ĐTQG CÓ HLV PARK HANG-SEO, HAGL CÓ HLV CHUNG HAE-SEONG:

“Giải cứu... đám trẻ nhà bầu Đức”?!

ĐỘC PHONG |

Một cách liên tưởng khá thú vị, ngay sau khi VFF ký hợp đồng với tân HLV Park Hang-seo thì đến lượt HAGL ra mắt ông thầy người Hàn Quốc Chung Hae-seong, trong chiến dịch “giải cứu” lứa cầu thủ tài năng nhà bầu Đức…

“Giải cứu” Công Phượng và đồng đội

Sau vòng 20 Toyota V.League với thất bại 2-4 trước Sanna Khánh Hòa BVN, trận thua thứ 3 liên tiếp khiến HAGL rơi vào tình trạng báo động đỏ khi tụt xuống vị trí thứ 3 từ dưới lên, thông tin HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải ra đi để nhường chỗ cho HLV ngoại xuất hiện. Cần phải thay đổi để cứu HAGL, cứu một mùa giải thất bại nữa đang hiển hiện trước mắt và bầu Đức cần phải hành động.

20 vòng đấu, HAGL thắng 6, hòa 2 và thua 12 trận. May mắn là năm nay, V.League chỉ có 1 suất xuống hạng và nghiễm nhiên dành cho Long An (8 điểm), HAGL với 20 điểm không lo chết chìm. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì V.League 2017 là một thất bại. Không chỉ ở thành tích trên BXH và những chỉ số chuyên môn, đội bóng phố Núi ngày một nhạt nhòa. Sân Pleiku vắng hoe, HAGL không còn tạo ra sức hút hay sự khác biệt nữa.

Điều nguy hiểm nhất, dàn cầu thủ trẻ tài năng mà lứa đầu với những gì là tinh túy, hy vọng nhất của Học viện HAGL Arsenal JMG cứ ngày một “chết chìm” dần, dù đã có năm thứ 3 lên đội 1 chơi chuyên nghiệp và đều đóng vai chính. Công Phượng dù có 6 bàn thắng nhưng dấu ấn mờ nhạt. Văn Toàn thậm chí còn chưa có nổi một lần “hiện tên trên bảng điện tử”. Trong khi đó, những Hồng Duy, Thanh Tùng, Văn Sơn, Văn Hậu… vẫn vật vã đi tìm sự khẳng định nhưng chỉ khiến khán giả nhớ “những ngày xưa U.19.

Cộng thêm Tuấn Anh đang khốn khổ với chấn thương với một tương lai mù mịt, Xuân Trường thì tiếp tục dự bị năm thứ 2 ở Hàn Quốc, quá nhiều nguy cơ hiện hữu với lứa cầu thủ tài năng được kỳ vọng và xây dựng để gánh vác trọng trách cho cả nền bóng đá. “Canh bạc” SEA Games 29 cũng đã thất bại và cơ hội để cứu vãn giờ không còn nhiều.

HLV Graechen thất bại, HLV Quốc Tuấn lên thay và bây giờ bị thay bởi ông thầy Hàn Quốc, HLV Chung Hae-seong. Nhiệm vụ của ông thầy này là phải giải cứu HAGL, giúp Công Phượng và đồng đội tìm lại mình, có thể phát triển với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp khi không thể núp bóng dưới “chiếc áo U” được nữa. Muộn còn hơn không và bầu Đức phải hành động…

Vô tình hay trùng hợp?

Đúng một ngày sau khi HLV Park Hang-seo ra mắt cùng VFF cho vị trí HLV trưởng các ĐTQG, HAGL cũng giới thiệu một ông thầy người Hàn Quốc khác, ông Chung Hae-seong. Khá trùng hợp, ông thầy này cùng với HLV Park Hang-seo đều từng là các trợ lý cho HLV Guus Hiddink dự World Cup 2002, giải đấu lịch sử khi Hàn Quốc trở thành quốc gia Châu Á đầu tiên vào đến bán kết.

Như chúng tôi từng đề cập và đặt câu hỏi về ảnh hưởng, tiếng nói của bầu Đức trong quyết định bị xem là khá vội vàng của VFF khi chọn HLV Park Hang-seo. Bầu Đức dù tuyên bố rút lui khỏi vị trí Phó Chủ tịch VFF nhưng vẫn có mặt trong phái đoàn quan chức VFF sang Hàn Quốc thương thảo, quyết định chọn ông Park. Thế nên, hoàn toàn có thể đặt vấn đề về sự liên quan giữa triết lý, quan điểm bóng đá của ông thầy Hàn Quốc này khi dẫn dắt ĐT Việt Nam với chiến dịch cùng bài toán bảo vệ, gây dựng cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ HAGL mà bây giờ khoác áo ĐTQG lại giống như là “cứu cánh”. Và có thể không phải là vô tình, khi bầu Đức cũng chọn một ông thầy Hàn Quốc khác để dẫn dắt HAGL.

Sau hai đời thầy nội thất bại, bóng đá Việt Nam chọn Nhật Bản làm đối tác chiến lược và “Nhật Bản hóa” từ HLV trưởng hai đội tuyển nam nữ, chuyên gia cho V.League của VPF. Thế nhưng, không thành công và HLV Toshiya Miura phải ra đi khi chịu quá nhiều sức ép, trong đó bầu Đức là người công kích dữ dội nhất mà nổi tiếng nhất là phát ngôn “còn ông Miura, bóng đá Việt Nam không phát triển được”, cũng như tuyên bố “sa thải Miura sẽ lo tất”. Chính bầu Đức hậu thuẫn và ủng hộ HLV Hữu Thắng lên làm, khi quan điểm của ông thầy này phù hợp với phong cách chơi bóng và có thể giúp Công Phượng cùng các đồng đội phát huy tài năng, khi được trọng dụng.

Toshiya Miura không phải lựa chọn phù hợp nên không thể tại vị, dù làm được không ít với bóng đá Việt Nam, còn HLV Hữu Thắng thất bại ở SEA Games, sân chơi cuối dành cho lứa tuổi U mà những Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường... còn được tham dự và đặt tất cả hy vọng vào. Bây giờ, đến lượt hai ông thầy đến từ Hàn Quốc “từng là trợ lý cho HLV Guus Hiddink”, Chung Hae-seong với cấp CLB và Park Hang-seo ở ĐTQG, cho một điệp vụ giải cứu những tài năng của bóng đá Việt Nam.

Vì những tài năng của bầu Đức, liệu đó có phải lý do bóng đá Việt Nam chọn “phong cách Hàn Quốc”, với liên tiếp hai ông thầy mà bầu Đức quyết?

ĐỘC PHONG
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.