Giá trị của U23 Việt Nam không chỉ là bóng đá

Hoài Đan |

Sau thành công ở giải U23 Châu Á 2018, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài ở ASIAD 18. Và câu chuyện của thầy trò ông Park Hang-seo sau ánh hào quang không chỉ có giá trị của riêng bóng đá.

Giá trị của thương hiệu

Trước khi bước vào tranh tài ở ASIAD 18, U23 Việt Nam bước vào đối đầu với những thử thách ở giải giao hữu quốc tế U23 với sự góp mặt của U23 Oman, U23 Palestine và đương kim vô địch U23 Châu Á Uzbekistan. Đây được xác định là giải đấu giao hữu, nhằm chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng là ASIAD 18.

Nhiều người từng tranh cãi khi VFF và đơn vị hợp tác công bố với mệnh giá cao nhất lên đến 400.000 đồng/vé. Đây là mức giá còn cao hơn các trận giao hữu của ĐTQG. Thậm chí, giá này cao ngang bằng với giá vé trận bán kết AFF Cup 2016 và cao hơn giá vé của môn bóng đá nam ASIAD 18.

Đây là điều dễ hiểu bởi sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2018 đã tạo ra hiệu ứng trong toàn xã hội. Mỗi hoạt động, sự kiện của thầy trò ông Park đều nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. U23 Việt Nam giống như cục nam châm, thu hút sự quan tâm của nhiều nhãn hàng. Và không phủ nhận, thầy trò ông Park Hang-seo đã trở nên có giá hơn.

Thậm chí, thầy Park còn là đại diện thương hiệu cho một hãng sữa với bức hình ngộ nghĩnh được in ngay trên vỏ bao bì. Những ngôi sao như Bùi Tiến Dũng, Quang Hải luôn trong tình trạng vừa đá bóng, vừa chạy show. Nhiều người nói vui, đến bạn gái của Quang Hải cũng thơm lây với trang bán hàng online với hàng triệu lượt theo dõi. Thế mới thấy được cái giá của thương hiệu lớn thế nào.

Với thương hiệu đã có từ U23 Việt Nam, VFF nâng giá vé ở một trận giao hữu cũng là chuyện bình thường. Bởi lẽ, với khán giả, việc chứng kiến các ngôi sao U23 Việt Nam thi đấu bây giờ không chỉ đơn thuần là chuyện chuyên môn. Cũng giống như việc bạn phải trả giá tương xứng cho một món ăn hay bộ đồ có thương hiệu.

Và cũng vì giá trị của thương hiệu U23 Việt Nam lên cao mà giá bản quyền truyền hình của ASIAD 18 đã được đẩy lên cao khiến VTV gặp khó. Chúng ta đang đứng trước nguy cơ không được xem U23 Việt Nam thi đấu tại ASIAD 18. Bởi mới đây, VTV đã tuyên bố không mua bản quyền vì đối tác không chấp nhận hạ giá.

Đừng gắn U23 với trách nhiệm của nền bóng đá

Bóng đá Việt Nam hiện tại ít niềm vui đến nỗi chỉ còn trông chờ vào ĐT U23 Việt Nam tại các giải đấu quốc tế. Bởi VFF đang loạn ở thượng tầng. Những lùm xùm, đấu đá ở thượng tầng khiến cho VFF giờ giống như một miếng bánh, ai cũng muốn có phần nhưng sẵn sàng khiến người khác ăn chẳng ngon nếu như cá nhân họ không giành được.

Vì một phần bởi sau giải U23 Châu Á, U23 Việt Nam tạo ra hiệu ứng lớn trong xã hội, lúc này bóng đá trở thành mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền. Và trong giai đoạn nhiệm kỳ VII sắp kết thúc, không khó hiểu khi nhiều người muốn ngồi vào ghế nóng mà xưa nay họ vẫn không ngớt đả kích chê bai.

VFF đang lục đục, giải V.League gặp nhiều vấn đề bất ổn đang là điều khiến nhiều người ngao ngán. Bởi đó là 2 mặt trận phản ánh rõ nhất bức tranh của nền bóng đá. Thế nhưng, tất cả những khẩu hiệu giương lên lại chỉ nhắm vào U23 Việt Nam. Đó dường như là từ khoá để người ta mang ra “giảm đau” cho người hâm mộ trong những khoảnh khắc tức thì.

Hãy nhìn vào thực tại hỗn loạn của bóng đá Việt Nam để thấy chúng ta đang ở đâu. Việc U23 Việt Nam được người hâm mộ quan tâm là điều rất đáng mừng, nó sẽ thúc đẩy việc lan toả xã hội về tình yêu bóng đá và kêu gọi nhiều nhà tài trợ đầu tư nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, đừng bắt U23 Việt Nam phải cõng cả trách nhiệm phải mặc cho nền bóng đá.

