Hải Dương không bán vé các trận thi đấu môn bóng bàn tại SEA Games 31

Mai Dung |

Hải Dương - Ban Tổ chức địa phương đăng cai tổ chức thi đấu môn Bóng bàn tại tỉnh Hải Dương vừa thông báo Lịch thi đấu và việc phát hành giấy mời, vé mới xem thi đấu môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31.

Cụ thể, môn bóng bàn SEA Games 31 thi đấu từ ngày 13.5 đến ngày 20.5 (riêng ngày 16.5 nghỉ thi đấu), tổ chức thi đấu theo 3 khung giờ trong ngày, cụ thể: từ 10h - 12h; từ 14h30 - 17h và từ 19h30 - 22h. Trong đó từ 20h - 20h30 ngày 14.5 tổ chức Lễ khai mạc môn thi đấu bóng bàn. Địa điểm tổ chức tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.

Nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập, đáp ứng niềm yêu thích môn bóng bàn của nhân dân và lan tỏa tinh thần thể thao theo thông điệp “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, Ban Tổ chức địa phương quyết định không bán vé và phát hành giấy mời, vé mời xem các trận thi đấu môn Bóng bàn trong chương trình SEAGames 31.

Căn cứ lịch thi đấu, Ban Tổ chức địa phương phát hành 2 loại vé mời: Vé xem ban ngày và vé xem buổi tối (vé xem ban ngày được xem cả 2 khung giờ thi đấu).

Để thuận lợi cho việc kiểm soát số lượng khán giả đến xem, cổ vũ thi đấu đảm bảo phù hợp, không ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức phát hành vé mời tới người hâm mộ thông qua việc gửi vé tới UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể, xã hội...

Ngoài ra, Ban Tổ chức giành một số lượng vé mời để phục vụ cổ động viên quốc tế, du khách, nhân dân, người hâm mộ các tỉnh bạn...

Để chuẩn bị SEA Games 31, các phường, xã trên địa bàn thành phố Hải Dương đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Theo đó, các phường, xã đã ra quân giải tỏa vỉa hè, lòng đường, tháo dỡ hàng trăm mái che, mái vẩy lập lại trật tự đô thị; đồng thời kiên quyết xử lý các vi phạm bày bán hàng trên vỉa hè, dưới lòng đường, hàng nghìn biển quảng cáo sai quy định, quảng cáo rác, xử lý các trường hợp làm gây mất vệ sinh môi trường, tập kết vật liệu xây dựng gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Thống Nhất, Tôn Đức Thắng, Chương Dương, Bùi Thị Xuân, Bạch Đằng, Thanh Niên, Trần Hưng Đạo, Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phạm Ngũ Lão, Hồng Quang, quốc lộ 37 đoạn qua thành phố Hải Dương...

Công ty cổ phần quản lý các công trình đô thị Hải Dương, Công ty cổ phần Môi trường đô thị cũng tổ chức ra quân thực hiện việc cắt tỉa cây xanh, sửa chữa thay thế hệ thống chiếu sáng đô thị, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Tuyển bơi Việt Nam nỗ lực giành 6-8 huy chương vàng tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Nguyễn Huy Hoàng, Trần Nguyên Hưng hay Phạm Thanh Bảo là những niềm hy vọng giành huy chương vàng của tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Vũ (huấn luyện viên trưởng tuyển bơi Việt Nam) về ngày hội thể thao Đông Nam Á.

Hải Phòng phê duyệt danh mục 123 sách giáo khoa lớp 1, 3, 7, 10

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có quyết định số 1281/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 (bổ sung), lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các VĐV bóng bàn SEA Games 31 được ở khách sạn hàng đầu tại Hải Dương

Băng Tâm |

Hải Dương - 8 đoàn với 72 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức quốc tế tham dự SEA Games 31 đăng ký ăn, nghỉ tại khách sạn Nam Cường Hải Dương (TP.Hải Dương).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển bơi Việt Nam nỗ lực giành 6-8 huy chương vàng tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Nguyễn Huy Hoàng, Trần Nguyên Hưng hay Phạm Thanh Bảo là những niềm hy vọng giành huy chương vàng của tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Vũ (huấn luyện viên trưởng tuyển bơi Việt Nam) về ngày hội thể thao Đông Nam Á.

Hải Phòng phê duyệt danh mục 123 sách giáo khoa lớp 1, 3, 7, 10

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có quyết định số 1281/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 (bổ sung), lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các VĐV bóng bàn SEA Games 31 được ở khách sạn hàng đầu tại Hải Dương

Băng Tâm |

Hải Dương - 8 đoàn với 72 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức quốc tế tham dự SEA Games 31 đăng ký ăn, nghỉ tại khách sạn Nam Cường Hải Dương (TP.Hải Dương).