"Giá như Hà Nội có một... Park Hang-seo"

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội đã có Quang Hải, Văn Quyết, Văn Hậu và chơi rất hay nhưng có lẽ họ thiếu một tướng cầm quân như huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo để thắng ngay trên sân Shandong Luneng.

Ngày Hà Nội bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm làm HLV trưởng thay thế Phạm Minh Đức, không nhiều người biết đến vị HLV gốc Thanh Hoá. Là người gây dựng đội từ hạng Ba, ông Nghiêm làm trợ lý cho nhiều đời HLV và được HLV Phan Thanh Hùng chọn làm người kế nhiệm khi xin nghỉ.

HLV Chu Đình Nghiêm ngồi vào ghế HLV trưởng như một giải pháp tình thế. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá thì đó là sự lựa chọn hợp lý và xứng đáng với những gì mà HLV Chu Đình Nghiêm hiểu, cống hiến cho Hà Nội. Hơn nữa, với một Hà Nội đã sở hữu một tập thể mạnh cả từ tuyến trẻ, đội 1 đến ngoại binh thì cũng không cần đến một HLV quá đẳng cấp cũng có thể vô địch được V.League.

Và thực tế, HLV Chu Đình Nghiêm đã giành chức vô địch cùng Hà Nội ngay trong mùa giải đầu tiên trên cương vị HLV trưởng, ở mùa giải đội bóng khủng hoảng ở giai đoạn đầu nhưng vực dậy, vượt qua khó khăn.

Dưới thời ông Nghiêm, Hà Nội duy trì vị thế và khẳng định như một thế lực của V.League, bởi họ xây dựng được một hệ thống để cứ thế chạy tốt.

 
HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: HNFC

Sau những thành công ở mùa giải 2018, cùng với việc đội bóng đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, Hà Nội đặt mục tiêu vươn tầm Châu Á. Như bầu Hiển chia sẻ thì ông đã muốn Hà Nội hướng đến sân chơi AFC từ cách đây 2 mùa giải khi sở hữu trong tay những cá nhân xuất sắc. Và mùa giải 2019 được xem là cơ hội để đội bóng Thủ đô thử lửa một cách nghiêm túc ở đấu trường này.

Vòng sơ loại AFC Champions League chính là những bài test đầu tiên cho mục tiêu lớn đó. Thực tế, Hà Nội đã cho thấy họ hoàn toàn đủ sức chơi sòng phẳng với các đối thủ ở sân chơi Châu Á. Chiến thắng trước Bangkok United tại Thái Lan đã mang đến một hiệu ứng lớn và bầu Hiển thậm chí đã treo thưởng 4 tỉ đồng cho chiến thắng tiếp theo.

Hà Nội đã có một trận đấu xứng đáng để tôn trọng, kể cả khi không thắng trước Shandong Luneng ở vòng loại cuối cùng AFC Champions League. Đội bóng đại diện cho Việt Nam đã có trận đấu đẳng cấp trước đội bóng mạnh của Trung Quốc.

 
Hà Nội đã có trận đấu đẳng cấp. Ảnh: Sina

Hà Nội thua Shandong Luneng trong một trận đấu mà đội bóng Thủ đô đã có bàn thắng dẫn trước. Tỉ số 1-4 có lẽ không phản ánh đúng cục diện trận đấu, khi đại diện của Việt Nam đã chơi một trận đấu sòng phẳng với đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng và thậm chí nhiều thời điểm Hà Nội còn lấn lướt hơn mặc dù phải chơi trên sân khách.

Quang Hải và 7 tuyển thủ quốc gia được HLV Chu Đình Nghiêm tung ra trong đội hình xuất phát. Đó có thể coi là một ĐT Việt Nam thu nhỏ. Hà Nội đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng với lối chơi tấn công với những pha phối hợp đẹp mắt.

Điều gì đã khiến chúng ta thua kể từ phút thứ 65 trở đi? Có lẽ vấn đề lớn nhất nằm ở việc đọc trận đấu và đưa ra một chiến thuật hợp lý từ HLV. Một trận đấu của Hà Nội tại sân chơi AFC khiến nhiều người tiếc nuối và nói "giá như có HLV Park Hang-seo, có lẽ mọi chuyện đã khác...".

