Giải mã quần vợt Tây Ninh: Từ "vùng trắng" thành trung tâm số 1 Việt Nam

Đặng Hoàng |

Giải vô địch quần vợt quốc gia 2021 vừa kết thúc chiều 19.12 với chức vô địch đơn nam, đôi nam thuộc về các tay vợt Hải Đăng Tây Ninh. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ nói lên sức mạnh thần kỳ của vùng đất mà 3 năm trước còn là vùng trắng của quần vợt Việt Nam (QVVN).

¾ suất bán kết đơn nam thuộc về các tay vợt Hải Đăng Tây Ninh là Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương, Vũ Hà Minh Đức, và Linh Giang đã thắng dễ dàng Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) 2-0 (6/1, 6/0) ở bán kết để vào chung kết với Nguyễn Văn Phương, đồng đội đã loại hạt giống số 2 Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh TP.HCM) ở tứ kết cũng với tỷ số cách biệt 2-0 (6/2, 6/3).

Trận chung kết giải Vô địch quần vợt quốc gia là cuộc đấu nội bộ Hải Đăng Tây Ninh kết thúc với danh hiệu vô địch thuộc về Trịnh Linh Giang sau khi thắng đồng đội Nguyễn Văn Phương sau 2 set (6/3, 6/3)

Trước đó, 2/4 suất bán kết giải đôi nam cũng của đoàn Hải Đăng Tây Ninh, đáng tiếc khi nội bộ phải giải quyết ở bán kết và Linh Giang/Văn Phương đã thắng Vũ Hà Minh Đức/Từ Lê Khánh Duy. Vào chung kết, Giang/Phương vô địch sau khi thắng dễ Đắc Tiến/Xuân Hậu (Hà Nội) 2-0 (6/3, 6/2).

Điều gì đã khiến cho Hải Đăng Tây Ninh bỗng chốc vươn lên hàng đầu quần vợt Việt Nam?

Sức mạnh xã hội hoá

Cho đến lúc này, quần vợt cả nước đều biết Tây Ninh trở thành ông lớn kể từ khi được sự đầu tư của Tập đoàn Hải Đăng với người đứng đầu là Chủ tịch HĐQT Thái Trường Giang, một người không chỉ đam mê, đầu tư mà còn rất am hiểu QVVN, đồng thời là một doanh nhân luôn khao khát được đóng góp với khát vọng vực dậy nền thể thao còn quá nhiều khó khăn của tỉnh nhà.

Cách đây 3 năm, trong cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Trường Giang tự tin cho biết: “Trễ lắm là 5 năm nữa, Tây Ninh sẽ là Trung tâm quần vợt của Việt Nam và Việt Nam sẽ có Huy chương vàng đơn nam SEA Games”!

Chúng tôi không tranh luận nhưng lặng lẽ dõi theo cách làm của ông Bầu có “Tâm” lẫn “Tầm” của QVVN.

Trước tiên, ông Giang chuẩn bị cơ sở vật chất với cụm 4 sân tổ chức các giải Bán chuyên nghiệp với giá trị giải thưởng gấp đôi, gấp ba so với mặt bằng chung cùng nhiều hỗ trợ khác cho các VĐV tham dự giải nên nhanh chóng giải bán chuyên Hải Đăng Tây Ninh thu hút gần như đầy đủ các tay vợt xuất sắc nhất Việt Nam.

Sau đó ông Giang hợp tác với Becamex Bình Dương đơn vị đang sở hữu tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam. Đó là sự thỏa thuận: ông Giang tài trợ 50% tổng chi phí đầu tư cho Hoàng Nam trong màu áo Becamex BD trong các chuyến thi đấu quốc tế. Bầu Giang tài trợ vô điều kiện, đơn giản vì Hoàng Nam là người con Tây Ninh. Quan điểm của Bầu Giang rất rõ ràng, khi Nam thi đấu thành công, mọi người không chỉ biết Nam mà còn sẽ biết đến... Tây Ninh!

Không chỉ chơi đẹp với Hoàng Nam, hay mở rộng vòng tay với các tay vợt hàng đầu mà Bầu Giang còn rộng mở với các tay vợt trẻ năng khiếu.

