Sau khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn từ chức, bầu Đức nhanh chóng đưa trợ lí Dương Minh Ninh lên nắm vai trò HLV tạm quyền. Không những thế đội bóng phố Núi còn đem về GĐKT người Hàn Quốc ông Chung Hae-seong, cũng là đồng nghiệp của tân HLV ĐTQG Park Hang-seo.
Và ngay trong lần ra mắt đầu tiên của cả 2 cái tên trên, HAGL đã cho thấy những khởi sắc và thay đổi trong lối chơi. Thậm chí họ còn buộc chủ nhà Quảng Nam, đội bóng đang có phong độ ổn định tại V.League 2017 chia điểm trên sân Tam Kỳ.
Nếu nhìn nhận một cách khách quan, có thể thấy, trận hòa với Quảng Nam mang đậm dấu ấn của HLV tạm quyền Dương Minh Ninh hơn là GĐKT Chung Hae-seong. Bởi lẽ HLV Dương Minh Ninh là người đã gắn bó với đội bóng phố Núi suốt nhiều năm qua, trên vai trò trợ lí của HLV Nguyễn Quốc Tuấn ông Minh Ninh cũng có sự am hiểu nhất định về thế mạnh, lối chơi sở trường của từng cầu thủ HAGL.
Về lí, GĐKT Chung Hae-seong sẽ là người toàn quyền quyết định về chuyên môn ở HAGL, thế nhưng nếu không có sự góp ý của BHL, đặc biệt là HLV Dương Minh Ninh thì một tân GĐKT mới chân ướt chân ráo đặt chân đến Việt Nam mà để có được quyết sách cùng việc bố trí nhân sự hợp lí là điều khó có thể.
Trong trận đấu với Quảng Nam dễ dàng nhận ra nhân sự của HAGL có sự điều chỉnh bất ngờ khi sử dụng Lê Văn Sơn, Phan Thanh Hậu đá chính. Còn Tuấn Anh, Văn Toàn sắm vai dự bị. Hệ thống chiến thuật cũng thay đổi, chú trọng nhiều hơn đến khâu phòng ngự, nơi vốn mắc rất nhiều lỗi khiến đội bóng phố Núi thua trận thời gian qua.
Nói về vấn đề này, HLV Dương Minh Ninh cho biết: “Tôi mới lên thay anh Tuấn nên có một số thay đổi về cách chơi. Những trận trước, HAGL cũng chơi tốt nhưng không biết cách ghi bàn và hàng thủ hay mắc lỗi nhưng trận này, tôi đã bố trí đội hình thiên về phòng ngự và toàn đội đã khắc phục được những điểm yếu trên”.
Dẫu HLV Dương Minh Ninh có cho rằng GĐKT Chung Hae-seong có tư vấn cho ông một số vấn đề trước trận đấu, và được HAGL áp dụng trước Quảng Nam. Thế nhưng không thể phủ nhận công đầu vẫn thuộc về HLV tạm quyền của HAGL.