Sáng 22.7, Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 thông báo, ông Kentaro Kobayashi đã rời khỏi cương vị Giám đốc phụ trách tổ chức nghi lễ do những phát ngôn "nhạy cảm" trong quá khứ.
Cụ thể vào năm 1998, thời còn làm diễn viên hài, ông Kobayashi từng dùng "Holocaust" để làm câu thoại trong tiểu phẩm.
Câu nói "Hãy chơi trò Holocaust" chạm vào một mảng ký ức đau thương của người Do Thái ở Thế chiến thứ hai, khi có hàng triệu người bị quân đội Đức Quốc xã tàn sát. Khi các phát ngôn trong quá khứ bị đào lại, ông Kentaro Kobayashi nhận về nhiều chỉ trích, yêu cầu phải từ chức.
"Bất kỳ người nào, dù sáng tạo đến đâu cũng không có quyền chế nhạo các nạn nhân của chế độ diệt chủng Đức Quốc xã. Chế độ Đức Quốc xã cũng khiến người Đức bị tàn tật. Bất kỳ sự liên kết nào của người này đến Olympic Tokyo đều sẽ xúc phạm ký ức của 6 triệu người Do Thái và chế nhạo Paralympic một cách tàn nhẫn", Phó Hiệu trưởng SWC, Giám đốc Hành động Xã hội Toàn cầu, Giáo sĩ Abraham Cooper tuyên bố.
Đây không phải là trường hợp quan chức đầu tiên phải rời vị trí tổ chức tại Olympic Tokyo vì các hành động trong quá khứ. Trước đó, nhạc sĩ của lễ khai mạc Keigo Oyamada đã từ chức sau khi quá khứ bắt nạt người khuyết tật từ thời trung học bị đào lại. Trưởng ban tổ chức cũ - Yoshiro Mori cũng phải từ chức vì cáo buộc phân biệt giới tính, chỉ trích phụ nữ trong các cuộc họp.