So sánh luôn khập khiễng và tất cả đều hiểu rằng lực lượng của Hà Nội bị tổn thất, khi không có Đình Trọng, Thành Lương, Hoàng Vũ Samson, Moses. HLV Chu Đình Nghiêm đã làm hết sức và khả năng có thể, khi những gì có trong tay đều đã được vận dụng hết.

Hà Nội sẽ tham dự sân chơi vừa tầm AFC Cup và để chinh phục giải đấu cũng ẩn chứa rất nhiều thách thức này, Hà Nội cần làm mới bản thân, nếu muốn vươn tầm.

Nhìn thất bại đáng tiếc của Hà Nội, với những bàn thắng quyết định đến từ những chân sút triệu đô với đẳng cấp khác biệt như Pelle thì hiểu...

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Phung phí cơ hội, Hà Nội FC bị CLB Sơn Đông Lỗ Năng "hủy diệt" 4-1

C.T (Nguồn VTV) |

Mặc dù có bàn dẫn trước của đội trưởng Văn Quyết, nhưng Hà Nội FC liên tục phung phí cơ hội trước khung thành Sơn Đông Lỗ Năng, để rồi nhận thảm bại 4-1 trước đội bóng Trung Quốc.

Phung phí cơ hội, CLB Hà Nội thua ngược Shandong Luneng 1-4

ĐÌNH THẢO |

Dẫn trước với pha làm bàn đẹp mắt của Văn Quyết, tạo được nhiều cơ hội tấn công đáng chú ý, thế nhưng CLB Hà Nội vẫn thua ngược đối thủ Shandong Luneng tỉ số 1-4 chung cuộc.

HLV Park Hang-seo không muốn dẫn dắt cả U23 và đội tuyển quốc gia

HOÀI ĐAN |

Trả lời báo chí Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Incheon trước khi trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết, HLV Park Hang-seo cho biết ông không muốn đồng thời dẫn dắt cả đội U23 và ĐT Việt Nam trong năm 2019.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Hành trình Việt Nam theo đuổi khát vọng thịnh vượng, hùng cường

Vương Trần |

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có thể thấy, khát vọng thường trực, cháy bỏng là độc lập, tự do, văn hiến và cường thịnh. Đại hội XIII của Đảng cũng đã tiếp tục, xác định hành trình xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, xây dựng đất nước giàu mạnh sánh vai các cường quốc năm châu.

Giáp Tết, tiểu thương phải hạ giá, tách cành bán lỗ hoa lan hồ điệp

Hải Danh - Hà Chi |

Cận Tết, thị trường hoa lan vẫn rất ảm đạm do cung lớn hơn cầu. Nhiều tiểu thương chấp nhận xả hàng, giảm giá từ 30 - 50% để chạy đua với thời gian, mong sao bán được hết hoa để còn về quê ăn Tết.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Phung phí cơ hội, Hà Nội FC bị CLB Sơn Đông Lỗ Năng "hủy diệt" 4-1

C.T (Nguồn VTV) |

Mặc dù có bàn dẫn trước của đội trưởng Văn Quyết, nhưng Hà Nội FC liên tục phung phí cơ hội trước khung thành Sơn Đông Lỗ Năng, để rồi nhận thảm bại 4-1 trước đội bóng Trung Quốc.

Phung phí cơ hội, CLB Hà Nội thua ngược Shandong Luneng 1-4

ĐÌNH THẢO |

Dẫn trước với pha làm bàn đẹp mắt của Văn Quyết, tạo được nhiều cơ hội tấn công đáng chú ý, thế nhưng CLB Hà Nội vẫn thua ngược đối thủ Shandong Luneng tỉ số 1-4 chung cuộc.

HLV Park Hang-seo không muốn dẫn dắt cả U23 và đội tuyển quốc gia

HOÀI ĐAN |

Trả lời báo chí Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Incheon trước khi trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết, HLV Park Hang-seo cho biết ông không muốn đồng thời dẫn dắt cả đội U23 và ĐT Việt Nam trong năm 2019.