Tiếng lành đồn xa, Tây Ninh mau chóng trở thành địa điểm tổ chức các giải hàng đầu trong hệ thống QVVN, thậm chí tổ chức cả các giải quốc tế từ trẻ đến chuyên nghiệp.

Đột phá

Sau bước đi ban đầu này, Câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng Tây Ninh được nâng cấp, hoàn chỉnh dần với hai hồ bơi, dãy nhà cho vận động viên tập gym, sinh hoạt (ăn, ngủ), một cụm thể thao hoàn chỉnh khi trong khuôn viên có cả nhà hàng, quán cafe.

 

Cách đầu tư, làm đàng hoàng, làm tử tế, làm lâu dài của Bầu Giang đã nhanh chóng trở thành điểm đến của các nhân tài. Sau khi hết hợp đồng với các đơn vị chủ quản, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương về đầu quân cho Hải Đăng Tây Ninh. Đó là phần ngọn, phần gốc, Hải Đăng Tây Ninh hình thành đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia thể lực, dinh dưỡng gồm cả trong nước lẫn nước ngoài để lên chiến lược phát hiện, đào tạo các VĐV từ năng khiếu đến đỉnh cao. Song song đó, Bầu Giang còn liên hệ với Sở giáo dục Tây Ninh hỗ trợ, tạo điều kiện cho các VĐV Hải Đăng Tây Ninh học văn hóa chính quy và bổ túc văn hóa.

Độc đáo hơn nữa, với những VĐV có đóng góp cho Hải Đăng Tây Ninh mà ở xa, Bầu Giang còn tạo điều kiện kinh doanh hay kiếm việc cho gia đình các VĐV ở Tây Ninh.

Nhưng, điểm mạnh của Bầu Giang mà không dễ mấy ông Bầu khác có được là sự gần gũi, chia sẻ, thậm chí định hướng cả con đường hiện tại và tương lai của các VĐV.

Sẽ thiếu sót nếu không nói đến sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. Trong tất cả những chuyến thi đấu quan trọng, lãnh đạo Tỉnh luôn có mặt động viên và tặng thưởng hiện kim cho các VĐV trước và sau giải.

Điểm mạnh của Hải Đăng Tây Ninh có chiến lược rõ ràng và trên hết là cách sống tình người - chăm lo trước, trong và có thể là cả sau khi giải nghệ nếu muốn tiếp tục gắn bó với Hải Đăng Tây Ninh - nên những điểm son này đã đem lại sự yên tâm cho gia đình, VĐV hết lòng cống hiến trong màu áo Hải Đăng Tây Ninh.

Đó là lời giải cho ẩn số Hải Đăng Tây Ninh.

Đặng Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc giải vô địch quần vợt Quốc gia – Cup Hanaka 2021

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Giải vô địch quần vợt Quốc gia - Cup Hanaka 2021 khai mạc sáng nay (13.12), quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu cả nước.

Lý Hoàng Nam không dự giải quần vợt vô địch quốc gia 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ không tham dự giải quần vợt vô địch quốc gia 2021, do anh phải trải qua thời gian cách ly y tế theo quy định sau khi trở về từ Mexico.

Davis Cup 2021: Medvedev và Rublev giải cơn khát cho quần vợt Nga

TAM NGUYÊN |

Không mắc sai lầm như Serbia, Liên đoàn quần vợt Nga đã vượt qua Croatia để lần thứ ba vô địch Davis Cup.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khai mạc giải vô địch quần vợt Quốc gia – Cup Hanaka 2021

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Giải vô địch quần vợt Quốc gia - Cup Hanaka 2021 khai mạc sáng nay (13.12), quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu cả nước.

Lý Hoàng Nam không dự giải quần vợt vô địch quốc gia 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ không tham dự giải quần vợt vô địch quốc gia 2021, do anh phải trải qua thời gian cách ly y tế theo quy định sau khi trở về từ Mexico.

Davis Cup 2021: Medvedev và Rublev giải cơn khát cho quần vợt Nga

TAM NGUYÊN |

Không mắc sai lầm như Serbia, Liên đoàn quần vợt Nga đã vượt qua Croatia để lần thứ ba vô địch Davis Cup.