Giang Việt Anh và giấc mơ "đổi màu huy chương" tại SEA Games 31

DIỆU ANH |

Ninh BìnhTại SEA Games 31, Ninh Bình có 3 võ sĩ tham gia thi đấu môn Karate, trong đó có võ sĩ Giang Việt Anh lần thứ 3 tham gia thi đấu tại Đại hội.

Vinh dự 3 lần được tham gia thi đấu tại SEA Games

Vận động viên Giang Việt Anh sinh năm 1995, quê tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình và là vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình. Hiện anh đang là thành viên của Đội tuyển Karate quốc gia Việt Nam và sẽ tham ra tranh tài ở nội dung Kata đồng đội nam cùng với 2 võ sĩ khác là Lê Hồng Phúc và Phạm Minh Đức (đều quê Ninh Bình).

Giang Việt Anh (đứng giữa) và các đồng đội tham gia thi đấu tại các giải Karate trong nước. Ảnh: NT
Giang Việt Anh (đứng giữa) và các đồng đội tham gia thi đấu tại các giải Karate trong nước. Ảnh: NT

Trong bộ ba võ sĩ lần này dự tranh tại SEA Games 31, Giang Việt Anh là võ sĩ có tuổi đời lớn nhất và cũng là thành viên kỳ cựu nhất. Trong khi Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức lần đầu đến với đấu trường SEA Games thì với Giang Việt Anh, SEA Games 31 này là lần thứ 3 anh tham dự đấu trường thể thao danh giá này.

Đối với một vận động viên, việc có được một suất thi đấu chính thức tại SEA Games đã khó, duy trì được phong độ tại kỳ SEA Games tiếp theo lại càng khó khăn hơn. Nhưng với Giang Việt Anh thì khác, anh đã duy trì xuất sắc phong độ trong khoảng thời gian dài với 3 lần liên tiếp giành suất thi đấu chính thức tại cả 3 kỳ SEA Games.

Giang Việt Anh chia sẻ, để có thể duy trì được phong độ trong một thời gian dài, ngoài tố chất tự nhiên, ý thức tập luyện chuyên nghiệp, còn phải kể đến nguồn động viên rất lớn đến từ gia đình, người thân. Gia đình tôi tuy không khá giả nhưng bố mẹ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi theo đuổi ước mơ. Từ khi bước vào con đường vận động viên chuyên nghiệp, các giải đấu trong nước khi tôi tham gia, bố mẹ và những người thân trong gia đình đều đến động viên, cổ vũ.

Quyết tâm "đổi màu huy chương" 

Tại SEA Games 29 và SEA Games 30, Giang Việt Anh đều tham gia thi đấu chính thức ở nội dung Kata đồng đội nam và cả 2 lần đều giành huy chương Đồng. Vì vậy, tại SEA Games 31 này, được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả nhà, Giang Việt Anh và các đồng đội đang đặt ra mục tiêu về việc phải "đổi màu huy chương".

Với Giang Việt Anh, việc thi đấu tại SEA Games 31 không chỉ là chuyện trở lại tiếp tục thi đấu mà xa hơn là việc cần phải khẳng định bản lĩnh, danh dự cá nhân. Vai của Giang Việt Anh trong bộ ba võ sĩ khá quan trọng, bởi nếu như Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức đại diện cho sức trẻ, sự tươi mới thì Giang Việt Anh lại là sự bổ sung yếu tố kinh nghiệm, sự chín chắn. Hai yếu tố này hòa trộn vào nhau làm nên sức mạnh tổng hợp của bộ ba võ sĩ này.

Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả nhà, Giang Việt Anh và các đồng đội đặt quyết tâm “đổi màu huy chương” tại SEA Games 31. Ảnh: NT
Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả nhà, Giang Việt Anh và các đồng đội đặt quyết tâm “đổi màu huy chương” tại SEA Games 31. Ảnh: NT

Nói về vận động viên Giang Việt Anh, các huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình cũng như Đội tuyển quốc gia đều có chung nhận xét: Đây là một vận động viên có ý thức, tác phong tập luyện chuyên nghiệp, có thể lực, kỹ thuật tốt, duy trì được phong độ trong một khoảng thời gian dài. Đối với nội dung Kata, hiện tại vận động viên Giang Việt Anh chính là một trong những vận động viên giàu kinh nghiệm thi đấu bậc nhất của Đội tuyển Karate quốc gia Việt Nam.

Với thành tích hai lần giành huy chương Đồng tại SEA Games, Giang Việt Anh cùng với Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức (đương kim vô địch nội dung quyền biểu diễn tại Giải vô địch Karate quốc gia năm 2021), đang có phong độ khá tốt. Khi được thi đấu trên quê hương Ninh Bình, ước vọng lớn nhất của võ sĩ đất Cố đô là sẽ thành công trong việc "đổi màu tấm huy chương".

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Khát vọng tuổi 21 của cô gái Miền Tây tại SEA Games 31

HỒ THẢO |

Châu Ngọc Lan, cô gái 21 tuổi đến từ Miền Tây đã vượt qua rất nhiều trở ngại, để thực hiện ước mơ thi đấu đội tuyển bóng chuyền bãi biển Việt Nam tại  SEA Games 31.

Tuyển karate Việt Nam đặt mục tiêu giành 4 huy chương vàng SEA Games 31

MINH PHONG |

Tuyển karate Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút để hướng đến mục tiêu giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Ninh Bình: Gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ðại hội thể thao Ðông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ được tổ chức tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận với 40 môn thể thao và 526 nội dung thi đấu. Trong đó, Ninh Bình là địa phương được lựa chọn để tổ chức thi đấu môn Karate, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất để phục vụ cho giải đấu đang gấp rút hoàn thành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khát vọng tuổi 21 của cô gái Miền Tây tại SEA Games 31

HỒ THẢO |

Châu Ngọc Lan, cô gái 21 tuổi đến từ Miền Tây đã vượt qua rất nhiều trở ngại, để thực hiện ước mơ thi đấu đội tuyển bóng chuyền bãi biển Việt Nam tại  SEA Games 31.

Tuyển karate Việt Nam đặt mục tiêu giành 4 huy chương vàng SEA Games 31

MINH PHONG |

Tuyển karate Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút để hướng đến mục tiêu giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Ninh Bình: Gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ðại hội thể thao Ðông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ được tổ chức tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận với 40 môn thể thao và 526 nội dung thi đấu. Trong đó, Ninh Bình là địa phương được lựa chọn để tổ chức thi đấu môn Karate, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất để phục vụ cho giải đấu đang gấp rút hoàn thành.