Giggs, Scholes đến Việt Nam và giấc mơ của ông Phạm Nhật Vượng

Đăng Huỳnh |

Dư luận đặt câu hỏi Giggs, Scholes đến Việt Nam để làm gì? Lập tức thông tin Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) sẽ khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hiện đại bậc nhất Đông Nam Á tại Hưng Yên vào ngày 20.11 được công bố. Đó là câu trả lời cho giấc mơ bóng đá của tỉ phú Phạm Nhật Vượng.

“Hàng khủng” của lò PVF

Sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn đảm nhận vai trò Trưởng Ban huấn luyện PVF, lập tức thông tin bộ đôi cựu danh thủ của Manchester United là Ryan Giggs và Paul Scholes sẽ đến Việt Nam được công bố.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đảm nhận vai trò Trưởng Ban huấn luyện với sự hỗ trợ của các chuyên gia, cựu danh thủ trong và ngoài nước như Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Việt Thắng, Lê Phước Tứ, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Liêm Thanh, Châu Trí Cường, Hứa Hiền Vinh, Hà Vương Ngầu Nại, Trịnh Tấn Thành, Lê Quang Trãi… 

Đặc biệt là sự có mặt của 7 chuyên gia hàng đầu đến từ Anh và Xứ Wales thời gian qua. Đó là Andy Preece và Steve Stennett phụ trách Ban huấn luyện, Jason Brown huấn luyện các thủ môn, Tom Ryan và Chris Cook chịu trách nhiệm về các vấn đề khoa học thể thao, Nick Dawes chịu trách nhiệm Ban Y tế - vật lý trị liệu và Terry Robinson là Giám đốc kỹ thuật PVF. Theo tìm hiểu, đây mới chỉ là 7 chuyên gia đã bắt tay vào công việc và khi trung tâm bóng đá VPF chính thức khai trương thì sẽ có thêm 4 chuyên gia nữa có mặt ở Việt Nam.

Chuyện HLV Hoàng Anh Tuấn đầu quân cho PVF không mới. Đây là kế hoạch đã được vạch ra có lộ trình khi Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF tại Văn Giang, Hưng Yên được rục rịch khởi công. Yếu tố quyết định để PVF chọn HLV Hoàng Anh Tuấn không phải là chiến tích của HLV người Khánh Hoà khi giúp U.19 Việt Nam giành vé dự U.20 World Cup 2017 mà quan trọng là tầm nhìn, tham vọng cùng kiến thức của ông thầy này. Mục đích của PVF chính là muốn vị HLV sắp có bằng UEFA Pro này nâng tầm bóng đá trẻ của trung tâm.

Và khi tất cả còn chưa hết tò mò thì thông tin Giggs và Scholes đến Việt Nam được công bố. Trước mắt, bộ đôi này sẽ đến Hưng Yên để dự lễ khánh thành Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đây cũng là những nhân sự nằm trong kế hoạch hoạt động của PVF. Điều đáng chú ý là Giggs và Scholes sẽ làm việc tại trung tâm này bên cạnh HLV Hoàng Anh Tuấn, chứ không chỉ đơn thuần là xuất hiện để làm hình ảnh.

Cụ thể, công việc của hai cựu cầu thủ Man United chính là xem xét giáo trình, giáo án của các HLV chính, sau đó sẽ đưa ra những đánh giá và điều chỉnh sao cho phù hợp. Giggs và Scholes sẽ không ở Việt Nam cố định mà chỉ xuất hiện tại PVF khoảng 3 tháng 1 lần để làm việc.

Bầu Đức, bầu Hiển và giấc mơ của ông Phạm Nhật Vượng

Trong làng bóng đá Việt Nam, kể từ khi có những bước đi đầu tiên lên chuyên nghiệp hơn một thập kỷ qua, từng có nhiều ông bầu, chủ doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá với những mục đích khác nhau. Tuy nhiên sau tất cả, những ông bầu còn lại làm bóng đá một cách căn cơ, bài bản phải kể đến bầu Đức và bầu Hiển. Đây đều là những ông bầu nổi danh một phần cũng nhờ bóng đá và có “máu” bóng đá. Điểm chung của hai ông bầu đình đám trong làng bóng đá Việt nam là đều có tầm nhìn chiến lược và muốn phát triển bóng đá một cách bền vững.

Năm 2007, sau một thời gian đầu tư vào bóng đá kiểu ăn sổi với việc đầu tư mua cầu thủ ngoại và chi tiền thuê những ngôi sao, chuyên gia về Gia Lai, bầu Đức quyết định “làm lại từ đầu” với việc bắt tay CLB Arsenal để thành lập Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG. Đây là học viện được đánh giá là hiện đại bậc nhất Việt Nam vào thời điểm đó với mô hình chuyên nghiệp.

