Hà Lan chấm dứt mùa giải, Văn Hậu đi về đâu?

BÍCH THÙY |

Tương lai của Đoàn Văn Hậu bỏ ngỏ sau khi Liên đoàn bóng đá Hà Lan sắp tuyên bố chấm dứt mùa giải 2019/20 vì dịch COVID-19.

“Ủy ban bóng đá chuyên nghiệp dự định không tiếp tục tổ chức thi đấu mùa giải 2019/20. Liên đoàn bóng đá Hà Lan sẽ tham khảo ý kiến của UEFA, sau đó đưa ra quyết định”, AFP dẫn lại tuyên bố của Liên đoàn bóng đá Hà Lan.

Việc Liên đoàn bóng đá Hà Lan sốt sắng với kế hoạch chấm dứt mùa giải xuất phát từ tuyên bố của Thủ tướng Hà Lan - Mark Rutte đưa ra tối 21.4: Không tổ chức các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Hà Lan cho đến ngày 1.9. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến Văn Hậu cũng như các đồng nghiệp.

Giải vô địch quốc gia Hà Lan cũng như giải hạng 2 đã bị đình chỉ từ ngày 12.3. Liên đoàn bóng đá Hà Lan và ban tổ chức giải đã tính toán nhiều phương án để đá lại khi tình hình được kiểm soát nhưng đều không khả quan.

Với tuyên bố mới nhất từ Chính phủ Hà Lan, Liên đoàn bóng đá Hà Lan tính đến việc chấm dứt hoàn toàn mùa giải và đây được xem là giải pháp ổn thỏa nhất. Theo những kế hoạch đã đưa ra từ trước, giải năm nay sẽ không có đội xuống hạng, từ mùa 2020/21 tăng từ 18 lên 20 đội tham dự.

Liên đoàn bóng đá Hà Lan sẽ sớm công bố quyết định chấm dứt mùa giải 2019/2020. Ảnh: Orange.
Liên đoàn bóng đá Hà Lan sẽ sớm công bố quyết định chấm dứt mùa giải 2019/2020. Ảnh: Orange.

Liên đoàn bóng đá Hà Lan sẽ trình bày phương án với Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) ở cuộc họp hôm 23.4. Nếu được thông qua, Liên đoàn bóng đá Hà Lan sẽ tổ chức cuộc họp với các câu lạc bộ Hà Lan để thống nhất việc chấm dứt mùa giải.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu gần như chắc chắn không ra sân thi đấu cho SC Heerenveen từ nay cho đến tháng 9. Trước đó, Hà Lan cũng tuyên hủy mùa giải trẻ, nơi Văn Hậu thường xuyên đá chính và cùng đội trẻ Jong Heerenveen dẫn đầu.

Tương lai của hậu vệ tuyển Việt Nam lúc này vẫn chưa có lời giải. Nó phụ thuộc vào việc đàm phán giữa câu lạc bộ Hà Nội với đội bóng Hà Lan. Về yêu cầu chuyển nhượng, SC Heerenveen rất cần bô sung trung vệ lệch trái và hậu vệ trái cho mùa tới.

Đây là vị trí mà Văn Hậu đều đáp ứng được. Đó là cơ hội cho cầu thủ sinh năm 1999 này tiếp tục ở lại để phát triển bản thân, tìm cơ hội ra sân ở SC Heerenveen.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Đặng Văn Lâm bị Muangthong giảm 50% lương sau nghị quyết của Thai League

BÍCH THÙY |

Các câu lạc bộ Thai League đã thống nhất giảm 50% lương của cầu thủ và Đặng Văn Lâm cũng không phải ngoại lệ.

UEFA lên kế hoạch tổ chức Champions League 2020/21 và EURO 2020

HOÀI MINH |

Trong cuộc họp hôm 21.4, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã bàn bạc với 55 Liên đoàn thành viên về các kế hoạch tổ chức tiếp mùa giải cũng như phương án cho năm 2021.

Đình Trọng xét nghiệm COVID-19 để tới PVF điều trị chấn thương

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Mới đây, Hà Nội FC đã làm đề xuất để Đình Trọng tới Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tập phục hồi dưới sự theo dõi của các chuyên gia nước ngoài ít nhất tới tháng 6. Ngoài ra, trung vệ sinh năm 1997 sẽ cách ly trong bệnh viện 14 ngày, và thực hiện các xét nghiệm COVID-19 để đảm bảo an toàn trước khi đến PVF.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đặng Văn Lâm bị Muangthong giảm 50% lương sau nghị quyết của Thai League

BÍCH THÙY |

Các câu lạc bộ Thai League đã thống nhất giảm 50% lương của cầu thủ và Đặng Văn Lâm cũng không phải ngoại lệ.

UEFA lên kế hoạch tổ chức Champions League 2020/21 và EURO 2020

HOÀI MINH |

Trong cuộc họp hôm 21.4, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã bàn bạc với 55 Liên đoàn thành viên về các kế hoạch tổ chức tiếp mùa giải cũng như phương án cho năm 2021.

Đình Trọng xét nghiệm COVID-19 để tới PVF điều trị chấn thương

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Mới đây, Hà Nội FC đã làm đề xuất để Đình Trọng tới Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tập phục hồi dưới sự theo dõi của các chuyên gia nước ngoài ít nhất tới tháng 6. Ngoài ra, trung vệ sinh năm 1997 sẽ cách ly trong bệnh viện 14 ngày, và thực hiện các xét nghiệm COVID-19 để đảm bảo an toàn trước khi đến PVF.