Hải Phòng và kỳ vọng quảng bá văn hóa, thể thao từ SEA Games 31

MINH ĐỨC |

Hải Phòng kỳ vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong công tác tổ chức SEA Games 31, nơi đây sẽ truyền tải những hình ảnh đẹp nhất đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Hải Phòng quyết tâm góp sức cho SEA Games 31

Trong 5 năm qua, Rowing và Canoeing là những bộ môn đã đem lại nhiều thành tích nổi bật cho thể thao Việt Nam, đặc biệt là tấm huy chương vàng tại ASIAD 2018 từ bộ môn Canoeing. Nhìn ở góc độ khu vực Đông Nam Á, chưa có quốc gia nào đạt được thành tích tương tự. Do đó, áp lực dành cho 2 đội tuyển Rowing và Canoeing Việt Nam ngày càng lớn.

Thành tích chưa xứng kỳ vọng tại SEA Games 30 (2 huy chương vàng nội dung đơn nữ 200m và 500m ở bộ môn Canoeing)  càng khiến người hâm mộ trông chờ. Đặt chỉ tiêu đứng top đầu ở những bộ môn này, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 2 năm qua các vận động viên ít có dịp cọ xát thi đấu. Từ đó, tầm quan trọng của một địa điểm tập luyện và thi đấu càng được đề cao, nhất là khi tuyển Việt Nam có lợi thế là chủ nhà SEA Games 31.

Khu huấn luyện đua thuyền sông Giá (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) được lựa chọn là địa điểm đăng cai 2 môn Rowing và Canoeing tại SEA Games 31. Sau thời gian được đầu tư cải tạo nâng cấp, khu huấn luyện đua thuyền nơi đây đã đón các vận động viên đội tuyển quốc gia 2 môn Rowing và Canoeing về tập luyện, nhằm làm quen địa hình và sẵn sàng cho giải đấu tới.

Vận động viên Việt Nam tập luyện tại Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN
Vận động viên Rowing và Canoeing Việt Nam tập luyện tại Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Sự khẩn trương vào cuộc, đầu tư về các cơ sở vật chất thi đấu lẫn các công trình phụ trợ, đảm bảo sinh hoạt cho các vận động viên chính là cách thành phố Hải Phòng muốn trực tiếp chung tay, góp sức cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, và xa hơn là để quảng bá văn hóa con người nơi đây.

"Giai đoạn này, thành phố Hải Phòng đang rất gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 31, đầu tư trang thiết bị vật chất đặc biệt là cơ sở hạ tầng cho bộ môn rowing và canoeing. Ngoài ra, thành phố đã đầu tư các nguồn lực để sửa chữa lại khu nhà ở cho các vận động viên đội tuyển Việt Nam cũng như là nạo vét đường đua để đảm bảo quy chuẩn do ban tổ chức đề ra. Cảnh quan cũng được quan tâm và nâng cấp sửa chữa. Mọi nội dung đang gấp rút hoàn thành trước khi Đại hội diễn ra.

Thông qua SEA Games 31, thành phố Hải Phòng cũng rất kỳ vọng hình ảnh thân thiện của mảnh đất, con người nơi đây sẽ được truyền tải đến bạn bè trong nước và quốc tế, nhất là bạn bè trong khối ASEAN. Chúng tôi mong mỏi và cũng tin tưởng rằng, với kinh nghiệm đã từng góp sức tổ chức thành công SEA Games 22, năm nay thành phố sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình nhờ sự chu đáo của địa phương", bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng chia sẻ với Lao Động 

 
Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng. Ảnh: M.Đ

Chờ những cuộc đua làm nổi danh sông Giá 

Đánh giá về khu đua thuyền sông Giá ở Hải Phòng, ông Nguyễn Hải Đường - Tổng Thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam từng chia sẻ, các quan chức của thể thao Châu Á và thế giới đến nơi đây cũng phải đánh giá rằng "khó nơi nào có một khúc sông tự nhiên, bình yên đẹp đến vậy để tổ chức đua thuyền".

Đó là lợi thế lớn để nơi đây trở thành "địa chỉ đỏ" trong đầu các nhà tổ chức giải đua thuyền ở tầm cỡ khu vực, thậm chí là quốc tế. SEA Games 31 là cơ hội để Hải Phòng phô bày vẻ đẹp của địa phương, mời chào những khách hàng tiềm năng đến để phát triển.

"Mặt nước ở khu đua thuyền sông Giá được giới chuyên môn đánh giá là một trong những địa điểm đua thuyền đẹp nhất Đông Nam Á. Và để khai thác tốt cơ sở hạ tầng, thành phố Hải Phòng rất chăm chút trong việc đầu tư như nạo vét đường sông, các bộ phận kỹ thuật sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức. Những nội dung này luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm", bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng chia sẻ thêm với Lao Động.

MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng thăm và động viên các đội tuyển tham gia thi đấu tại SEA Games 31

Vương Trần |

Kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games 31 và động viên đoàn thể thao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần thi đấu hết mình, vượt qua chính mình, với quyết tâm cao nhất, vì "màu cờ, sắc áo", vì quốc gia, dân tộc.

Hướng đến SEA Games 31: Vận động viên mong thưởng “nóng”

HOÀI VIỆT |

Mức thưởng “nóng” cho các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 chưa công bố chính thức, nhưng lãnh đạo ngành thể thao khẳng định sẽ lên phương án thực hiện điều này. 

Ra mắt MV ca khúc chủ đề SEA Games 31 "Hãy toả sáng"

AN NGUYÊN |

"Hãy toả sáng" (Let's Shine) - ca khúc chính thức của SEA Games 31 sẽ ra mắt công chúng vào lúc 20h00 ngày 18.4.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tướng thăm và động viên các đội tuyển tham gia thi đấu tại SEA Games 31

Vương Trần |

Kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games 31 và động viên đoàn thể thao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần thi đấu hết mình, vượt qua chính mình, với quyết tâm cao nhất, vì "màu cờ, sắc áo", vì quốc gia, dân tộc.

Hướng đến SEA Games 31: Vận động viên mong thưởng “nóng”

HOÀI VIỆT |

Mức thưởng “nóng” cho các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 chưa công bố chính thức, nhưng lãnh đạo ngành thể thao khẳng định sẽ lên phương án thực hiện điều này. 

Ra mắt MV ca khúc chủ đề SEA Games 31 "Hãy toả sáng"

AN NGUYÊN |

"Hãy toả sáng" (Let's Shine) - ca khúc chính thức của SEA Games 31 sẽ ra mắt công chúng vào lúc 20h00 ngày 18.4.