Giữa “cơn sốt” AFF Cup 2018, FLC tuyên bố bỏ bóng đá

HOÀI ĐAN |

Trong cuộc gặp gỡ báo chí công bố một giải golf ngày 15.11, Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết cho biết doanh nghiệp này đã chính thức bỏ bóng đá, quyết định trả đội bóng cho tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, Tập đoàn FLC đã 3 lần gửi công văn, xin trả lại đội bóng cho UBND tỉnh Thanh Hoá nhưng tỉnh vẫn muốn FLC tiếp tục đồng hành.

Ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ: “Ở sân chơi V.League trong 4 năm qua, chúng tôi tài trợ cho CLB Thanh Hoá và gặp nhiều khó khăn, điều tiếng từ bóng đá mà ra.

Trước khi tiếp quản đội bóng Thanh Hoá, CLB có nợ lương công nhân. Thời điểm đó công nhân chỉ có thu nhập hơn 1 triệu đến 2-3 triệu nhưng bị nợ nhiều tháng. Sau khi chúng tôi tiếp quản, điều kiện sân bãi nâng cấp, lương công nhân và lương cầu thủ đã tăng hơn trước đây rất nhiều.

Tất cả từ đội trẻ đến đội 1 đều được trang bị rất đầy đủ so với những năm trước đây”.

Ông Quyết đưa ra những bất cập khi tập đoàn FLC đầu tư vào bóng đá: “Năm vừa rồi, chúng tôi đầu tư xấp xỉ 120 tỉ đồng cho CLB, thế nhưng gặp nhiều thứ bất cập. Ngoài tiền đầu tư, chúng tôi chịu thuế chồng thuế, phải đóng các loại thuế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân cho các cầu thủ.

FLC tài trợ nhưng phải đóng thuế cho chính việc tài trợ của mình. Tỉnh Thanh Hoá cũng không có sơ sở để tháo gỡ, vấn đề nằm ở chính sách thuế.

Bấp cập thứ hai, ở đây vấn đề hơi nhạy cảm, tôi suy nghĩ lại và không thể chia sẻ hết được. Nhưng chúng tôi có đá thế nào cũng khó vô địch khi FLC chỉ có 1 đội bóng.

FLC Thanh Hoá trong mấy năm gần đây có thành tích hơn hẳn trước đây, thế nhưng chúng tôi nhận thấy, với cách điều hành bóng đá như hiện nay, dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể vô địch. Mà không giành ngôi vô địch, bà con CĐV cũng buồn”.

Đặc biệt, ông Quyết cũng nhấn mạnh việc rút khỏi bóng đá cũng là điều tránh cho thương hiệu FLC bị “bôi bẩn”.

“Những thành tích đã có tốt nhất rồi, NHM vẫn không thoả mãn. Chúng tôi đổ công đổ sức nhưng không mang lại điều gì. Thậm chí, danh giá của chúng tôi còn bị một số người bản địa nói rằng FLC tài trợ đội bóng để nhận ưu đãi chính sách, dù thực tế, chúng tôi không nhận ưu ái gì.

Chúng tôi đầu tư vào các dự án ở Thanh Hoá là việc mà chính quyền địa phương gọi không ai làm thì chúng tôi làm. Vì chúng tôi là nhà đầu tư lớn, tỉnh cũng muốn hỗ trợ, chúng tôi sẵn lòng. Đáp lại chúng tôi cũng không hưởng lợi ích gì, có ưu đãi gì cũng đều theo luật.

Chúng tôi thấy thời điểm này, cần có động thái quyết liệt trong việc tạm dừng và bàn giao lại đội bóng cho tỉnh Thanh Hoá, cụ thể ở đây là Sở VHTT. Nếu mình làm việc gì đó, dù công ích cũng phải được ghi nhận. Một số thành phần đến gặp chúng tôi nói, thậm chí nói trước các diễn đàn, không phù hợp với văn hoá của FLC.

Chúng tôi xin chấm dứt để bảo vệ thương hiệu. Nói xin lỗi với các đồng chí là chúng tôi không thể để thương hiệu bị bôi bẩn”.

Kết thúc V.League 2018, FLC Thanh Hoá đã giành ngôi Á quân. Trong những mùa giải gần đây, đây là đội bóng chịu chi nhất khi mang về xứ Thanh hàng loạt cầu thủ chất lượng và những HLV ngoại "xịn". Tuy nhiên, cũng không ít lần vì bức xúc với BTC mà Tập đoàn FLC đã có ý định từ bỏ bóng đá.

Và sau nhiều lần "doạ" bỏ giải, cuối cùng Tập đoàn FLC quyết định trả đội bóng cho tỉnh Thanh Hoá sau 4 năm nhảy vào làm bóng đá.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc 2 sai lầm nghiêm trọng, FLC Thanh Hoá mất chức vô địch vào tay Bình Dương

HOÀI ĐAN |

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc 2 sai lầm nghiêm trọng trong trận chung kết Cúp QG 2018, giúp B.Bình Dương đánh bại FLC Thanh Hoá để lần thứ 3 giành chức vô địch. 

FLC Thanh Hóa “tự sát”, Nam Định “có quà”

G.A |

Những sai lầm theo kiểu “tự sát” cuối trận khiến FLC Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng. Trong trận đấu, họ có 2 cầu thủ bị đuổi khỏi sân và Nam Định có 1 điểm “quý như vàng” khi hòa 2-2.

HAGL bị nhấn chìm 0-3 trước FLC Thanh Hóa ngay trên sân nhà Pleiku

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo bị HAGL thanh lí hợp đồng ở giai đoạn lượt về là Rimario đã lập cú hattrick giúp FLC Thanh Hóa đánh bại đội bóng phố Núi 3-0 ngay trên sân Pleiku.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc 2 sai lầm nghiêm trọng, FLC Thanh Hoá mất chức vô địch vào tay Bình Dương

HOÀI ĐAN |

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc 2 sai lầm nghiêm trọng trong trận chung kết Cúp QG 2018, giúp B.Bình Dương đánh bại FLC Thanh Hoá để lần thứ 3 giành chức vô địch. 

FLC Thanh Hóa “tự sát”, Nam Định “có quà”

G.A |

Những sai lầm theo kiểu “tự sát” cuối trận khiến FLC Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng. Trong trận đấu, họ có 2 cầu thủ bị đuổi khỏi sân và Nam Định có 1 điểm “quý như vàng” khi hòa 2-2.

HAGL bị nhấn chìm 0-3 trước FLC Thanh Hóa ngay trên sân nhà Pleiku

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo bị HAGL thanh lí hợp đồng ở giai đoạn lượt về là Rimario đã lập cú hattrick giúp FLC Thanh Hóa đánh bại đội bóng phố Núi 3-0 ngay trên sân Pleiku.