Hà Nội trả giá vì coi thường đối thủ

HOÀI ĐAN |

Hà Nội đã có trận hoà đáng tiếc trước Sài Gòn ở vòng 6 Nuti Cafe V.League 2018, ở trận đấu HLV Chu Đình Nghiêm không chấp nhận việc các cầu thủ coi thường đối thủ.

Ở trận đấu này, Hà Nội mặc dù đã chủ động chơi tấn công và áp đặt lối chơi lên Sài Gòn, thế nhưng số cơ hội nguy hiểm mà đội chủ nhà tạo ra lại không vượt trội quá nhiều so với đối thủ. Đây là trận đấu mà Sài Gòn đã triển khai lối chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả, nhiều cơ hội ăn bàn  được tạo ra mà nếu may mắn hơn thì đội khách có thêm bàn thắng. Thế nên có ý kiến cho rằng, trận đấu này, Sài Gòn xứng đáng có được 3 điểm.

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Tôi có thể hài lòng với kết quả trận đấu này nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ rõ ràng là không.

Việc các cầu thủ thiếu tôn trọng đối thủ khiến chúng tôi nhập cuộc chậm và phải nhận bàn thua sớm. Thời gian tới, toàn đội sẽ có những buổi họp đội để rút kinh nghiệm, đưa ra những phương pháp để Hà Nội tìm lại cảm hứng chiến thắng.

Mùa giải còn rất dài, không nỗ lực hết mình, chúng tôi sẽ khó hoàn thành mục tiêu đề ra”.

HLV Chu Đình Nghiêm không hài lòng với tinh thần thi đấu của Hà Nội. Ảnh: VPF
HLV Chu Đình Nghiêm không hài lòng với tinh thần thi đấu của Hà Nội. Ảnh: VPF

Đây là trận đấu mà những cầu thủ từng khoác áo Sài Gòn ở mùa giải trước là Đình Trọng và Ngân Văn Đại đều được HLV Chu  Đình Nghiêm tung vào sân. Trong khi Đình Trọng chỉ chơi tròn vai thì Ngân Văn Đại được tung vào sân từ ghế dự bị cũng không thể hiện được nhiều. Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng trao cơ hội cho những cầu thủ U23 khác từ ghế dự bị là Đức Huy và Thành Chung. 

Thực tế, Hà Nội vẫn duy trì mạch trận bất bại kể từ đầu mùa giải và dẫn đầu BXH. Đội bóng Thủ đô tiếp tục cho thấy thực lực và tiềm lực để hướng đến chức vô địch V.League 2018.

Tuy vậy, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn luôn khẳng định rằng vẫn còn quá sớm để nghĩ về chức vô địch V.League. Bởi phía trước còn là chặng đường dài và  mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Ở trận đấu này, thêm một lần nữa Quang Hải chưa lấy lại được phong độ. HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận sau giải U23 Châu Á, Quang Hải đang chịu áp lực lớn trước sự kỳ vọng và vẫn cần thêm thời gian.  

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.