Giải chạy ảo Run For Danang gây quỹ ủng hộ chống dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2020 đã chuyển sang hình thức chạy ảo mang tên Run For Danang và gây quỹ ủng hộ việc chống dịch COVID-19 với số tiền 1,2 tỉ đồng.

Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2020 (Manulife Danang International Marathon 2020) vốn dự kiến diễn ra trong 2 ngày 8 và 9.8. Đây là giải thường niên được tổ chức từ năm 2013, đạt chuẩn IAMS (Hiệp hội Marathon Quốc tế). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải đã bị hủy 2 tuần trước khi khởi tranh.

Không thể tổ chức trực tiếp trên các cung đường ven biển rất đẹp, ban tổ chức đã quyết định chuyển cuộc thi qua hình thức Giải chạy ảo để khuyến khích, giữ vững tinh thần thể thao của các vận động viên đã đăng ký tham gia. Đồng thời thông qua chương trình, ban tổ chức kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ hành động đầy ý nghĩa này.

Với thử thách “MOVE vì Việt Nam”, mỗi người đăng ký dùng ứng dụng ManulifeMOVE khi hoàn thành 50.000 bước trong thời gian 16 ngày diễn ra thử thách, đơn vị tài trợ đồng hành Manulife sẽ đóng góp 50.000 đồng để hỗ trợ trang thiết bị y tế đến đội ngũ nhân viên tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đợt 1, người chơi chấp nhận thử thách từ 19 đến 21.8 và thử thách bắt đầu từ 22.8 đến 6.9.2020 Đợt 2, người chơi chấp nhận thử thách từ 22 đến 28.8 và thử thách bắt đầu từ 29.8 đến 13.9.2020.

Với chiến dịch Run For Danang, ban tổ chức đặt mục tiêu quyên góp được 1,2 tỷ đồng. Ngoài việc mang đến cho cộng đồng chạy bộ một sân chơi lành mạnh trong thời gian này, Run For Danang còn mang sứ mệnh lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng, và kêu gọi tất mọi người cùng đoàn kết để Việt Nam vượt qua giai đoạn thử thách.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.