Đỉnh cao của mối quan hệ hợp tác này là việc bầu Đức đã chi hàng triệu bảng Anh để mời CLB Arsenal sang Việt Nam vào năm 2013. Đó là sự kiện mà bầu Đức không chỉ thành công về mặt hình ảnh mà giá trị thương hiệu của HAGL cũng được tăng lên. Sức hút của bầu Đức từ đó cũng được nâng lên khiến giá cổ phiếu của HAGL tăng lên đáng kể.

Còn cái được lớn hơn nữa bầu Đức chính là việc ông đã có lứa cầu thủ với hàng loạt các ngôi sao như: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… Lứa cầu thủ đã tạo ra cơn sốt tại giải U.19 Đông Nam Á 2014. Sự kỳ vọng cho lứa cầu thủ này lớn đến mức mà Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố sẽ kêu gọi đầu tư, tài trợ cho lứa cầu thủ này chinh phục giấc mơ World Cup 2018. Còn với bầu Đức, giấc mơ lớn hơn cả của ông là lứa cầu thủ này sẽ giành tấm HCV SEA Games 29. Và khi đầu tư vào Học viện HAGL, bầu Đức cũng kỳ vọng sẽ xuất khẩu cầu thủ ra nước ngoài.

Thế rồi, giấc mơ xuất khẩu cầu thủ không thành, mục tiêu HCV SEA Games cũng tan vỡ sau khi U.22 Việt Nam bị loại cay đẳng từ vòng bảng trên đất Malaysia. Bây giờ, những gì bầu Đức đang làm để cứu vãn lứa cầu thủ mà ông cho là tài năng này là đầu tư những chuyên gia, HLV giỏi để nâng tầm HAGL cũng như ĐTQG cho những mục tiêu lớn hơn. Xét ở một góc độ nào đó, bầu Đức là người thành công khi đầu tư cho bóng đá.

Không xuất hiện trước truyền thông ở lĩnh vực bóng đá ồn ào như bầu Đức, thế nhưng bầu Hiển lại thể hiện được cái tầm của mình thông qua sự kiện mời Man City sang Việt Nam vào năm 2015. Đó là thời điểm mà doanh nhân này đã không ngại bạo chi và chớp lấy thời cơ để đưa đội bóng hàng đầu nước Anh đến với NHM Việt. Dù không tạo ra cơn sốt mạnh như sự kiện bầu Đức đưa Arsenal sang Việt Nam, thế nhưng thương hiệu SHB thời điểm đó cũng đã hưởng lợi, danh tiếng của bầu Hiển cũng được nâng tầm trong cộng đồng bóng đá.

Năm 2016, Ngân hàng SHB của ông Đỗ Quang Hiển - người đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn T&T - đã ký hợp tác chiến lược phát triển đồng thương hiệu với CLB bóng đá Barcelona của Tây Ban Nha. Và bầu Hiển cũng không giấu giếm mời CLB của Messi sang Việt Nam trong tương lai gần.

Điều đáng nói trong những cuộc hợp tác này, bầu Hiển muốn các đội bóng hàng đầu thế giới này giúp đỡ công tác đào tạo bóng đá trẻ ở các đội bóng có sự ảnh hưởng của ông ở V.League. Cái đích mà bầu Hiển nhắm đến cũng là để nâng tầm hơn nữa bóng đá Việt Nam từ cấp độ CLB đến ĐTQG.

Khác với bầu Đức và bầu Hiển, doanh nhân Phạm Nhật Vượng âm thầm đầu tư vào bóng đá và khi công bố chiến lược của mình đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Tập đoàn Vingroup của tỉ phú đôla Phạm Nhật Vượng đã đầu tư dự án “khủng” cho bóng đá và sau vài năm gây dựng, PVF đã chuyển trụ sở từ TPHCM ra Bắc để rồi ngày 20.11 tới đây sẽ chính thức khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại Hưng Yên. Đây là sự kiện đánh dấu việc tỉ phú Phạm Nhật Vượng chính thức đặt dấu ấn vào làng bóng đá Việt Nam sau 9 năm đầu tư cho PVF.

Điểm đáng chú ý trong công tác đào tạo trẻ của PVF là không chỉ dừng lại ở góc độ thuần chuyên môn mà nhấn mạnh cả vào văn hoá cho cầu thủ. Bên cạnh việc cho các cầu thủ học văn hoá, PVF mời cả những chuyên gia về văn hoá đến giảng dạy để cầu thủ tiếp cận những góc nhìn xã hội khác nhau thay vì chỉ xoay quanh trái bóng.

Các cầu thủ PVF được bố trí sáng học tại Vinschool, chiều về tập luyện tại PVF. Cái đích lớn nhất là tạo ra thế hệ cầu thủ trẻ nhiệt huyết, có đạo đức, tri thức, văn hóa với thể lực và chuyên môn đạt chuẩn thế giới.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Công việc thời vụ kiếm tiền triệu/ngày cận Tết

ANH THƯ |

Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng lên. Kéo theo đó, nhiều công việc thời vụ nở rộ, người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.