Giấc mơ World Cup

LÊ VINH |

World Cup là sân chơi cho cả thế giới, nhưng đâu phải quốc gia nào, đội bóng nào cũng có thể với tới…

Câu chuyện về việc khu vực Đông Nam Á muốn đăng cai World Cup vào năm 2034 đã nóng trở lại. Sau 5 năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện ý tưởng, vấn đề đã bắt đầu đi vào cụ thể hơn, với điểm tựa là bài học từ liên minh Bắc Mỹ giành quyền đăng cai giải đấu năm 2026. Đó là một lợi thế cho Đông Nam Á để có kế hoạch, chiến lược tham gia chạy đua đăng cai một cách chi tiết, hiệu quả nhất.

Nói về lý thuyết thì mọi đội tuyển đến từ các quốc gia có Liên đoàn bóng đá thuộc FIFA đều được tham gia Cúp thế giới, khi thi đấu vòng loại. Còn trên thực tế, vòng chung kết World Cup hẳn nhiên là giấc mơ xa vời với nhiều quốc gia, nhiều đội tuyển trên thế giới. Thế nên, có một cách để được điền tên vào vòng chung kết là trở thành chủ nhà.

Cứ giả sử, hồ sơ đăng cai của Đông Nam Á thuyết phục được FIFA và các Liên đoàn thành viên trong cuộc bỏ phiếu, vẫn còn những điều cần đặt dấu hỏi về vấn đề trình độ chuyên môn. Trong các tiêu chí mà FIFA đưa ra để chạy đua giành quyền đăng cai thì “trình độ, thứ hạng của đội tuyển bóng đá của nước xin đăng cai phải thuộc loại khá trên thế giới, có thành tích cao trên khu vực cũng như trên đấu trường quốc tế”. Vì lý do này mà nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển cũng khó có thể với tới…

Ở Đông Nam Á, dựa trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, chỉ có Việt Nam nằm trong Top 100 (thứ 97), trong khi Thái Lan thứ 111, Philippines 134, Malaysia 147, Indonesia 155, Myanmar 158, Singapore 159… Chỉ riêng điểm này thôi, Đông Nam Á đã yếu thế hơn so với liên minh 3 đội Châu Phi, với Nigeria xếp hạng 31, Ai Cập hạng 40. Ngay cả liên minh (dự kiến) Australia-Indonesia hay Australia-New Zealand thì cũng có lợi thế là Australia đang xếp hạng 39 thế giới.

Trở lại với Đông Nam Á, thật khó để thấy 3 đến 4 nước chủ nhà tham dự World Cup mà trình độ bóng đá lại ở quá xa với nhóm đỉnh cao thế giới như vậy. 12 năm nữa, các đội tuyển trong khu vực bị coi là “vùng trũng” của bóng đá thế giới sẽ cải thiện được bao nhiêu bậc trên bảng xếp hạng? Cũng không dễ để thấy bước nhảy vọt nào đó, bởi thế giới hẳn nhiên không đứng yên để chờ…

Vậy nên, trong giấc mơ World Cup, chuyện cơ sở vật chất chỉ là một nửa của vấn đề...

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Đông Nam Á cùng đăng cai World Cup 2034: Sân Mỹ Đình có đủ tiêu chuẩn?

NGUYỄN ĐĂNG |

Thái Lan tiếp tục chủ trì việc lên kế hoạch cùng các quốc gia khác ở Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034. Trong đó, hệ thống cơ sở vật chất, đặc biệt là các sân vận động được ưu tiên hàng đầu.

Thái Lan đề xuất các nước Đông Nam Á cùng đăng cai World Cup 2034

NGUYỄN ĐĂNG |

Dưới sự chủ trì của các quan chức ASEAN và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ý tưởng các quốc gia Đông Nam Á đồng đăng cai World Cup 2034 tiếp tục được bàn luận.

AFF Cup 2022 sẽ được tổ chức sau World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa ấn định thời gian tổ chức AFF Cup 2022, diễn ra từ ngày 23.12.2022 đến 15.1.2023 với thể thức giống như giải đấu năm 2018.

FIFA áp dụng thêm công nghệ tại World Cup 2022

Nguyễn Văn An |

Tại World Cup 2022 cuối năm nay, FIFA dự tính sẽ áp dụng nhiều công nghệ mới để hỗ trợ các trọng tài..

Chủ tịch FIFA ủng hộ mục tiêu đến World Cup của bóng đá Việt Nam

DIÊỤ LINH |

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Á Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa đã chào đón Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng đoàn lãnh đạo VFF đến thăm cơ quan đại diện của FIFA tại Paris (Pháp).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đông Nam Á cùng đăng cai World Cup 2034: Sân Mỹ Đình có đủ tiêu chuẩn?

NGUYỄN ĐĂNG |

Thái Lan tiếp tục chủ trì việc lên kế hoạch cùng các quốc gia khác ở Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034. Trong đó, hệ thống cơ sở vật chất, đặc biệt là các sân vận động được ưu tiên hàng đầu.

Thái Lan đề xuất các nước Đông Nam Á cùng đăng cai World Cup 2034

NGUYỄN ĐĂNG |

Dưới sự chủ trì của các quan chức ASEAN và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ý tưởng các quốc gia Đông Nam Á đồng đăng cai World Cup 2034 tiếp tục được bàn luận.

AFF Cup 2022 sẽ được tổ chức sau World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa ấn định thời gian tổ chức AFF Cup 2022, diễn ra từ ngày 23.12.2022 đến 15.1.2023 với thể thức giống như giải đấu năm 2018.

FIFA áp dụng thêm công nghệ tại World Cup 2022

Nguyễn Văn An |

Tại World Cup 2022 cuối năm nay, FIFA dự tính sẽ áp dụng nhiều công nghệ mới để hỗ trợ các trọng tài..

Chủ tịch FIFA ủng hộ mục tiêu đến World Cup của bóng đá Việt Nam

DIÊỤ LINH |

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Á Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa đã chào đón Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng đoàn lãnh đạo VFF đến thăm cơ quan đại diện của FIFA tại Paris (Pháp).