Hà Nội có Ngoại hạng "phủi" HPL, TP.HCM có SPL

ĐÌNH THẢO |

Giải phong trào ngoại hạng Sài Gòn mùa thứ nhất (SPL-S1) với quy mô lẫn chất lượng và quy tụ các ngôi sao bóng đá phong trào như giải Ngoại hạng phủi Hà Nội-HPL sẽ chính thức khai màn vào ngày 10.11 tới đây tại TPHCM.
Chiều 31.10, bóng đá "phủi" Sài Gòn đánh dấu một cột mốc ý nghĩa khi “đặc sản” từ giải bóng đá phong trào ngoại hạng Hà Nội (HPL) đã được “nhập khẩu” vào, với sự ra mắt của Giải bóng đá phong trào ngoại hạng Sài Gòn lần thứ nhất (SPL-S1).

Đây sẽ là lần đầu tiên giới phong trào Sài thành có cơ hội tham dự sân chơi 7 người và sự xuất hiện của nhiều "ngôi sao" phong trào lẫn chuyên nghiệp.

HLV Nguyễn Thế Anh (U.19 Việt Nam) và HLV Nguyễn Tuấn Phong (CLB Sài Gòn) tham gia bốc thăm ở lễ ra mắt SPL-S1. Ảnh: Đ.Đ
HLV Nguyễn Thế Anh (U.19 Việt Nam) và HLV Nguyễn Tuấn Phong (CLB Sài Gòn) tham gia bốc thăm ở lễ ra mắt SPL-S1. Ảnh: Đ.Đ

Giải năm nay chào đón 12 đội bóng tham dự, trong đó có 4 trường Đại học Tôn Đức Thắng, Giao thông vận tải TPHCM, Nông lâm TP.HCM, Đồng Nai.

8 đại diện "phủi" hàng đầu khác gồm W Team, Lê Bảo Minh, Đạt Vĩnh Tiến, Văn Minh Miền Nam, H.A.T Sài Gòn, Lam Hồng, Trúc Nghinh Phong, Sài Gòn FC.

Gần như giữ nguyên “phiên bản HPL”, SPL-S1 quy định đăng ký tối đa 5 cầu thủ chuyên nghiệp (V.League, hạng Nhất, hạng Nhì, Cúp Quốc gia, giải U.1"ngoại binh" trên sân. 

Với điều lệ cho phép các đội bóng đăng ký những cầu thủ chuyên nghiệp khiến cho giải đấu hứa hẹn phần hấp dẫn. Rất nhiều đội bóng đã lên kế hoạch tuyển những gương mặt đình đám như Phi Sơn, Quang Tình, các cựu tuyển thủ từng khoác áo các ĐTQG như Đức Tài, Nguyễn Thành Long Giang... hay những hảo thủ futsal hàng đầu. 

Đại diện 12 đội bóng tham dự SPL-S1 chụp hình cùng BTC giải. Ảnh: Đ.Đ
Đại diện 12 đội bóng tham dự SPL-S1 chụp hình cùng BTC giải. Ảnh: Đ.Đ

Trưởng BTC Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ mong muốn cùng các CLB, khán giả chung tay sân dựng một sân chơi văn minh, ý nghĩa đúng với khẩu hiệu “chơi có ý thức, chơi để tận hưởng”

Được biết, sau mùa thứ nhất, BTC sẽ lựa chọn ra những cái tên ưu tú nhất để tiếp tục cho ra đời SPL-S2 với thể thức thi đấu như HPL tại Hà Nội, có lên xuống hạng để tạo sự cạnh tranh cũng như tính hấp dẫn của giải đấu. 

Giải sẽ diễn ra từ ngày 10.11-15.12 ở sân bóng hiện đại với cơ sở vật chất rất tốt của trường Đại học Tôn Đức Thắng, ngôi trường được xếp hạng hàng đầu ở Việt Nam về chất lượng giao dục cũng như phong trào thể dục thể thao.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Ấn tượng: Khán giả chen chân xem "siêu kinh điển... phủi" HPL

ĐĂNG HUỲNH |

Tâm điểm của vòng 3 - giải bóng đá phong trào Ngoại hạng 2018 (HPL-S6) là trận "siêu kinh điển" của làng "phủi" giữa EOC và Văn Minh. Khán giả đã đứng chật kín sân để theo dõi trận đấu này. 

Khán giả chen chân xem Thành Lương, Khắc Ngọc đấu "sao phủi" ở giải Ngoại hạng

ĐĂNG HUỲNH |

Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng HPL-S6 đã chính thức khai mạc chiều 14.10 và khán giả đã đến chật kín SVĐ C500 để theo dõi những cầu thủ chuyên nghiệp như Thành Lương, Nghiêm Xuân Tú, Khắc Ngọc... trình diễn, so giầy với dân "phủi". 

Khi bản quyền giải “phủi” bán được

ĐĂNG HUỲNH |

Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng lần thứ 6 (HPL-S6) ra mắt với bước đột phá ấn tượng nhất là việc tiếp tục “bán” được bản quyền truyền hình, điều này không chỉ giúp giải đấu lâu nay được xem như ngày hội bóng đá ở Hà Nội được nâng tầm, nhân rộng mà còn gửi đi những thông điệp ý nghĩa...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ấn tượng: Khán giả chen chân xem "siêu kinh điển... phủi" HPL

ĐĂNG HUỲNH |

Tâm điểm của vòng 3 - giải bóng đá phong trào Ngoại hạng 2018 (HPL-S6) là trận "siêu kinh điển" của làng "phủi" giữa EOC và Văn Minh. Khán giả đã đứng chật kín sân để theo dõi trận đấu này. 

Khán giả chen chân xem Thành Lương, Khắc Ngọc đấu "sao phủi" ở giải Ngoại hạng

ĐĂNG HUỲNH |

Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng HPL-S6 đã chính thức khai mạc chiều 14.10 và khán giả đã đến chật kín SVĐ C500 để theo dõi những cầu thủ chuyên nghiệp như Thành Lương, Nghiêm Xuân Tú, Khắc Ngọc... trình diễn, so giầy với dân "phủi". 

Khi bản quyền giải “phủi” bán được

ĐĂNG HUỲNH |

Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng lần thứ 6 (HPL-S6) ra mắt với bước đột phá ấn tượng nhất là việc tiếp tục “bán” được bản quyền truyền hình, điều này không chỉ giúp giải đấu lâu nay được xem như ngày hội bóng đá ở Hà Nội được nâng tầm, nhân rộng mà còn gửi đi những thông điệp ý nghĩa...