Giải Vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần 2 khởi tranh tại Lý Sơn

Hữu Danh |

Quảng Ngãi - Ngày 21.5, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ 2. 61 vận động viên dù lượn đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đặc biệt trên quê hương hải đội Hoàng Sa.

Tham gia giải dù lượn năm nay có 61 vận động viên đến từ 6 đơn vị gồm Hội Dù lượn Hà Nội, Câu lạc bộ Dù lượn Hà Nội, Câu lạc bộ Dù lượn Sơn Trà – Đà Nẵng, Câu lạc bộ Dù lượn Sài Gòn Paraliding, Câu lạc bộ Dù lượn Đà Nẵng, Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Hà Nội.

 

Điểm bay xuất phát tại núi Thới Lới, điểm hạ cánh cạnh đường băng Sân bay Lý Sơn.

 

Các vận động viên được trải nghiệm đặc biệt khi bay lượn trên những cánh đồng hành tỏi mang nhiều dấu tích địa chất núi lửa kỳ vĩ. Các vận động viên còn truyền cảm hứng trách nhiệm với chủ quyền biển đảo đất cảm thấy tự hào khi bay lượn trên hòn đảo có truyền thống can trường, quả cảm cắm mốc dựng bia chủ quyền của đất nước.

Giải dù lượn năm nay góp phần tạo sức hút cho du lịch Lý Sơn khi hàng nghìn du khách ra đảo tham quan cảnh đẹp và chiêm ngưỡng các phi công dù lượn thực hiện các động tác mạo hiểm, ngoạn mục trên bầu trời hùng vỹ, một bên là núi, một bên là sóng biển.

Hữu Danh
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức giải dù lượn trên miệng núi lửa ở đảo Lý Sơn

HỮU DANH |

Quảng Ngãi - Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 24.5 trên núi lửa huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hàng nghìn du khách hủy vé ra đảo Lý Sơn trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

NHÂN NGHĨA |

Quảng Ngãi - Chỉ trong vài ngày qua, hàng nghìn du khách đã trả vé, hủy phòng, dời lịch ra đảo Lý Sơn trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Yên Bái sẽ tổ chức bay dù lượn "Mùa nước đổ" năm 2022

Văn Đức |

Yên Bái - Được biết đến là điểm du lịch đặc sắc của tỉnh, tới đây Mù Cang Chải sẽ tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút du khách đến thăm quan và trải nghiệm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ chức giải dù lượn trên miệng núi lửa ở đảo Lý Sơn

HỮU DANH |

Quảng Ngãi - Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 24.5 trên núi lửa huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hàng nghìn du khách hủy vé ra đảo Lý Sơn trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

NHÂN NGHĨA |

Quảng Ngãi - Chỉ trong vài ngày qua, hàng nghìn du khách đã trả vé, hủy phòng, dời lịch ra đảo Lý Sơn trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Yên Bái sẽ tổ chức bay dù lượn "Mùa nước đổ" năm 2022

Văn Đức |

Yên Bái - Được biết đến là điểm du lịch đặc sắc của tỉnh, tới đây Mù Cang Chải sẽ tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút du khách đến thăm quan và trải nghiệm.