Giải Cúp Quốc gia, giải hạng Nhất 2023 có thể bốc thăm lại

AN NGUYÊN |

VPF nhiều khả năng phải tổ chức lại lễ bốc thăm giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2023 trong trường hợp Sài Gòn FC không tham dự.

Sài Gòn FC có khả năng không tham dự giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2023.

Điều này khiến Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có thể phải tổ chức lại lễ bốc thăm ở cả 2 giải đấu.

Ban đầu, suất dự giải hạng Nhất năm nay của Sài Gòn FC được chuyển giao cho đội bóng mới. Tuy nhiên, do vấn đề thủ tục chậm trễ, Sài Gòn FC không thể thể đổi tên thành Lâm Đồng. Vướng mắc trên khiến đội bóng cao nguyên phải sử dụng tên cũ.

Nguyên nhân xuất phát từ việc chuyển đổi cổ phần sở hữu ở Công ty cổ phần phát triển bóng đá Sài Gòn. Việc chuyển giao gặp trục trặc khi giải đấu còn hơn 1 tháng nữa khởi tranh khiến đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác nhiều khả năng phải rút lui.

Trước đó, VPF đã tạo điều kiện cho Sài Gòn FC và Cần Thơ FC gia hạn thời gian đăng ký. Điều này nhằm giúp những đội bóng đang gặp khó khăn tài chính có thời gian chuẩn bị. Trong khi Cần Thơ làm lại từ giải hạng 3 thì Sài Gòn FC vẫn tiếp tục đăng ký tham dự.

Trong trường hợp Sài Gòn FC không tham dự giải hạng Nhất Quốc gia , ban tổ chức đang cân nhắc việc thay đổi hoàn toàn thể thức thi đấu.

Với 10 đội bóng, VPF nhiều khả năng sẽ tổ chức giải theo thể thức vòng tròn 2 lượt, tổng là 18 vòng đấu.

Nhưng với Cúp Quốc gia, khả năng bốc thăm lại vẫn đang được VPF tính toán.

Sài Gòn FC mang mã số 17, được miễn thi đấu ở vòng đầu tiên và gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Phù Đổng và Hoà Bình.

Nếu Sài Gòn FC không tham dự, đội chiến thắng ở cặp đấu trên có thể không cần đá vòng 2 mà vào thẳng và chạm trán đội thắng ở nhánh đấu có câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá, TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Sài Gòn không chuyển về tỉnh Lâm Đồng

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn quyết định không tham dự giải hạng Nhất 2023, và không chuyển giao cho tỉnh Lâm Đồng như dự kiến ban đầu.

Than Khoáng sản Việt Nam vô địch Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023

Thanh Vũ |

Chiến thắng trước Hà Nội I sau loạt sút luân lưu giúp Than Khoáng sản Việt Nam giành chức vô địch Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023.

Câu lạc bộ Hà Nội rơi vào nhánh đấu khó tại Cúp Quốc gia 2023

AN NGUYÊN |

Đương kim vô địch Hà Nội rơi vào nhánh đấu khó với các đối thủ mạnh như Viettel, Nam Định, Công an Hà Nội,... tại Cúp Quốc gia 2022.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời

Quang Việt |

Sáng 4.3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời ở tuổi 56 tại TPHCM, do bị đột quỵ sau khi được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu.

Top các nhóm ngành học được chuộng nhất năm 2022

Vân Trang |

Năm 2022, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học cao nhất - 24,54%.

Xoá sổ lớp cận chuyên, chất lượng cao

Vân Trang |

Từ năm học 2024 - 2025, các trường THPT chuyên không còn được tuyển sinh lớp cận chuyên, chất lượng cao.

Cháy trạm xăng Indonesia ngay sát khu dân cư đông đúc, 13 người thiệt mạng

Thanh Hà |

Các quan chức Indonesia kêu gọi điều tra và kiểm toán các cơ sở của công ty năng lượng nhà nước Pertamina sau vụ cháy tại cơ sở lưu trữ của công ty này khiến 13 người thiệt mạng.

Góc nhìn pháp lý vụ bạo hành gây cái chết cho bé 17 tháng của 2 bảo mẫu

Việt Dũng |

Các chuyên gia luật cho rằng, hành vi bạo hành của hai bảo mẫu ở huyện Thường Tín gây nên cái chết cho bé 17 tháng tuổi, nếu bị cáo buộc tội "Giết người" có thể đối diện mức án tới tử hình.

Câu lạc bộ Sài Gòn không chuyển về tỉnh Lâm Đồng

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn quyết định không tham dự giải hạng Nhất 2023, và không chuyển giao cho tỉnh Lâm Đồng như dự kiến ban đầu.

Than Khoáng sản Việt Nam vô địch Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023

Thanh Vũ |

Chiến thắng trước Hà Nội I sau loạt sút luân lưu giúp Than Khoáng sản Việt Nam giành chức vô địch Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023.

Câu lạc bộ Hà Nội rơi vào nhánh đấu khó tại Cúp Quốc gia 2023

AN NGUYÊN |

Đương kim vô địch Hà Nội rơi vào nhánh đấu khó với các đối thủ mạnh như Viettel, Nam Định, Công an Hà Nội,... tại Cúp Quốc gia 2022.