Giải thích ý nghĩa linh vật được đề xuất cho SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Sao la đã được chính thức đề nghị trở thành linh vật của SEA Games 31.

Ngày 29.9, tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, Tổng cục Thể dục Thể thao đã chính thức đề nghị chọn mẫ biểu tượng Sao la là linh vật chính thức của đại hội.

Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã có báo cáo về kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu của SEA Games 31 và Para Games 11. Linh vật Sao La đã được đưa ra để ban tổ chức thảo luận, quyết định. Dưới đây là nội dung thuyết trình về biểu tượng vui Sao la:

Phát hiện chấn động giới khoa học

Sao la (Pseudoryx nghetinhensis) được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới là năm 1992 tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Đây là một trong những phát hiện về động vật quan trọng nhất thế kỷ 20, mang ý nghĩa lịch sử đối với ngành khoa học vì trong suốt 100 năm trước đó chỉ có tổng cộng 5 loài thú lớn được phát hiện.

Loài thú cổ đại bí ẩn nhất thế giới

Sao la - loài thú cổ đại được cho là bí ẩn nhất trên thế giới. Đây là loài đặc hữu của núi rừng Trường Sơn, chúng chỉ được tìm thấy tại các vùng rừng núi hoang sơ thuộc Trung Trường Sơn Việt Nam và Nam Lào, gần khu vực rừng đầu nguồn của các con sông nơi có nhiều ghềnh đá và vách núi.

Với sự bí ẩn, quý hiếm và độc đáo, sao la là một trong những loài được chú trọng bảo tồn nhất trên thế giới, không chỉ đối với WWF mà còn của nhiều tổ chức bảo tồn quốc tế (trong đó tổ chức WWF đã và đang tập trung nỗ lực với sự ưu tiên cao nhất của chính phủ hai nước Việt Nam và Lào). Một nhóm Bảo tồn Sao la (Saola Working Group) cũng được thành lập, quy tụ các nhà khoa học và bảo tồn hàng đầu trên thế giới. Rất nhiều dự án bảo tồn trị giá hàng chục triệu đô đã được đầu tư vào khu vực Trường Sơn để bảo vệ sao la bởi đây là loài chỉ thị và biểu trưng cho sự tồn tại của rừng nguyên sinh, các loài thú quý hiếm khác cùng sinh cảnh với chúng.

Chính phủ Việt Nam cũng dồn rất nhiều tâm huyết để bảo tồn loài này. Năm 2011 và 2013, hai Khu Bảo tồn Sao la đã được thành lập tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt đề án nhân giống để bảo tồn Sao la cho cả Việt Nam và Lào với trung tâm đặt tại Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Cặp sừng hình chữ V – Victory

Với vẻ đẹp kiêu hãnh, sự bí ẩn và cổ đại, Sao la được mệnh danh là "Kỳ lân châu Á". Đặc điểm nổi bật của loài này là các đốm trắng trên mặt và một cặp sừng rất đặc biệt mà cả con đực và con cái đều có.

Cặp sừng của sao la thẳng, thuôn dài, tạo thành hình chữ V – là biểu tượng chiến thắng (Victory) và đại diện cho chữ Việt Nam. Do đó, ngoài vẻ đẹp thuần khiết và bí ẩn, sao la còn có thể coi là một biểu tượng cho tinh thần chiến thắng và đại diện cho quốc gia.

Ông Văn Ngọc Thịnh - Giám đốc quốc gia WWF Việt Nam tặng ảnh sao la cho ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ảnh: Tổng cục TDTT
Ông Văn Ngọc Thịnh - Giám đốc quốc gia WWF Việt Nam tặng ảnh sao la cho ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ảnh: Tổng cục TDTT

Sự dẻo dai và sức mạnh tiềm ẩn

Ngoài ra, sao la còn có sự dẻo dai, sức mạnh tiềm ẩn và sự bền bỉ hơn các loài thú móng guốc khác và chúng thích sống những cánh rừng nguyên sinh, đồi núi hiểm trở, vách đá cheo leo. Sao la có hình thể đẹp, cân đối, cơ bắp chắt nịch, di chuyển nhẹ nhàng nhưng lại đầy năng lượng. Chúng có thể di chuyển trên triền đá nghiêng trên các thác nước cao, các khu vực với địa hình hiểm trở mà các loài thú khác hiếm khi tới được. Điều này cũng khiến cho các nhà khoa họ khó tiếp cận chúng hơn và đó là một trong những lý do tại sao chúng vẫn đang là một loài thú vô cùng bí ẩn.

Nguồn gốc tên gọi Sao la

Tên Sao la được phiên âm ra từ tiếng Thái và tiếng Lào, có nghĩa là “cặp sừng thẳng vút”, trên khuôn mặt Saola có các đốm trắng như những ngôi sao thể hiện sự sáng toả trong rừng thẳm, hy vọng của sự tồn tại của một khu rừng đa dạng và nguyên sinh.

Bà Lê Thị Hoàng Yến cũng cho biết, ban tổ chức SE AGames cũng đã có văn bản để trình Ban Tuyên giáo Trung ương xin ý kiến về việc lựa chọn Sao la là linh vật cho SEA Games 31.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Vì sao sao la được đề xuất là linh vật SEA Games 31?

PHẠM ĐÌNH |

Nếu được ban tổ chức phê duyệt, sao la sẽ là linh vật của SEA Games 31 và Para Games 11.

Vì sao sân Mỹ Đình không đăng cai vòng bảng bóng đá nam SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Sân vận động Mỹ Đình chỉ đăng cai các trận bán kết và chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Hà Nội xin không đăng cai bóng đá nam: Bài toán cơ sở vật chất SEA Games 31

Đăng Huỳnh |

Sở VHTT Hà Nội đã có công văn chính thức gửi Tổng cục TDTT về việc xin không đăng cai một bảng của môn bóng đá nam SEA Games 31.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao sao la được đề xuất là linh vật SEA Games 31?

PHẠM ĐÌNH |

Nếu được ban tổ chức phê duyệt, sao la sẽ là linh vật của SEA Games 31 và Para Games 11.

Vì sao sân Mỹ Đình không đăng cai vòng bảng bóng đá nam SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Sân vận động Mỹ Đình chỉ đăng cai các trận bán kết và chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Hà Nội xin không đăng cai bóng đá nam: Bài toán cơ sở vật chất SEA Games 31

Đăng Huỳnh |

Sở VHTT Hà Nội đã có công văn chính thức gửi Tổng cục TDTT về việc xin không đăng cai một bảng của môn bóng đá nam SEA Games 31.