Phía sau ánh hào quang

World Cup 2018 kết thúc với thất bại nghiệt ngã của đương kim vô địch Đức. Trước đó 4 năm là thất bại của nhà vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha, điều đó khiến chúng ta có thể suy rộng ra một vấn đề: Danh hiệu quá khứ không quan trọng. Tất cả sẽ mất hết nếu không chịu lao động.

Người Đức thất bại không vì thiếu tài năng mà dường như vì nhà cầm quân đã hết bài. Hay nói đúng hơn là họ không chịu thay đổi và vận động, HLV Joachim Lo..w đã thành công với Đức ở 8 năm đầu cầm quân. Nhưng ông đã tự tin với công thức của bản thân mình và áp dụng nó một cách quá dài.

Từ câu chuyện thất bại sau ánh hào quang, chúng ta nhìn về bóng đá Việt Nam với nhiều điều suy ngẫm. Chúng ta mới chỉ vô địch AFF Cup một lần vào năm 2008. Sau 10 năm, bóng đá Việt Nam chưa một lần được trở lại trận chung kết. Đây được xem là bước thụt lùi lớn. Nó là minh chứng lớn nhất cho việc danh hiệu chỉ là quá khứ. Hơn nữa, thời điểm đó, chúng ta vô địch nhờ phong độ, khoảnh khắc mang tính thời điểm chứ về đẳng cấp chúng ta vẫn thua người Thái.

Ngay cả ĐT U23 Việt Nam đã tạo nên địa chấn với ngôi á quân U23 Châu Á cũng vậy. Chính chúng ta phải gác chiến tích đó sang một bên và nhìn về mục tiêu tương lai. Việc sống mãi với ánh hào quang sẽ khiến chúng ta phải trả giá. Hơn nữa, nhìn vào những gì đã diễn ra, phải thừa nhận rằng, đẳng cấp của chúng ta vẫn chưa thể chạm đến tầm châu lục. Chúng ta chỉ giành chiến thắng mang tính thời điểm dựa vào lối chơi hợp lý và một tinh thần tốt.

HLV Hoàng Anh Tuấn từng chia sẻ với Lao Động rằng: “U23 Vệt Nam giành á quân Châu Á, không có nghĩa là đẳng cấp của chúng ta ở tầm châu lục. Cho nên để tham gia sân chơi châu lục và thế giới, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Từ công tác quản lý về mặt chiến lược phải rõ ràng, sự đầu tư phải lớn thì chúng ta mới có cơ may hiện thực hoá ước mơ của mình”.

Có lẽ chính HLV Park Hang-seo là người hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Để chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 18, cũng với đội hình U23 Việt Nam từng giành ngôi á quân Châu Á làm nòng cốt, ông chỉ khiêm tốn nhận mục tiêu vượt qua vòng bảng. Đây là mục tiêu bằng với thành tích cách đây 4 năm, khi U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura từng làm được trên đất Hàn Quốc.

Với U23 Việt Nam, câu chuyện và thông điệp được gửi đến không chỉ là bóng đá. Đó là việc gìn giữ và phát huy thương hiệu một cách hiệu quả. Và đặc biệt, để phát huy thương hiệu lại phải có thành tích thực tế bằng chính hiệu quả của lao động. Thế nên, ASIAD 18 ảnh hưởng rất lớn đến những giá trị U23 từng tạo ra. Hy vọng thầy trò ông Park sẽ lại khiến tất cả cháy ca khúc khải hoàn.

Hoài Đan
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh: CĐV nhí háo hức "tiếp sức" U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Trước trận U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Oman ở loạt trận thứ 2, giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018, rất nhiều CĐV nhí đã có mặt từ sớm tại SVĐ Mỹ Đình, háo hức chờ xem những ngôi sao U23. 

U23 Việt Nam – U23 Oman: Thầy Park tiếp tục thử nghiệm đội hình

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 19h30 tối nay (5.8), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Oman ở loạt trận thứ 2, giải bóng đá quốc tế U23- Cúp VinaPhone 2018.

Công Phượng giải toả cả đống áp lực ở U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Với một pha kiến tạo và một bàn thắng giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Palestine, Công Phượng là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chùm ảnh: CĐV nhí háo hức "tiếp sức" U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Trước trận U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Oman ở loạt trận thứ 2, giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018, rất nhiều CĐV nhí đã có mặt từ sớm tại SVĐ Mỹ Đình, háo hức chờ xem những ngôi sao U23. 

U23 Việt Nam – U23 Oman: Thầy Park tiếp tục thử nghiệm đội hình

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 19h30 tối nay (5.8), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Oman ở loạt trận thứ 2, giải bóng đá quốc tế U23- Cúp VinaPhone 2018.

Công Phượng giải toả cả đống áp lực ở U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Với một pha kiến tạo và một bàn thắng giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Palestine, Công Phượng là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất.