Hà Nội FC hướng đến V.League 2018 bằng Quang Hải và U23+

HOÀI ĐAN |

Sau 3 chức vô địch V.League, điều mà Hà Nội FC đang hướng đến ở mùa giải 2018 không chỉ là bộ sưu tập danh hiệu tiếp theo để khẳng định hơn nữa vị thế mà còn là một sân Hàng Đẫy đầy ắp khán giả.

Sau gần 10 năm thi đấu ở V.League, Hà Nội FC (trước đây là Hà Nội T&T) đã giành 3 chức vô địch vào các năm 2010, 2013 và 2016; 4 mùa giải xếp vị trí á quân là 2011, 2012, 2014, 2015; 1 mùa giải xếp vị trí thứ 3 là 2017 và 1 mùa mùa giải xếp vị trí thứ 4 là 2009. 

Thế nhưng, nhiều năm qua, sân nhà của Hà Nội luôn trong tình trạng đìu hiu. Điều này cũng xuất phát từ yếu tố địa phương khi Hà Nội bây giờ là nơi hội tụ dân cư của nhiều địa phương khác đến sinh sống, làm việc. Mặt khác, cũng phải thấy rằng, đấy là tình trạng chung khi V.League đang dần mất đi sức hút vì chất lượng chưa cao. 

Từ mùa giải 2017, Hà Nội FC đã không ghép tên T&T. Việc giữ một cái tên “sạch” cũng xuất phát từ mong muốn đội bóng thực sự trở thành tài sản của người dân Thủ đô. Và mục đích chính là làm sao kéo thật nhiều khán giả đến sân, đấy mới là giá trị của bóng đá.

Từng có một thời, Hà Nội cũng đã đưa về những ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam như Lê Công Vinh hay những ngoại binh loại 1 của V.League. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ giúp bầu Hiển có được thành tích chứ chưa thể kéo khán giả đến sân một cách đông đảo nhất có thể. Điều mà Hà Nội thiếu chính là những nhân vật có thể truyền cảm hứng trên sân.

Không xuất hiện nhiều trước truyền thông như bầu Đức, chính bầu Hiển lại âm thầm làm công tác đào tạo trẻ cũng với tầm nhìn 10 năm.  Nếu như bầu Đức xây Học viện HAGL thì bầu Hiển cũng có Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ để các tuyến từ U11 đến U21 cung cấp lực lượng làm nền tảng cho đội 1 trong tương lai. Quả ngọt đã được hái từ chính các chức vô địch lứa trẻ trong những năm gần đây.

Sau thành công của lứa U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018, nhiều người giật mình khi có đến 7 cầu thủ của Hà Nội trong đội hình (tính cả Đình Trọng lúc đó cho Gòn FC mượn). Đấy là thành quả của công tác đào tạo trẻ tại Hà Nội. Lứa cầu thủ này cũng đã được đá chính tại V.League 2017.

Tại mùa giải 2018, những Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy... sẽ đóng vai trò nòng cốt của đội bóng Thủ đô. Điều mà họ còn làm được nhiều hơn nữa là trong vai trò những người truyền cả hứng để kéo khán giả đến sân. Bởi sau “cơn sốt” U23 Việt Nam, đời sống bóng đá Việt  Nam đang được cải thiện rõ rệt. Hy vọng, nỗi niềm đau đáu về một khán đài kín chỗ của người yêu bóng đá Thủ đô sẽ được trả lời ở mùa giải tới.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đua đến chiếc ghế Chủ tịch VFF: Khi bóng đá “lên hương”

GIANG ANH |

Thành công và những gì làm được cùng sức lan tỏa sâu rộng với đời sống xã hội của U.23 Việt Nam ở VCK U.23 Châu Á đã mang đến những tín hiệu tích cực và khẳng định sức sống, giá trị của bóng đá. Minh chứng rõ ràng nhất là sức nóng trước thềm Đại hội VFF khóa VIII, với cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch VFF hứa hẹn gay cấn, quyết liệt đến tận phút “bù giờ”.

Sự khắc nghiệt của V.League và thử thách cho các tuyển thủ U23

ĐÌNH THẢO |

Không hẳn cứ tỏa sáng ở VCK U23 Châu Á 2018 là mặc nhiên có suất đá chính ở V.League, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt để có thể được ra sân thường xuyên ở giải đấu quốc nội.

Siêu Cúp Quốc gia và hiệu ứng từ U23

HOÀI ĐAN |

Đã có khoảng 15.000 khán giả đến sân theo dõi trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp THACO 2017 giữa Quảng Nam và SLNA, một con số ấn tượng với trận đấu được diễn ra trên SVĐ trung lập.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cuộc đua đến chiếc ghế Chủ tịch VFF: Khi bóng đá “lên hương”

GIANG ANH |

Thành công và những gì làm được cùng sức lan tỏa sâu rộng với đời sống xã hội của U.23 Việt Nam ở VCK U.23 Châu Á đã mang đến những tín hiệu tích cực và khẳng định sức sống, giá trị của bóng đá. Minh chứng rõ ràng nhất là sức nóng trước thềm Đại hội VFF khóa VIII, với cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch VFF hứa hẹn gay cấn, quyết liệt đến tận phút “bù giờ”.

Sự khắc nghiệt của V.League và thử thách cho các tuyển thủ U23

ĐÌNH THẢO |

Không hẳn cứ tỏa sáng ở VCK U23 Châu Á 2018 là mặc nhiên có suất đá chính ở V.League, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt để có thể được ra sân thường xuyên ở giải đấu quốc nội.

Siêu Cúp Quốc gia và hiệu ứng từ U23

HOÀI ĐAN |

Đã có khoảng 15.000 khán giả đến sân theo dõi trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp THACO 2017 giữa Quảng Nam và SLNA, một con số ấn tượng với trận đấu được diễn ra trên SVĐ trung lập.