Hạ đẹp UAE 2-1, Thái Lan gửi lời thách thức tới tuyển Việt Nam

VIỆT HÙNG |

Trận thắng thuyết phục 2-1 trước đội hạt giống số 1 của bảng G đưa Thái Lan trở lại vị thế là đối thủ nguy hiểm nhất với tuyển Việt Nam.

Cỗ máy của Akira Nishino đã vào guồng

Kết quả hòa 0-0 trên sân nhà trước Việt Nam hôm 5.9 là trận chính thức đầu tiên của Akira Nishino trên cương vị thuyền trưởng của tuyển Thái Lan. Ở trận đấu ấy, Chanathip và các đồng đội không phải không có cơ hội nhưng sự thiếu chính xác trong những tình huống cuối cùng đã khiến "Voi chiến" không có bàn thắng.

Nhìn toàn cục, trước đối thủ đang có phong độ cao và chơi gắn kết, hiệu quả như Việt Nam, lối đá kiểu "Nhật Bản 2.0" của Nishino chưa thực sự phát huy hiệu quả. Những đường đan bóng ngắn và sự đột phá trong cách cầm bóng vẫn được triển khai nhưng thường đứt đoạn bởi chưa nhuần nhuyễn.

Ảnh: Changseuk.
Ảnh: Changseuk.

Trận thắng Indonesia 3-0 sau đó là cơ hội tốt để Nishino cho các cầu thủ "thả phanh". Indonesia bất lực trước Việt Nam ra sao, họ cũng chịu cảnh tương tự trước đó khi gặp Thái Lan. "Voi chiến" đè bẹp đối thủ và nếu chắt chiu hơn trong các pha dứt điểm, tỉ số có lẽ còn cao hơn nhiều.

Sang đến trận gặp UAE, mọi thứ đã hoàn chỉnh hơn. Thái Lan đá như thể gặp một đội "cửa dưới" chứ không phải là đội hạt giống số 1 của bảng G.

Lối đá ban bật đã hoàn thiện hơn, Nishino cũng chỉ đạo các học trò lao vào các cuộc tranh chấp tay đôi để phá lối đá của đối thủ. Đó là lý do tại sao UAE bị bẽ gãy nhiều đường tấn công ngay từ giữa sân. Và đến khi tiếp cận được khung thành, mối hiểm họa đã giảm đi đáng kể.

Ảnh: Changseuk.
Ảnh: Changseuk.

Những chiếc thẻ vàng đã xuất hiện nhưng đó là điều cần thiết, Thái Lan chơi rát hơn và sòng phẳng với đội được đánh giá cao hơn. Tỉ số 2-1 khi kết thúc trận đấu là thành quả có phần bất ngờ nhưng xứng đáng với nỗ lực của chủ nhà.

Không Chanathip, không vấn đề

Ngôi sao số 1 của Thái Lan không xuất trận do chấn thương. Thế nhưng họ không bị rối và vẫn đảm bảo tính sáng tạo. Nishino đã làm được điều mà nhiều huấn luyện viên trước không làm được, đó là thích nghi với "cuộc sống không Chanathip".

Giờ đây, mọi cầu thủ của Thái Lan ở tuyến trên đều có thể trở thành ngòi nổ. Ngoài bàn mở tỉ số của Dangda, bàn ấn định của Panya đã minh chứng điều đó. Chưa kể với những tình huống bị phong tỏa, các chân sút Thái Lan sẵn sàng dứt điểm từ xa và thủ thành của UAE không ít lần phải hú vía.

Chanathip Songkrason. Ảnh: Changseuk.
Chanathip Songkrason. Ảnh: Changseuk.

"Trùm cuối" của đội tuyển Việt Nam

Thất bại tại King's Cup 2019 và trận hòa ở lượt đầu tiên vòng loại World Cup trước Việt Nam là 2 lần bóng đá Thái Lan tỏ ra bất lực trong việc triển khai lối đá "cửa trên" so với Việt Nam. Thế nhưng sau trận thắng UAE, có thể mọi chuyện đã khác.

Theo lý thuyết bắc cầu, chúng ta hòa Thái Lan và Thái Lan đánh bại UAE, từ đó nếu chơi hết khả năng, đại diện Tây Á này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò ông Park. Trên thực tế ở lần chạm trán gần nhất, Olympic Việt Nam cũng chỉ chịu thua Olympic UAE trên chấm 11m tại ASIAD 2018.

Ảnh: FOX Sports Asia.
Ảnh: FOX Sports Asia.

Trận đấu vào ngày 19.11 tới trên sân Mỹ Đình giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ là cuộc đấu quyết định cục diện của bảng G. Trong bối cảnh Indonesia và Malaysia tỏ ra lép vế còn UAE đang rối, Thái Lan và Việt Nam hoàn toàn có cơ hội tự định đoạt số phận của mình.

Sau lượt trận thứ 4, với 3 trận đã đấu, Thái Lan và Việt Nam đều đội có 7 điểm, chỉ hơn +1 hiệu số và 90 phút tại Mỹ Đình có thể sẽ quyết định tất cả.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Nishino: "Thái Lan đã vươn tầm châu lục sau chiến thắng trước UAE"

ĐÌNH THẢO |

Sau chiến thắng 2-1 của Thái Lan trước đội tuyển UAE ở vòng loại World Cup 2022 tối 15.10 trên sân nhà, huấn luyện viên Akira Nishino tin tưởng đội bóng của ông đã vươn lên tầm châu lục.

Thái Lan: Hoảng hồn với thuốc lắc dạng nhân vật hoạt hình định bán cho trẻ

Thanh Hà |

Những viên thuốc lắc hình nhân vật hoạt hình đang được buôn lậu từ Châu Âu, qua Campuchia và Việt Nam, được những tay buôn nhắm vào những người trẻ tuổi ở Thái Lan, theo văn phòng của Ủy ban kiểm soát ma túy (ONCB).

Quế Ngọc Hải tái hiện pha đá 11m từng khiến CĐV Thái Lan “câm nín”

ĐÌNH THẢO |

Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải là người thực hiện thành công cú sút 11m để nâng tỉ số lên thành 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia. Đáng nói, trung vệ này đã tái hiện lại cú sút từng khiến cổ động viên Thái Lan “câm nín” ở King’s Cup 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

HLV Nishino: "Thái Lan đã vươn tầm châu lục sau chiến thắng trước UAE"

ĐÌNH THẢO |

Sau chiến thắng 2-1 của Thái Lan trước đội tuyển UAE ở vòng loại World Cup 2022 tối 15.10 trên sân nhà, huấn luyện viên Akira Nishino tin tưởng đội bóng của ông đã vươn lên tầm châu lục.

Thái Lan: Hoảng hồn với thuốc lắc dạng nhân vật hoạt hình định bán cho trẻ

Thanh Hà |

Những viên thuốc lắc hình nhân vật hoạt hình đang được buôn lậu từ Châu Âu, qua Campuchia và Việt Nam, được những tay buôn nhắm vào những người trẻ tuổi ở Thái Lan, theo văn phòng của Ủy ban kiểm soát ma túy (ONCB).

Quế Ngọc Hải tái hiện pha đá 11m từng khiến CĐV Thái Lan “câm nín”

ĐÌNH THẢO |

Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải là người thực hiện thành công cú sút 11m để nâng tỉ số lên thành 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia. Đáng nói, trung vệ này đã tái hiện lại cú sút từng khiến cổ động viên Thái Lan “câm nín” ở King’s Cup 2019.