Giải golf trung niên toàn quốc trở lại sau 1 năm bị hoãn

HOÀI VIỆT |

Các golf thủ trên 45 tuổi sẽ cùng quy tụ tại Lâm Đồng để thi đấu giải vô địch trung, cao niên quốc gia 2021 do Hiệp hội golf Việt Nam tổ chức.

Giải năm 2020 bị hoãn do ảnh hưởng của COVID-19 và năm nay, Hiệp hội golf Việt Nam tổ chức trở lại tại Lâm Đồng trong ngày 10 và 11.4.

Các vận động viên sẽ thi đấu theo bảng trung niên nam (tuổi từ 50 đến 60) và trung niên nữ (tuổi từ 45 tới 55). Bảng cao niên nam sẽ ở tuổi 60 trở lên và cao niên nữ là trên 55 tuổi.

Golf thủ Andew Hùng Phạm luôn là người được mọi đối thủ dè chừng. Ảnh: QUANG THẮNG
Golf thủ Andew Hùng Phạm luôn là người được mọi đối thủ dè chừng. Ảnh: QUANG THẮNG

Năm 2008, giải lần đầu được tổ chức và nhà vô địch đầu tiên là golf thủ Trần Huy Quang. Ở giải năm 2019, nhà vô địch bảng nam là ông Andrew Hùng Phạm và bảng nữ là bà Nguyễn Thị Tố Uyên.

Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức giải đấu đã nhận đủ số vận động viên đăng ký thi đấu và giải tranh tài theo thể thức đấu gậy (tính điểm gross). Người chiến thắng giải là người có điểm gross tổng thấp nhất (theo bảng nam, nữ), không phân biệt tuổi.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Trần Lê Duy Nhất trở lại ấn tượng tại Giải golf TPHCM mở rộng 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Tay golf chuyên nghiệp số 1 Việt Nam Trần Lê Duy Nhất đã thực hiện thành công cú Hole in one (1 gậy vào lỗ) vào chiều 26.3, trong khuôn khổ Giải golf TPHCM mở rộng lần thứ 7 năm 2021.

Trường Đại học đưa Golf vào giảng dạy: Sinh viên nói gì?

Hoàng Hà - Hồng Thái |

Mới đây, thông tin trường Đại học Quốc gia Hà Nội đưa Golf vào giảng dạy đã thu hút được nhiều sự chú ý trong dư luận. Báo Lao Động đã ghi nhận một số ý kiến của các sinh viên về thông tin này.

Trường đại học dạy đánh golf không phải để "cậu ấm cô chiêu" làm dáng

Lê Thanh Phong |

Đang có sự tranh luận giữa hai trường phái, một bên ủng hộ quan điểm dạy môn golf trong trường đại học, một bên cho rằng quá xa vời.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trần Lê Duy Nhất trở lại ấn tượng tại Giải golf TPHCM mở rộng 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Tay golf chuyên nghiệp số 1 Việt Nam Trần Lê Duy Nhất đã thực hiện thành công cú Hole in one (1 gậy vào lỗ) vào chiều 26.3, trong khuôn khổ Giải golf TPHCM mở rộng lần thứ 7 năm 2021.

Trường Đại học đưa Golf vào giảng dạy: Sinh viên nói gì?

Hoàng Hà - Hồng Thái |

Mới đây, thông tin trường Đại học Quốc gia Hà Nội đưa Golf vào giảng dạy đã thu hút được nhiều sự chú ý trong dư luận. Báo Lao Động đã ghi nhận một số ý kiến của các sinh viên về thông tin này.

Trường đại học dạy đánh golf không phải để "cậu ấm cô chiêu" làm dáng

Lê Thanh Phong |

Đang có sự tranh luận giữa hai trường phái, một bên ủng hộ quan điểm dạy môn golf trong trường đại học, một bên cho rằng quá xa vời.