15h00, ngày 17.8, U22 Việt Nam - U22 Campuchia:

Giải mã "giấc mộng vô địch" của... Campuchia

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 15h00 chiều nay 17.8, tại SEA Games 29, ĐT U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp U22 Campuchia - đối thủ từng mạnh miệng tuyên bố nếu có cơ hội sẽ tranh HCV với đương kim vô địch Thái Lan.

Mục tiêu hay chỉ là nói cho vui?

Trước khi các trận đấu ở bảng B - SEA Games 29 diễn ra, HLV Leonardo Vitorino của U22 Campuchia đã mạnh miệng tuyên bố rằng, mục tiêu của đội bóng là giành vé vào bán kết. Thậm chí, ông còn nói về khả năng cạnh tranh tấm HCV với... U22 Thái Lan, nếu có cơ hội.

Đây là điều khiến các đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á bất ngờ. Chưa từng có một HLV nào khi dẫn dắt Campuchia dám tuyên bố như vậy.

Bởi lẽ, xưa nay bóng đá Campuchia chưa bao giờ được đánh giá xứng tầm đối thủ với Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore. Thế nên, ở các giải đấu lớn như SEA Games hay AFF Cup, Campuchia luôn là kẻ “lót đường”. Tại AFF Cup 2016, Campuchia thậm chí không giành được 1 điểm nào sau vòng bảng.

Thế nhưng, với những thành tích trong thời gian gần đây của bóng đá Campuchia, HLV Leonardo Vitorino có cơ sở để đưa ra những phát ngôn như vậy. Đó là thành tích của ĐTQG Camuchia với chiến thắng Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019.

Tại vòng loại U.23 Châu Á 2018, ĐT U.22 Campuchia cũng vừa cầm hoà U.22 Trung Quốc. Chính điều đó khiến thuyền trưởng của U22 Campuchia không chỉ mơ mộng mà còn nói thẳng về mục tiêu này.

Và rồi, khi ra quân ở trận đấu đầu tiên tại SEA Games 29, U22 Campuchia thất bại 0-2 trước U22 Philippines một cách tâm phục khẩu phục. Trận đấu mà chính HLV Leonardo Vitorino đã không giấu giếm mục tiêu giành 3 điểm với việc tạo ra thế trận tấn công ngay từ đầu. Bởi lẽ, U22 Campuchia cũng từng giành chiến thắng trước chính đối thủ này ở vòng loại U23 Châu Á 2018.

Và rồi, người ta tự hỏi đây có phải là bộ mặt thật của U22 Campuchia? Bởi lẽ, nếu muốn tiến vào bán kết và cạnh tranh chức vô địch, lẽ ra HLV Leonardo Vitorino và các học trò không được phép thua U22 Philippines.

HLV Leonardo Vitorino và các học trò sẽ gặp trở ngại lớn trước U22 Việt Nam. Ảnh: M.T

U22 Việt Nam sẽ “giải mã” Campuchia

Nếu cho rằng trận đấu với U22 Philippines là tai nạn thì U22 Campuchia chắc chắn sẽ phải thể hiện được được mục tiêu và khát khao của mình trong trận đấu với U22 Việt Nam. Đây sẽ là cuộc đối đầu để HLV Leonardo Vitorino cho thấy ông không chỉ nói để cho vui. Bởi lẽ, nếu thua U22 Việt Nam, mục tiêu vào bán kết sẽ gần như không còn. Nếu thua đậm, bộ mặt thật của U22 Campuchia cũng coi như bị "lột trần".

Ai cũng biết, xét về thực lực, Campuchia không được xếp "chung mâm" với Việt Nam. Và nếu các cầu thủ U22 Việt Nam chỉ cần giữ đúng phong độ như trận ra quân thì U22 Campuchia không có cửa có điểm chứ đừng nói thắng. Thầy trò HLV Hữu Thắng cũng xác định trước khi gặp U22 Campuchia là sẽ chắc thắng, vấn đề chỉ là thắng với tỉ số bao nhiêu.

Vậy nên, sẽ không bất ngờ khi ở trận đấu này, HLV Hữu Thắng sẽ có những sự thay đổi đội hình xuất phát trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn. Và đó sẽ là cuộc đối đầu mà U22 Việt Nam sẽ “giải mã” giấc mộng giành HCV của Campuchia. Dù những tuyên bố của HLV Leonardo Vitorino chỉ là nói cho vui hay “đòn tâm lý” thì rốt cuộc, tất cả sẽ được trả lời sau 90 phút bóng lăn.

Sau trận đấu với U22 Timor Leste, không có cầu thủ nào bên phía U22 Việt Nam gặp chấn thương đáng tiếc. Với chiến thắng 4-0, các cầu thủ cũng đang có được tinh thần tốt nhất.

HLV Hữu Thắng và các trợ lý cũng đã ở dự khán và ghi hình trận đấu U22 Campuchia thua U22 Philippines. HLV xứ Nghệ chắc chắn đã nắm được thực lực của đối thủ và có những tính toán cho cả những trận đấu tiếp theo.

Trước trận đấu này, thủ môn Phí Minh Long cho biết, toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu với U22 Campuchia.

Anh cũng cho biết, U22 Việt Nam đang có lực lượng tốt nhất trong 2 kỳ SEA Games gần đây. Nhiều cầu thủ đã có năm thứ 2 thi đấu tại SEA Games nên có nhiều kinh nghiệm.

Theo Minh Long, ở vị trí thủ môn, anh không quan tâm đến vẫn đề dự bị hay chính thức. Điều quan trọng là khi được ra sân, anh sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.   

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Hồng Duy, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh.
HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề trông thú cưng ngày Tết ở Trung Quốc đắt khách trở lại

Thanh Hà |

Tại khách sạn của Zhou Tianxiao ở ngoại ô phía bắc Bắc Kinh, lượng đặt phòng đang tăng nhanh khi Trung Quốc nới lỏng quy định ngừa COVID-19 làm bùng nổ du lịch.

Trà Cổ: Làng biển hơn 500 năm tuổi nơi địa đầu tổ quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Nằm ở mũi Sa Vĩ, làng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái  tính đến nay đã hơn 500 năm tuổi. Kể từ khi về đây lập làng, người dân nơi đây đời nối tiếp đời đã viết lên câu chuyện của chính mình với những trầm tích văn hóa đặc sắc.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.