Giá trị của kim cương

Lê Vinh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp “những cô gái vàng” của thể thao Việt Nam và gọi họ là “những cô gái kim cương”. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng là “huấn luyện viên kim cương”…

Đó là một cách nói không thể hợp lý hơn nếu biết rằng, tên gọi kim cương đến từ tiếng Hy Lạp - adamas, có nghĩa là “không thể phá hủy”. Nhìn lại hành trình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - gần nhất là trong 2 tháng qua và xa hơn nữa là nhiều năm về trước, họ thực sự là “không thể phá hủy”.

Thủ tướng nhắc lại hành trình từ lúc đến với bóng đá, cho đến tập luyện, thi đấu, cống hiến, giành vinh quang cho đến thực tế cuộc sống hiện tại, cuộc sống sau khi giải nghệ để nói về sự tôi luyện của các cô gái ấy. Lửa thử vàng, nhưng điều gì thử được kim cương - thứ được tạo ra bởi áp suất cực lớn và 1.200 độ C dưới rất sâu bề mặt trái đất?

Tài năng, phẩm chất và trí tuệ cũng giống như viên kim cương đã được đánh bóng, là thể hiện bên ngoài của ý chí, bản lĩnh ẩn sâu bên trong. Ý chí của họ không thể bị phá hủy bởi bất kỳ đối thủ nào. Ngay cả trong thất bại, ý chí ấy vẫn được thể hiện một cách rõ rệt.

Nhưng dù có là kim cương, là ý chí, tinh thần sắt đá đến mấy, vẫn có thể bị đánh gục, có thể bị phá hủy nếu những câu chuyện cũ vẫn tái diễn. Đó là chuyện “ngày vui qua mau”, vui mừng với chiến thắng, cơn mưa tiền thưởng dội về và rồi sau đó lại là sự thờ ơ với giải vô địch quốc gia, thờ ơ với sự phát triển bóng đá nữ, là sự chênh lệch - hay nói thẳng là sự phân biệt, giữa bóng đá nam và bóng đá nữ…

Có quá nhiều thứ khiến bóng đá nữ khó khăn, nhưng họ vẫn đi lên, để được “nâng mình từ vàng lên kim cương”. Tất nhiên, họ không tự gắn mình vào khái niệm đó để đòi xã hội phải quan tâm. Thay vào đó, Thủ tướng đã phát đi thông điệp “cần quan tâm hơn nữa đến bóng đá nữ” và ông “rất vui vì trực tiếp được nghe những lời chia sẻ, đề xuất, kiến nghị của huấn luyện viên trưởng, của cầu thủ, của cơ quan chức năng và doanh nghiệp”... Để phát triển bóng đá nữ!

Thực ra, nếu không có điều Thủ tướng nói, chỉ ít ngày nữa, các cô gái ấy vẫn trở về với vòng quay bình thường, sinh hoạt, tập luyện, thi đấu. Nhưng lần này, vòng quay sẽ bắt đầu với hy vọng lớn hơn về việc được quan tâm nhiều hơn, để “thương hiệu kim cương” tiếp tục được trui rèn, phát huy giá trị thực sự, chứ không phải trở thành thành phẩm để bày cho đẹp…

Lê Vinh
TIN LIÊN QUAN

Thể thao Việt Nam 2022: Chờ cú hích từ SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

SEA Games 31 sẽ là sự kiện nổi bật nhất của thể thao Việt Nam năm 2022. Chúng ta đang nỗ lực tổ chức một kỳ đại hội an toàn, thành công. 

Những sự kiện thể thao Việt Nam nổi bật năm 2021

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động điểm qua những sự kiện nổi bật của thể thao Việt Nam trong năm 2021.

Những "bóng hồng" làm rạng danh thể thao Việt Nam

KHÁNH AN |

Thể thao Việt Nam để lại nhiều dấn ấu ở các giải đấu khu vực và quốc tế, trong số đó có sự đóng góp không nhỏ của những "bông hồng thép".

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Gặp gỡ người đàn ông nặng duyên với đàn cò suốt gần 1 thập kỷ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những năm trở lại đây, nhiều người đến xã Hà Ngọc (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) không khỏi bất ngờ trước cảnh hàng vạn con cò, con vạc, bồ nông bay kín vườn chim nhà ông Mai Văn Quân. Được biết, để có thành quả như ngày hôm nay, ông Quân đã cần mẫn suốt gần 1 thập kỷ qua để trồng tre, đắp bờ “dụ chim” về ở.

Thể thao Việt Nam 2022: Chờ cú hích từ SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

SEA Games 31 sẽ là sự kiện nổi bật nhất của thể thao Việt Nam năm 2022. Chúng ta đang nỗ lực tổ chức một kỳ đại hội an toàn, thành công. 

Những sự kiện thể thao Việt Nam nổi bật năm 2021

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động điểm qua những sự kiện nổi bật của thể thao Việt Nam trong năm 2021.

Những "bóng hồng" làm rạng danh thể thao Việt Nam

KHÁNH AN |

Thể thao Việt Nam để lại nhiều dấn ấu ở các giải đấu khu vực và quốc tế, trong số đó có sự đóng góp không nhỏ của những "bông hồng thép".