Hà Giang lần đầu tiên tổ chức giải đua xe địa hình

Yến Chi |

Đua xe địa hình được xem như một giải pháp nhằm thu hút điểm đến du lịch của UBND tỉnh Hà Giang.

Chiều 10.4 tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Giang thông tin về giải “Đua xe ôtô, môtô địa hình” tỉnh Hà Giang lần thứ I năm 2019.

Đây không chỉ là sự kiện được các “tín đồ” thể thao mạo hiểm chờ đợi mà còn là hoạt động được tỉnh Hà Giang hy vọng sẽ tạo thêm sức hút cho ngành du lịch của địa phương.

 
Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang thông tin về chương trình.

Với chủ đề “Tinh thần đá”, giải đua xe được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh du lịch Hà Giang với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch giữa Hà Giang với các tỉnh, thành trong cả nước và nhiều nước trên thế giới.

Huyện Yên Minh với địa hình đặc thù tự nhiên hiểm trở được lựa chọn là nơi diễn ra giải đấu. Nội dung giải đấu gồm có: Trình diễn môtô cào cào, ôtô địa hình,... Giải dành cho các vận động viên nam, nữ chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế. Thời gian đăng ký giải đấu từ ngày 1.4 đến 15.4.

Ban tổ chức cho biết, giải đua xe sẽ khai mạc vào sáng 27.4 và kết thúc vào 30.4. Trị giá giải thưởng cao nhất ở mỗi nội dung là 150 triệu đồng.

Cùng với giải đua xe, tỉnh Hà Giang còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí để thu hút du khách như: Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực với 15 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương; hoạt động cắm trại tại khu đồi thông thuộc thị trấn Yên Minh; giao lưu văn hóa văn nghệ các vùng miền; các trò chơi dân gian.

Các chương trình nghệ thuật hấp dẫn, hiện đại với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế sẽ diễn ra trong giải đấu để phục vụ và thu hút khán giả. Các nghệ sĩ sẽ trình diễn trên sân khấu được thiết kế hiện đại, hiệu ứng 3D hứa hẹn sẽ hấp dẫn người dân và du khách.

Đường đua của giải đấu được bố trí chạy vòng quanh khu vực phụ trợ này để khán giả có những trải nghiệm mãn nhãn khi chứng kiến các vận động viên biểu diễn những kỹ thuật điêu luyện ở bộ môn đua xe địa hình.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang, thời gian gần đây, Hà Giang thường xuyên tổ chức các giải đấu thể thao để thu hút du lịch, điển hình như giải bán Marathon, giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc” thu hút hàng trăm vận động viên trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Hải hy vọng, giải đua xe địa hình tổ chức vào cuối tháng 4 này sẽ thu hút thêm nhiều vận động viên trong nước, quốc tế và khoảng 30.000 du khách yêu thích thể thao mạo hiểm đến tham dự.

Yến Chi
TIN LIÊN QUAN

"Tiểu Công Phượng" trở lại, U18 Việt Nam khổ luyện bài tập tạt cánh

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Chiều 10.4, đội tuyển U18 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân cỏ nhân tạo của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tại buổi tập, "Tiểu Công Phượng" Xuân Tạo đã trở lại tập luyện sau chấn thương.

“Đàn em” Công Phượng tập huấn ở CLB từng vô địch Champions League

ĐÌNH THẢO |

Nhiều khả năng vào tháng 8, U19 HAGL sẽ được ông bầu Đoàn Nguyên Đức đưa sang tập huấn tại CLB Feyenoord Rotterdam, Hà Lan.

Thầy trò ông Park Hang-seo sẽ được hỗ trợ đi lại miễn phí trong 3 năm

HOÀI ĐAN |

Ngày 10.4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố nhà tài trợ mới cho các đội tuyển quốc gia (ĐTQG) là tập đoàn Be Group.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

"Tiểu Công Phượng" trở lại, U18 Việt Nam khổ luyện bài tập tạt cánh

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Chiều 10.4, đội tuyển U18 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân cỏ nhân tạo của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tại buổi tập, "Tiểu Công Phượng" Xuân Tạo đã trở lại tập luyện sau chấn thương.

“Đàn em” Công Phượng tập huấn ở CLB từng vô địch Champions League

ĐÌNH THẢO |

Nhiều khả năng vào tháng 8, U19 HAGL sẽ được ông bầu Đoàn Nguyên Đức đưa sang tập huấn tại CLB Feyenoord Rotterdam, Hà Lan.

Thầy trò ông Park Hang-seo sẽ được hỗ trợ đi lại miễn phí trong 3 năm

HOÀI ĐAN |

Ngày 10.4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố nhà tài trợ mới cho các đội tuyển quốc gia (ĐTQG) là tập đoàn Be Group.