Hải Phòng: Khai mạc giải Vô địch Súng hơi quốc gia năm 2023

Mai Hương |

Hải Phòng - Chiều 14.3, tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng, Sở văn hoá và Thể thao thành phố tổ chức lễ khai mạc giải Vô địch Súng hơi quốc gia năm 2023.

Tham dự buổi lễ, có Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - ông Lê Khắc Nam, Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao - ông Trần Đức Phấn cùng các huấn luyện viên và 250 vận động viên của 12 đơn vị.

 
12 đơn vị tham gia giải đấu. Ảnh: Mai Hương

Theo bà Phạm Thị Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, môn bắn súng là môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ trên cả nước, Việt Nam đã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các giải Vô địch Đông Nam Á, Châu lục và thế giới.

Đặc biệt, giải Vô địch Súng hơi Quốc gia năm 2023 là dịp để các tỉnh và đơn vị trên cả nước có dịp đua tài, khẳng định vị thế của mình, giúp phát hiện và bổ sung các vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển Quốc gia tham dự các giải quốc tế trong thời gian tới.

Thông qua giải đấu này, cũng là dịp để Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng kiểm tra, đánh giá năng lực và nâng cao công tác quản lý, tổ chức thi đấu tại địa phương.

Các vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: Mai Hương
Các vận động viên tham gia thi đấu bắn súng hơi. Ảnh: Mai Hương

Cũng tại buổi lễ, vận động viên Nguyễn Thùy Trang - đoàn bắn súng Công an nhân dân - chia sẻ: "Không chỉ bản thân tôi mà các vận động viên tham gia giải xin hứa thực hiện nghiêm túc luật và điều lệ của giải cũng như sự điều hành của trọng tài và các quyết định của ban tổ chức. Đồng thời, gắn liền với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ".

Đây cũng là giải đấu hướng tới phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn bắn súng hơi trên phạm vi cả nước.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Mưu sinh ở làng phế liệu lớn nhất Hải Phòng

Lương Hà |

Nhiều năm nay, người dân xa quê từ các tỉnh trên cả nước đến làng thu mua phế liệu Tràng Minh (quận Kiến An, TP Hải Phòng) làm công việc phân loại phế liệu, giúp mang lại thu nhập chính cho cuộc sống của họ.

Hải Phòng: Doanh nghiệp không tăng ca, công nhân tìm việc làm thêm để bù đắp thu nhập

Mai Dung |

Việc làm ít, giảm thu nhập, nhiều công nhân ở Hải Phòng phải cắt giảm chi tiêu, tìm việc làm thêm trang trải sinh hoạt.  

Hải Phòng: Nhiều công nhân nhà trọ vẫn phải chịu tiền điện giá cao

Hoàng Khôi |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của công nhân nhà trọ ở Hải Phòng về việc họ phải trả tiền điện 4.000 đồng/kwh, cao hơn so với giá điện nhà nước quy định.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Mưu sinh ở làng phế liệu lớn nhất Hải Phòng

Lương Hà |

Nhiều năm nay, người dân xa quê từ các tỉnh trên cả nước đến làng thu mua phế liệu Tràng Minh (quận Kiến An, TP Hải Phòng) làm công việc phân loại phế liệu, giúp mang lại thu nhập chính cho cuộc sống của họ.

Hải Phòng: Doanh nghiệp không tăng ca, công nhân tìm việc làm thêm để bù đắp thu nhập

Mai Dung |

Việc làm ít, giảm thu nhập, nhiều công nhân ở Hải Phòng phải cắt giảm chi tiêu, tìm việc làm thêm trang trải sinh hoạt.  

Hải Phòng: Nhiều công nhân nhà trọ vẫn phải chịu tiền điện giá cao

Hoàng Khôi |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của công nhân nhà trọ ở Hải Phòng về việc họ phải trả tiền điện 4.000 đồng/kwh, cao hơn so với giá điện nhà nước quy định.