Giải hạng Nhất “phủi” hào hứng lăn bóng giữa mùa World Cup 2018

ĐĂNG HUỲNH |

Các cựu tuyển thủ QG như Như Thành, Gia Từ cùng ca sĩ Tuấn Hưng, MC Thành Trung sẽ so tài ở mùa thứ 3 giải hạng Nhất – Cúp Vietfootball  2018.

Bên cạnh giải Ngoại hạng danh giá được khán giả cả nước biết đến sẽ bước vào mùa thứ 6 diễn ra cuối năm nay, giải hạng Nhất (HL1-S3) cũng bước vào năm thứ 3, với nhiều hứa hẹn để chờ đợi.

Năm 2018 này, sau 6 năm hình thành hệ thống giải Hà Nội Premier League, bên cạnh HPL và HL1 thì giải hạng Nhì cũng lần đầu tiên được tổ chức để hình thành 3 sân chơi có lên xuống hạng.

HL1-S3 khai mạc kéo dài trong 3 tháng, 12 đội thi đấu vòng tròn  một lượt (từ ngày 16.6 đến 26.8) để chọn ra 2 đội dẫn đầu giành quyền lên chơi giải Ngoại hạng 2018 (HPL-S6), và 2 đội xếp cuối sẽ bị rớt xuống hạng Nhì.

Trưởng BTC Phạm Ngọc Tuấn. Ảnh: H.A
Trưởng BTC Phạm Ngọc Tuấn. Ảnh: H.A
Bởi tính chất quyết liệt và mức độ quan tâm dành cho giải đấu nên các đội bóng đều có đầu tư, tổ chức tốt và nhiều đội ký hợp đồng, trả lương và phí "lót tay" với cầu thủ. Nổi bật nhất phải là tân binh MobiFone vừa vô địch hạng Nhì 2018 với "dàn sao khủng".

Bên cạnh các đội bóng truyền thống ở quanh Hà Nội như Triều Khúc, Suzika Hữu Bằng, Tô Ký Milan, BIDV Quang Trung, Dương Nội..., với sự góp mặt của đại diện Hà Giang là Tuấn Sơn, Du Lịch đến từ Lào Cai và Tùng Ân Hoa Lư của Vĩnh Phúc thì giải đấu như là giải miền Bắc thu nhỏ.  

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc Vietfootball cho biết, cùng với các cầu thủ chuyên nghiệp, giải còn có sự tham dự của cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Như Thành (Từ Sơn), Gia Từ (Tuấn Sơn) trong khi ca sĩ Tuấn Hưng đăng ký đội bóng quê hương của Văn Quyết là Suzika Hữu Bằng còn MC Thành Trung là trụ cột của UCE Lê Dương… 

Lễ ra mắt HL1-S3. Ảnh: HD
Lễ ra mắt HL1-S3. Ảnh: HD

Cựu tuyển thủ QG Phạm Thành Lương cho biết: “Với sự đầu tư của các đội bóng, chất lượng HPL và giải hạng Nhất gần đây đã không có nhiều sự chênh lệch. Nhiều cầu thủ được ăn tập khá chuyên nghiệp, có chuyên môn tạo nên những trận cầu hấp dẫn, thu hút đông đảo người xem và thực sự rất đáng xem với chất lượng”.

Thành Lương cũng là gương mặt thân quen của giải Ngoại hạng "phủi" HPL. Rất nhiều cựu tuyển thủ QG và cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp tỏ ra khá hào hứng với giải đấu này.

“Kể từ khi bắt đầu với cam kết bóng đá vì cộng đồng, 6 năm trôi qua đến giờ chúng ta đã có một hệ thống giải đấu phong trào với chân đế ngày càng vững chắc.

Tại Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII (2018-2022) sắp tới, đại diện Vietfootball cũng tham gia tranh cử vị trí Ủy viên Ban chấp hành, qua đó có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự phát triển bóng đá phong trào trên bình diện cả nước, góp phần tìm ra những tài năng cho V.League và các đội tuyển quốc gia”, Trưởng BTC Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ. 

TTK VFF Lê Hoài Anh động viên và ủng hộ sân chơi phong trào. Ảnh: H.A
TTK VFF Lê Hoài Anh động viên và ủng hộ sân chơi phong trào. Ảnh: H.A
Giảng viên trọng tài Đoàn Phú Tấn coi sân chơi là cơ hội để trọng tài rèn luyện.
Giảng viên trọng tài Đoàn Phú Tấn coi sân chơi là cơ hội để trọng tài rèn luyện.
2 cựu tuyển thủ QG Vũ Như Thành và Phạm Thành Lương. Ảnh: H.A
2 cựu tuyển thủ QG Vũ Như Thành và Phạm Thành Lương. Ảnh: H.A
Đại diện 12 CLB chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.A
Đại diện 12 CLB chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.A
ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.