Giải thể thao sinh viên Việt Nam sắp trở lại với quy mô lớn

AN NGUYÊN |

Sau 2 năm tạm hoãn do dịch COVID-19, giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) sắp trở lại với quy mô lớn dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Ngày 11.1, tại Cơ quan Trung ương Đoàn đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác đồng tổ chức Giải thể thao sinh viên Việt Nam giai đoạn 2023-2028 giữa Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và Công ty TNHH TCP Việt Nam – Nhãn hàng Warrior.

Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Anh
Ông Nguyễn Minh Triết  -  Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Minh Triết – Bí Thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ: “Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) đã được tổ chức và triển khai rộng rãi trong 10 năm qua, trở thành sân chơi lành mạnh và từng bước phát triển thành giải thể thao bán chuyên nghiệp.

Giai đoạn 2012-2022 đã có 408 trường đại học, học viên, cao đẳng tham gia thi đấu với 18.500 vận động viên; luôn duy trì vị trí top 10 các sự kiện được quan tâm nhất trên nền tảng mạng xã hội với giá trị truyền thông đạt khoảng 133 tỉ đồng,...

Sau 2 năm tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số hoạt động thể thao sinh viên sẽ trở lại. Thông qua việc chuẩn bị, chúng tôi tin rằng giải đấu sẽ khởi động trở lại với không khí cuồng nhiệt nhất. Cảm ơn đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã chung tay tổ chức sân chơi cho sinh viên ngày càng chuyên nghiệp, quy mô hơn".

Lễ ký kết hợp tác đồng tổ chức giải thể thao sinh viên Việt Nam giữa Trung ương Đoàn và nhãn hàng Warrior. Ảnh: Hoàng Anh
Lễ ký kết hợp tác đồng tổ chức giải thể thao sinh viên Việt Nam giữa Trung ương Đoàn và nhãn hàng Warrior. Ảnh: Hoàng Anh

Với sự đầu tư lớn và quy mô, từ mùa giải 2023, giải thể thao sinh viên Việt Nam sẽ mở rộng lên 6 bộ môn. Bên cạnh các môn quen thuộc là bóng đá trong nhà, nhảy đối kháng và chạy bộ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng sẽ được tham gia tranh tài với môn bóng rổ 3x3, thể thao điện tử và bóng đá sân 11.

Trong đó, hồi tháng 12 vừa qua, giải bóng đá sinh viên toàn quốc (sân 11) đã được tổ chức với sự tham gia của các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước. Đây là bước đệm để đưa giải đấu trở thành sân chơi thường niên trong những năm tới.

Với nguồn lực mới thông qua hợp tác đồng tổ chức, trong thời gian tới, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam sẽ tích cực tăng cường chất lượng chuyên môn và mở rộng thêm các bộ môn mới để có thêm nhiều sân chơi chất lượng cho sinh viên Việt Nam.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thực trạng các công trình thể thao phục vụ SEA Games sau 20 năm: Từ xuống cấp trầm trọng đến hồi sinh mạnh mẽ

Tô Công |

Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) từng ít được biết đến khi địa phương không có đội bóng chuyên nghiệp thì nay đã trở thành một trong những điểm đến của những trận đấu quốc tế.

Hơn 100 sinh viên tình nguyện dọn dẹp sân Mỹ Đình trước bán kết AFF Cup

AN NGUYÊN - MINH DÂN |

Hơn 100 sinh viên tình nguyện trường Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh) cùng đội ngũ nhân viên đã dọn dẹp, quét dọn khán đài và cơ sở vật chất tại sân vận động Mỹ Đình, chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Thể thao Việt Nam chú trọng đào tạo vận động viên trẻ trong năm 2023

AN NGUYÊN |

Tổng cục Thể dục thể thao đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với mục tiêu tập trung chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32, ASIAD 19, vòng loại Olympic 2024... và đặc biệt chú trọng công tác đào tạo vận động viên trẻ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thực trạng các công trình thể thao phục vụ SEA Games sau 20 năm: Từ xuống cấp trầm trọng đến hồi sinh mạnh mẽ

Tô Công |

Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) từng ít được biết đến khi địa phương không có đội bóng chuyên nghiệp thì nay đã trở thành một trong những điểm đến của những trận đấu quốc tế.

Hơn 100 sinh viên tình nguyện dọn dẹp sân Mỹ Đình trước bán kết AFF Cup

AN NGUYÊN - MINH DÂN |

Hơn 100 sinh viên tình nguyện trường Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh) cùng đội ngũ nhân viên đã dọn dẹp, quét dọn khán đài và cơ sở vật chất tại sân vận động Mỹ Đình, chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Thể thao Việt Nam chú trọng đào tạo vận động viên trẻ trong năm 2023

AN NGUYÊN |

Tổng cục Thể dục thể thao đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với mục tiêu tập trung chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32, ASIAD 19, vòng loại Olympic 2024... và đặc biệt chú trọng công tác đào tạo vận động viên trẻ.