Hà Nội chi 2,3 tỷ đồng xây sân bóng chuyền bãi biển ở Mỹ Đình

Theo Báo Giao thông |

Hà Nội sẽ xây dựng mới 2 sân bóng chuyền bãi biển với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 2,3 tỷ đồng, nhằm phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình sân bóng chuyền bãi biển phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018.

Theo đó, UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư dự án xây dựng công trình sân bóng chuyền bãi biển phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018, địa điểm thực hiện dự án tại Khu Đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình, (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo chủ trương phê duyệt của thành phố, quy mô đầu tư dự kiến để xây dựng mới 2 sân bóng chuyền bãi biển (gồm 1 sân thi đấu cho nam, 1 sân thi đấu cho nữ) sẽ có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 2,3 tỷ đồng và con số trên sẽ được xác định chính xác khi dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 30.7.

Thành phố yêu cầu việc xây dựng công trình sân bóng chuyền bãi biển để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng công trình, đảm bảo đủ điều kiện để luyện tập và tổ chức thi đấu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố được giao chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt. Bên cạnh đóm lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị dự án đảm bảo chính xác, tiết kiệm; triển khai thực hiện, hoàn thành công tác chuẩn bị dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố.

Trong quá trình lập dự án, thành phố yêu cầu phải khảo sát kỹ các hạng mục, không phát sinh kinh phí trong quá trình thực hiện; thủ tục chặt chẽ, đúng quy định hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật công trình, đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. 

Riêng đối với vật liệu cát cho sân thi đấu, chủ đầu tư phải lựa chọn đúng chủng loại theo tiêu chuẩn quy định và thêm nhà cung cấp để xác định tổng mức đầu tư tại thời điểm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát cộng đồng theo đúng quy định pháp luật hiện hành trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

Theo Báo Giao thông
TIN LIÊN QUAN

Bóng chuyền Việt Nam thay đổi hình thức thi đấu trước mùa giải mới

Kỳ Duyên |

Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia năm nay, các đội sẽ chỉ thi đấu một vòng duy nhất thay vì hai vòng như trước kia.

Bóng chuyền Việt Nam và những “cái chết trăm tỉ”

|

Chuyện chuyên gia Nhật Bản bỏ việc bằng lá thư dài 3 dòng tiếp tục phơi bày những nghịch lý có thật của môn vẫn mang danh là số 2 của thể thao Việt Nam chỉ sau bóng đá nam. Dù mỗi năm, bóng chuyền có nguồn đầu tư lên tới vài trăm tỉ đồng, song, đang có một sự lãng phí ghê gớm kéo dài, gắn với cách nghĩ, cách làm đầy nghiệp dư của những người làm bóng chuyền, nhất là Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Bóng chuyền nữ VN và nỗi lo trước thềm SEA Games 29

Hoài Đan |

Chuyên gia Nhật Bản Hidehiro Irisawa bất ngờ xin nghỉ việc ở ĐT bóng chuyền nữ quốc gia hôm 25.6. Điều này khiến cho bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó trước giải đấu lớn là VTV Cup 2017 và tiến tới là SEA Games 29.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bóng chuyền Việt Nam thay đổi hình thức thi đấu trước mùa giải mới

Kỳ Duyên |

Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia năm nay, các đội sẽ chỉ thi đấu một vòng duy nhất thay vì hai vòng như trước kia.

Bóng chuyền Việt Nam và những “cái chết trăm tỉ”

|

Chuyện chuyên gia Nhật Bản bỏ việc bằng lá thư dài 3 dòng tiếp tục phơi bày những nghịch lý có thật của môn vẫn mang danh là số 2 của thể thao Việt Nam chỉ sau bóng đá nam. Dù mỗi năm, bóng chuyền có nguồn đầu tư lên tới vài trăm tỉ đồng, song, đang có một sự lãng phí ghê gớm kéo dài, gắn với cách nghĩ, cách làm đầy nghiệp dư của những người làm bóng chuyền, nhất là Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Bóng chuyền nữ VN và nỗi lo trước thềm SEA Games 29

Hoài Đan |

Chuyên gia Nhật Bản Hidehiro Irisawa bất ngờ xin nghỉ việc ở ĐT bóng chuyền nữ quốc gia hôm 25.6. Điều này khiến cho bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó trước giải đấu lớn là VTV Cup 2017 và tiến tới là SEA Games 29.