Giải đua xe địa hình KOK cho phép đạt tốc độ tối đa 130km/h

Thu Giang |

Giải đua xe địa hình đối kháng KOK (Knock Out the King) năm 2022 sẽ cho phép xe thi đấu đạt tốc độ tối đa 130km/h, với tổng giá trị của giải thưởng lên đến 300 triệu đồng.

Ở các mùa giải trước, chỉ một số xe thi đấu trong nhóm ứng cử viên đoạt giải mới có khả năng đẩy tốc độ lên trên 120km/h. Tuy nhiên, đường đua năm nay sẽ được ban tổ chức thiết kế cho phép những tay đua và xe đua có đủ năng lực và điều kiện có thể đạt tới mốc 130km/h, nhằm tăng tính hấp dẫn và cạnh tranh giữa các vận động viên. 

 
Giải đua xe địa hình đối kháng KOK 2022. Ảnh: Ban Tổ chức

Điểm độc đáo của giải năm này là sự kết hợp hoàn hảo đặc tính tốc độ của bộ môn đua xe việt dã đường trường (rally) trên thế giới và với các kỹ năng điều khiển xe vượt qua địa hình hiểm trở đang thịnh hành trong nước. 

Tại cuộc họp báo sáng 22.12, ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban tổ chức giải đua xe địa hình đối kháng Việt Nam KOK cho biết: "Là người tham gia tổ chức và thi đấu những giải offroad từ sơ khai, mong muốn của tôi là khi tổ chức KOK là tạo một sân chơi nữa cho các vận động viên yêu thích bộ môn này".

 
Họp báo tổ chức giải đua xe địa hình đối kháng Việt Nam KOK. Ảnh: Thu Giang

Ông Hải nhấn mạnh, hai yếu tố quan trọng trong KOK là tính cạnh tranh căng thẳng vốn có trong các loại hình thể thao đối kháng, thứ 2 là tốc độ, yếu tố thu hút nhất khi nhắc đến đua xe. Mục đích của giải đua này là tạo ra sân chơi để các vận động viên có thể làm quen và sớm tiếp cận các giải đua đường trường khu vực và thế giới. 

Giải đua xe địa hình đối kháng KOK năm 2022 chính thức diễn ra trong hai ngày 24 - 25.12 tại Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam với có sự góp mặt của 30 đội thi.

Ngoài đua xe ôtô địa hình đối kháng, KOK năm nay sẽ tổ chức thêm hạng mục trình diễn và thi đấu xe máy địa hình Adventure và Enduro thu hút tới 60 xe thi đấu. Giải đua được Tổng cục Thể dục - Thể thao cấp phép, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức từ những câu lạc bộ xe có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các giải đua xe địa hình Việt Nam.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Giải đua xe địa hình KOK trở lại sau 3 năm tạm hoãn

THU GIANG |

Sau 3 năm tạm hoãn vì dịch COVID-19, những tín đồ đam mê tốc độ đang háo hức chờ đợi giải đua xe địa hình KOK (Knock Out the King), sẽ tổ chức ở Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) ngày 24 - 25.12.

Cái tên nào đang dẫn đầu cuộc đua xe ôtô bán chạy nhất năm 2022?

LÂM ANH |

3 vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng xe ôtô bán chạy nhất năm 2022 đang lần lượt thuộc về Toyota Vios, Mitsubishi Xpander và Hyundai Accent. Trong đó, Vios đang tạm dẫn trước với doanh số 18.780 xe bán ra, Xpander và Accent cũng đang nỗ lực bám đuổi sát sao.

Gay cấn màn lái xe vượt dốc 70 độ ở Giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam

Tô Thế (Ảnh: BTC) |

Hà Nội - Giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ nhất đầy kịch tính. Bài thi mới với tên gọi "Cheo leo vách núi" tại giải gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giải đua xe địa hình KOK trở lại sau 3 năm tạm hoãn

THU GIANG |

Sau 3 năm tạm hoãn vì dịch COVID-19, những tín đồ đam mê tốc độ đang háo hức chờ đợi giải đua xe địa hình KOK (Knock Out the King), sẽ tổ chức ở Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) ngày 24 - 25.12.

Cái tên nào đang dẫn đầu cuộc đua xe ôtô bán chạy nhất năm 2022?

LÂM ANH |

3 vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng xe ôtô bán chạy nhất năm 2022 đang lần lượt thuộc về Toyota Vios, Mitsubishi Xpander và Hyundai Accent. Trong đó, Vios đang tạm dẫn trước với doanh số 18.780 xe bán ra, Xpander và Accent cũng đang nỗ lực bám đuổi sát sao.

Gay cấn màn lái xe vượt dốc 70 độ ở Giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam

Tô Thế (Ảnh: BTC) |

Hà Nội - Giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ nhất đầy kịch tính. Bài thi mới với tên gọi "Cheo leo vách núi" tại giải gây ấn tượng mạnh với khán giả.