Hàn Quốc. Ảnh: Dailymail

Còn hôm qua (27.6), các cầu thủ Hàn Quốc lại cho thấy một thứ bóng đá tận hiến dù không có cơ hội đi tiếp. Tinh thần của 16 năm trước phần nào hiện hữu ở trận đấu mà họ đã khiến CĐV Châu Á tự hào. Đặc biệt hơn, đó là chiến thắng sạch và đẹp thay vì những tình huống bị truyền thông lên án như ở World Cup 2002.

Với HLV Park Hang-seo, chiến thắng của Hàn Quốc vừa qua khiến những ký ức 16 năm trước - mất tấm vé chung kết vào tay người Đức ở World Cup 2002 - trở lại.

Bây giờ, khi nhìn Đức bị loại thất vọng ở vòng bảng, có lẽ ông Park và “những người môn năm cũ” sẽ hiểu rõ cảm giác của chiến thắng. 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Hậu “nỗi ô nhục” bị loại khỏi World Cup, người Đức hết bị troll đến “dìm hàng”

C.A.P |

Có 101 cách để troll người Đức sau thất bại 0-2 trước Hàn Quốc khiến ĐKVĐ World Cup bị loại ở vòng bảng.

“Soái ca” khiến người Đức cúi đầu, Cho Hyun-woo là ai?

C.A.P |

Với những pha cứu thua ngoạn mục và khiến các cầu thủ bất lực trong việc ghi bàn, thủ môn Cho Hyun-woo của Hàn Quốc được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Thua Hàn Quốc, truyền thông gọi đây là “nỗi ô nhục của bóng đá Đức”

ĐÌNH THẢO |

Đương kim vô địch Đức đã bất ngờ dừng chân ở vòng loại World Cup 2018 ở vị trí bét bảng F, họ thua cả đại diện Châu Á là Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng, qua đó khép lại cánh cửa đi tiếp vào vòng 1/8. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hậu “nỗi ô nhục” bị loại khỏi World Cup, người Đức hết bị troll đến “dìm hàng”

C.A.P |

Có 101 cách để troll người Đức sau thất bại 0-2 trước Hàn Quốc khiến ĐKVĐ World Cup bị loại ở vòng bảng.

“Soái ca” khiến người Đức cúi đầu, Cho Hyun-woo là ai?

C.A.P |

Với những pha cứu thua ngoạn mục và khiến các cầu thủ bất lực trong việc ghi bàn, thủ môn Cho Hyun-woo của Hàn Quốc được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Thua Hàn Quốc, truyền thông gọi đây là “nỗi ô nhục của bóng đá Đức”

ĐÌNH THẢO |

Đương kim vô địch Đức đã bất ngờ dừng chân ở vòng loại World Cup 2018 ở vị trí bét bảng F, họ thua cả đại diện Châu Á là Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng, qua đó khép lại cánh cửa đi tiếp vào vòng 1/8.