Giải bóng đá HPL sẽ có quy chế như bóng đá chuyên nghiệp

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 21.9, Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng - Cúp bia Saigon Special lần thứ 5 năm 2017 (HPL-S5) đã được giới thiệu đến đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông.

Điều đặc biệt ở lễ ra mắt giải đấu năm nay là sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt - nguyên Phó TTK VFF, Trưởng BTC V.League Dương Nghiệp Khôi.  

Ông Khôi từng là một trong những người đầu tiên tham gia soạn thảo ra Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành. Ông sẽ xuất hiện trong vai trò cố vấn, tổ chức và đặc biệt sẽ là người chắp bút cho sự ra đời của Quy chế bóng đá “phủi”, điều mà những người khai sinh HPL luôn đau đáu suốt 5 năm qua.

HPL mùa thứ 5 không chỉ đánh dấu sự đặc biệt ở chất lượng giải đấu, cách thức tổ chức chuyên nghiệp mà còn được ghi nhận giá trị bởi lượng khán giả mơ ước. Theo thống kê của BTC, từ 3 mùa giải gần đây, trung bình mỗi vòng đấu có đến 7-8.000 khán giả đến sân và thường xuyên tạo ra sự quá tải trên các khán đài. Đó là điều mà những sân chơi bóng đá chuyên nghiệp đang mong muốn.

PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ là người đã từng có những trải nghiệm không khí đặc biệt ở sân chơi này và cho biết: “Khi chứng kiến những trận đấu trực tiếp tại HPL, điều khiến tôi bất ngờ là nhiều trận thi đấu lúc 14-15h00 dưới cái nắng nóng lên đến hơn 40 độ nhưng vẫn đầy ắp khán giả. Bóng đá luôn lựa chọn khán giả để làm thước đo và những tình cảm, sự quan tâm của NHM cho HPL ở những mùa giải đã qua đủ nói lên tất cả. Thực sự, tôi và những người như tôi cảm thấy cảm phục sau những gì giải đấu phong trào này làm được”.

HPL-S5 sẽ có sự tham gia của 12 đội bóng: FC Văn Minh (Nghệ An), EOC, Moon (Thanh Hoá), Top Group, Cường Quốc, Hanel – Ocean, Thành Đồng, Dương Nội, MV Corp, Tin Lớn& Anh em, Nguyễn Trãi, Gia Việt. Tham dự giải ngoài các cầu thủ "phủi" còn có nhiều ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp như Thành Lương, Trọng Hoàng, Mai Tiến Thành, Văn Thắng, Duy Mạnh, Phước Tứ, Việt Thắng...

HPL là giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu "phủi" có lên xuống hạng và đây là năm thứ 5 được tổ chức. Năm nay, ngoài hệ thống giải thưởng danh giá và giá trị thì nhà tài trợ sẽ tài trợ chuyến đi đến Anh thăm quan CLB M.U cho cầu thủ xuất sắc và VĐV may mắn.

HPL-S5 sẽ diễn ra từ ngày 1.10 đến ngày 10.12 trên sân vC500 - Học viên An Ninh. 

Một số hình ảnh lễ ra mắt giải đấu: (Ảnh: HD)

 
Ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch VFF.  
Ông Dương Nghiệp Khôi (ngoài cùng bên phải) và đại diện VFF.
Ông Dương Nghiệp Khôi (ngoài cùng bên phải) và đại diện VFF.
 
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc Vietfootball. 
 
Hai cựu tuyển thủ QG Dương Hồng Sơn và Thành Lương.  
 
Chiếc Cúp dành cho đội vô địch.  
ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.