Hải Phòng nói gì trước nguy cơ CLB Bóng đá bị cấm thi đấu vì nợ thuế?

Mai Chi |

Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hải Phòng có nguy cơ không được thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp do còn nợ thuế hơn 17 tỉ đồng. Trước thông tin này, lãnh đạo TP Hải Phòng nói gì ?

Theo đó, ngày 18.8, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh kí gửi CLB Bóng đá Hải Phòng, trong đó thông báo về khoản nợ thuế hơn 17 tỉ đồng và cho biết, nếu CLB Hải Phòng không có xác nhận đã trả nợ thuế hoặc được đồng ý hoãn nợ bằng văn bản sẽ dẫn tới việc CLB này không được tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp hoặc giải đấu cấp CLB của AFC.

Theo VFF cho biết, căn cứ tài chính hạng AF.04 - không có khoản nợ quá hạn đối với nhân viên, cơ quan thuế, tổ chức xã hội của quy chế cấp phép quy định: “Đơn vị xin cấp phép phải chứng minh không có khoản nợ quá hạn đối với nhân viên, cơ quan thuế, bảo hiểm tại ngày 30.6.2021 trừ trường hợp đến ngày 31.8.2021, đơn vị xin cấp phép đã thanh toán hết các khoản phải trả hoặc được bên cho vay đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ”.

VFF đề nghị CLB Bóng đá Hải Phòng nộp chứng từ thể hiện đã thanh toán khoản nợ trên hoặc văn bản Cục thuế Hải Phòng đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ lên hệ thống cấp phép trực tuyến, hạn cuối ngày 10.9.2021.

Sau ngày này, hệ thống sẽ khoá và CLB không thể tải bất kỳ tài liệu nào liên quan tiêu chí tài chính.

Theo VFF, CLB Bóng đá Hải Phòng đã có trên 3 năm liên tiếp được áp dụng chính sách ngoại lệ do không đáp ứng tiêu chí hạng A F.04 (khoản nợ thuế).

“Điều 25 quy chế cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp quy định, tiêu chí hạng A bắt buộc: Đơn vị xin cấp phép không đáp ứng tiêu chí hạng A thì không được cấp phép tham dự giải thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia hoặc giải đấu cấp CLB của AFC” – văn bản của LĐBĐ Việt Nam nêu rõ.

Ông Trần Văn Hoàn, tức Hoàn “pháo” - Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng hiện tại. Ảnh NV
Ông Trần Văn Hoàn, tức Hoàn “pháo” - Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng hiện tại. Ảnh NV

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Văn Hoàn (tức Hoàn “pháo”) – Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng - cho biết: Khoản nợ thuế nói trên thuộc Công ty Cổ phần Thể thao Hải Phòng (đơn vị chủ quản CLB Bóng đá Hải Phòng thời điểm trước tháng 4.2021). Ông mới tiếp quản CLB Bóng đá Hải Phòng được 4 tháng. Hiện CLB đang thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Sông Hồng do ông làm Chủ tịch.

Do đó, trước mắt, theo ông Hoàn, ông sẽ báo cáo lãnh đạo thành phố Hải Phòng và có buổi làm việc với lãnh đạo công ty quản lý đội bóng trước đây để bàn biện pháp giải quyết.

“Công ty CP Sông Hồng không nợ khoản thuế nói trên. Khi nhận làm Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng thời điểm tháng 4.2021, tôi đã biết khoản nợ này nên mới đề nghị chuyển CLB sang Công ty mới.

Tôi khẳng định, CLB Bóng đá Hải Phòng thời tôi làm chủ tịch sẽ không có chuyện nợ thuế hay nợ lương cầu thủ. Nếu nợ, tôi sẵn sàng từ chức Chủ tịch CLB ngay” – ông Hoàn nói.

Cũng theo ông Hoàn, cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù được thành phố Hải Phòng đồng ý chi tiền để cải tạo, nâng cấp sân Lạch Tray, nhưng hiện vẫn chưa giải ngân được đồng nào. Những hạng mục đã được sửa chữa trên sân là do ông bỏ tiền túi ra để nâng cấp, sửa chữa trước.

“Tôi mong muốn góp phần vào phát triển nền bóng đá của đất nước cũng như đóng góp vào tình yêu bóng đá của người Hải Phòng” – ông Hoàn khẳng định.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: Ông chưa nhận được thông tin, văn bản chính thức từ LĐBD Việt Nam cũng như chưa được CLB báo cáo về việc này.

Tuy nhiên, ông cũng có nghe được thông tin từ báo chí về việc nợ thuế của CLB Bóng đá Hải Phòng.

Ông Nam xác nhận, khoản thuế nói trên là có thật và cho biết khoản nợ này là từ hồi ông Trần Mạnh Hùng làm Chủ tịch CLB, không liên quan gì đến thời điểm ông Trần Văn Hoàn sau này.

“Khi nhận được thông tin chính thức, UBND TP Hải Phòng sẽ mời ngành thuế để nghe lại sự việc và sẽ bàn phương án giải quyết sau” – ông Nam nói.

Trước đó, tháng 4.2021, UBND TP Hải Phòng đã bàn giao CLB Bóng đá Hải Phòng (thuộc Công ty Cổ phần Thể thao Hải Phòng) do ông Trần Mạnh Hùng làm Chủ tịch sang Công ty cổ phần Sông Hồng quản lý, do ông Trần Văn Hoàn làm Chủ tịch.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng ưu ái đầu tư cho đội bóng như thế nào?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hải Phòng là đội được ăn ngân sách địa phương với số tiền lớn nhất trong 14 đội bóng tham dự V.League.

VPF yêu cầu giải trình, Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng nói gì?

AN NGUYÊN |

Ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng - xác nhận việc mình có phát ngôn những nội dung như trong văn bản yêu cầu giải trình của VPF.

Ông Trần Mạnh Hùng thôi giữ chức Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 22.4, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng cho biết, ông Trần Mạnh Hùng chính thức rời ghế Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Phòng ưu ái đầu tư cho đội bóng như thế nào?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hải Phòng là đội được ăn ngân sách địa phương với số tiền lớn nhất trong 14 đội bóng tham dự V.League.

VPF yêu cầu giải trình, Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng nói gì?

AN NGUYÊN |

Ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng - xác nhận việc mình có phát ngôn những nội dung như trong văn bản yêu cầu giải trình của VPF.

Ông Trần Mạnh Hùng thôi giữ chức Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 22.4, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng cho biết, ông Trần Mạnh Hùng chính thức rời ghế Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng.