Giải mã thành công của người Nga

MẠNH HÀO |

Liệu có sự trùng hợp nào không giữa một Đội tuyển Nga từng lọt vào bán kết Euro 2008 và một Đội tuyển Nga vừa tiến vào vòng tứ kết World Cup 2018?

Trong khi cả nước Nga vẫn chưa hết hoài nghi sau thắng lợi ở loạt sút luân lưu 11m trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8, tất cả cũng tự hỏi: “Làm sao các cầu thủ của Stanislav Cherchesov làm được điều đó?”

Bởi trước khi World Cup 2018 diễn ra, Nga là đội có thứ hạng thấp nhất có mặt ở giải và người có lý do để tin rằng, các cầu thủ của Cherchesov sẽ không thể tiến xa. Vậy nhưng, Sbornaya (biệt danh của Đội tuyển Nga) đã mang lại niềm kiêu hãnh cho các CĐV và điều thú vị là hành trình của họ vẫn chưa có điểm dừng. Đúng hơn, rào cản ngăn cách giữa Nga và vòng bán kết chỉ là Đội tuyển Croatia.

Vậy thì đâu là thành công của Nga, thay vì họ bị cáo buộc sử dụng doping như báo chí phương Tây vẫn nói?

Một đội hình gắn kết

Cherchesov đã có 2 năm để xây dựng đội bóng của ông. Trong khoảng thời gian này, nhiều cầu thủ đã được triệu tập và truyền thông Nga cũng đã đặt nhiều câu hỏi đâu là đội hình xuất sắc nhất mà Sbornaya có.

Bất lợi cho Cherchesov là họ không có nhiều trận đấu đỉnh cao để cọ xát nhưng bù lại, ông đã xây dựng nên một tập thể gắn kết. Các cầu thủ đều nỗ lực vì nhau và vì thành tích chung tại World Cup 2018.

“Bí mật giải thích thành công của chúng tôi không chỉ là những cầu thủ đá chính”, trung vệ Ilya Kutepov, người chơi rất hay ở trận gặp Tây Ban Nha nói. “Tất cả, kể cả ban huấn luyện, đều cùng vì mục tiêu chung. Chúng tôi là một tập thể gắn kết. Dù anh có ra sân hay không, anh luôn nhận được sự ủng hộ trong đội bóng”.

Sự ủng hộ từ CĐV

Khi thủ môn Igor Akinfeev giờ chân đỡ bóng sau cú sút 11m của Iago Aspas, người ta có thể cảm nhận sân Luzhniki rung chuyển, như thể một cơn địa chấn vừa xảy ra. Dường như, khoảnh khắc đó của Akinfeev đã khiến tất cả người Nga tin rằng, World Cup 2018 này mới thật có ý nghĩa và hạnh phúc làm sao. Những màn ăn mừng không chỉ diễn ra ở các Fan Fests mà còn trên khắp nước Nga.

“Cứ như thể World Cup diễn ra ở mọi nơi”, tiền vệ Roman Zobnin nói. “Những kết quả mà chúng tôi giành được có khác nhau nhưng 95% là dành cho các CĐV, những người đã ủng hộ chúng tôi và thúc đẩy chúng tôi từ trận đấu đầu tiên. Chúng tôi không thể để họ thất vọng.”

Doping tinh thần

Nhiều năm qua, một trong những chỉ trích nhằm vào cầu thủ Nga là họ đã không nỗ lực hết mình. Giờ thì đó là chuyện của quá khứ. Tại World Cup 2018 trên sân nhà, Sbornaya đã cống hiến tất cả những gì họ có.

Nói như tiền đạo Artem Dzyuba sau trận thắng Tây Ban Nha thì: “Cách duy nhất chúng tôi có thể thắng ở trận đấu này là nỗ lực và chiến đấu. Cảm giác đau đớn và chuột rút sẽ xuất hiện sau đó. May mắn không luôn song hành cùng chúng tôi nhưng lần này, may mắn đã đứng về chúng tôi.

Tôi tự hào khi mình là thành viên của đội bóng, rất vinh dự. Chúng tôi cố gắng vì tất cả và chúng tôi tin rằng, sự hy sinh, tính kỷ luật và gắn kết của tập thể có thể giúp chúng tôi tiến xa”.

Chiến thuật linh hoạt

Thật không dễ chỉ ra hệ thống chiến thuật của Đội tuyển Nga. Trong 4 trận đấu đã diễn ra đến nay, đội chủ nhà đều không ngại ngần sử dụng từng hệ thống thi đấu trước mỗi đối thủ và cố gắng khai thác điểm yếu của đối phương. Sự mạo hiểm của Cherchesov qua từng trận đấu đã mang lại những kết quả như mong muốn.

“Chúng tôi đã phân tích kỹ Tây Ban Nha”, Zobnin nói tiếp. “Cách họ tấn công, điểm yếu của họ, những vấn đề của họ ở hàng thủ và đâu là điểm mạnh của họ. Vì thế, chúng tôi cố gắng phòng thủ bởi họ tấn công rất tốt. Nhìn chung, chúng tôi đã không cho họ cơ hội”.

Thể lực tuyệt vời

Báo chí phương Tây một lần nữa khoét sâu vào vấn đề doping nhưng cần nói rằng, việc cầu thủ Nga chạy liên tục như vậy ở 4 trận đấu vừa qua là nhờ vào các chuyên gia thể lực là Paulino Granero và Vladimir Panikov. Theo chuyên gia người Tây Ban Nha là Granero thì trong 2 năm qua, họ đã áp dụng nhiều xu hướng mới, hiện đại nhằm giúp cầu thủ Nga cải thiện thể lực. “Các cầu thủ đều nghiêm túc thực hiện những chỉ dẫn. Họ hiểu rằng, World Cup 2018 là cơ hội để họ cho thấy sự xuất sắc của đội tuyển”.

Lịch thi đấu:

Anh - Thụy Điển (21h00 ngày 7.7).

Croatia - Nga (1h00 ngày 8.7).

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Hình ảnh du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội Xuân Quý Mão

Hương Mai (Ảnh: Minh Đức) |

Hôm nay (ngày 27.1), lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.