Giá chuyển nhượng của ĐT Việt Nam kém gần... 300 lần ĐT Nhật Bản

HỒNG NGỌC |

Sự vượt trội của ĐT Nhật Bản tại Asian Cup 2019 không chỉ dựa trên kết quả thi đấu, đẳng cấp mà còn ở giá trị chuyển nhượng thuộc hàng "khủng", nếu như đem ra so sánh với ĐT Việt Nam.

Trên trang thống kê Tranfermarkt, tổng giá trị chuyển nhượng của 23 cầu thủ Nhật Bản tham dự Asian Cup 2019 rơi vào khoảng 81 triệu euro (khoảng 1.863 tỉ VNĐ).

Đội bóng với dàn sao đa phần đang thi đấu tại Châu Âu chỉ thua có 3 triệu euro với ĐT Hàn Quốc, với sự hiện diện của siêu sao Son Heung-Min đang bay cao ở Premier League.

Đội hình ĐT Nhật Bản sở hữu 13 tuyển thủ đang chơi bóng tại trời Âu, từ Anh, Tây Ban Nha, đến Áo hay Bỉ. Có thể kể đến nhiều cái tên quen thuộc như Takashi Inui (Real Betis), Maya Yoshida (Southampton), Yuto Nagatomo (Galatasaray),...

Được đánh giá cao nhất trong số đó là tiền đạo Yoshinori Muto. Chân sút đang khoác áo Newcastle United được Tranfermarkt đánh giá vào khoảng 10 triệu bảng. Tuy nhiên, anh sẽ lỡ hẹn trong trận đấu với ĐT Việt Nam tại trận tứ kết Asian Cup 2019 do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Tiền đạo chủ lực Muto của ĐT Nhật Bản sẽ vắng mặt trong trận đấu với ĐT Việt Nam (Ảnh: Getty)
Tiền đạo chủ lực Muto của ĐT Nhật Bản sẽ vắng mặt trong trận đấu với ĐT Việt Nam (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, ĐT Việt Nam chỉ được định giá chưa đầy... nửa triệu euro. Đặt thống kê này bên cạnh Nhật Bản, các học trò của HLV Park Hang-Seo như "chàng David bên cạnh gã khổng lồ Goliath". Người được định giá cao nhất trong đội hình ĐT Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm, tân binh của Muongthong United với 120.000 euro.

Tuy nhiên, những con số không thể nói lên tất cả, nhất là trong cuộc đọ sức tại vòng tứ kết của giải đấu cao nhất Châu Á. ĐT Việt Nam dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối thủ nhưng người ta vẫn có cơ sở để chờ đợi một bất ngờ nữa của thầy trò ông Park trước "Samurai Xanh".

Câu trả lời sẽ được biết sau cuộc đọ sức trên sân Al Maktoum vào 20h00 ngày 24.1, khi ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019.

HỒNG NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Tin Asian Cup 22.1: Báo Châu Á tin tuyển Việt Nam có thể hạ Nhật Bản

C.T (T/H) |

Báo Châu Á tin tuyển Việt Nam có thể hạ Nhật Bản; HLV Nhật Bản thừa nhận Việt Nam mạnh về phòng ngự; Thái Lan muốn tìm HLV như ông Park Hang-seo... là những tin tức Asian Cup 2019 ngày 22.1.

Nhật Bản tuyên bố chơi tấn công trước Việt Nam ở tứ kết Asian Cup

Song Minh |

Đội tuyển Nhật Bản tuyên bố sẽ chơi tấn công nhiều hơn khi đối đầu Việt Nam trong trận tứ kết Asian Cup so với trận thắng Saudi Arabia hôm 21.1.

Gần 1 tỉ đồng cho 30 giây quảng cáo trận tứ kết Asian Cup có Việt Nam

Thuỳ Dung |

Mức giá mà Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam (TVAd) vừa đưa ra cho suất quảng cáo trong trận tứ kết có Việt Nam tăng vọt so với trận đấu vòng 1/8 trước đó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin Asian Cup 22.1: Báo Châu Á tin tuyển Việt Nam có thể hạ Nhật Bản

C.T (T/H) |

Báo Châu Á tin tuyển Việt Nam có thể hạ Nhật Bản; HLV Nhật Bản thừa nhận Việt Nam mạnh về phòng ngự; Thái Lan muốn tìm HLV như ông Park Hang-seo... là những tin tức Asian Cup 2019 ngày 22.1.

Nhật Bản tuyên bố chơi tấn công trước Việt Nam ở tứ kết Asian Cup

Song Minh |

Đội tuyển Nhật Bản tuyên bố sẽ chơi tấn công nhiều hơn khi đối đầu Việt Nam trong trận tứ kết Asian Cup so với trận thắng Saudi Arabia hôm 21.1.

Gần 1 tỉ đồng cho 30 giây quảng cáo trận tứ kết Asian Cup có Việt Nam

Thuỳ Dung |

Mức giá mà Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam (TVAd) vừa đưa ra cho suất quảng cáo trong trận tứ kết có Việt Nam tăng vọt so với trận đấu vòng 1/8 trước đó.