GĐKT Jurgen Gede tin U20 Việt Nam sẽ có “quà” cho người hâm mộ Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH (TỪ HÀN QUỐC) |

Một ngày trước trận đấu đầu tiên của tuyển U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup 2017, GĐKT Jurgen Gede đã có những chia sẻ, nhận định về khả năng của đội nhà trước cuộc đối đầu với U20 New Zealand.

Ông có theo dõi các trận đấu tại VCK U20 World Cup đã diễn ra ở các bảng đấu khác không? Ông có nhận xét gì về các đội bóng tham dự giải đấu lần này?

- Tôi có xem một số trận đấu ngày khai mạc và khá ngạc nhiên về một số cầu thủ. Trong các kỳ World Cup thì chúng ta thường quan tâm đến những trận đấu đầu tiên. Những trận đã diễn ra không phải dễ dàng gì đối với một số đội bóng. Vì vậy mà chúng ta phải cẩn trọng với tất cả các đội bóng.

Còn về đối thủ U20 New Zealand. Theo ông, điểm mạnh của họ là gì?

- Với đội U20 New Zealand, chúng tôi cũng có một số thông tin và  đã kiểm tra lại. Đó là đội bóng đó có thể hình tốt, họ rất cao vì vậy chúng ta cần cẩn trọng trong những pha phạt góc, hay những tình huống bóng bổng. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho U20 Việt Nam trước khi gặp đội bóng này.

Ông nhận định gì về trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 New Zealand? Chúng ta sẽ chơi phòng ngự chứ?

- Phải kỳ vọng vào đội bóng của chúng ta trước cuộc đối đầu với U20 New Zealand. Mỗi phút trôi qua chúng ta sẽ xem các cầu thủ chơi như thế nào, có sợ hãi hay e ngại đối thủ hay không và sẽ kiểm soát được trận đấu như thế nào. Rất khó để nói trước được điều gì trước trận.

Ông dự đoán thì tỉ số trận đấu sẽ như thế nào?

- Các bạn có thể thấy trong các trận đấu đã diễn ra ở giải này, mọi đội bóng đều mong đợi một trận đấu dễ dàng.Tuy nhiên, những điều bất ngờ đã xảy ra. Chúng ta sẽ hy vọng có thể tạo ra điều bất ngờ. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ cố gắng làm hết sức mình. Có thể sau phút 92, 94... chẳng hạn, không ai biết được, chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng với chúng tôi, ở trận đấu đầu tiên thì tất cả đều đang có tinh thần rất tốt và chúng ta sẽ chiến đấu hết mình trong 90 phút sắp tới.

Các cầu thủ U20 Việt Nam đã sẵn sàng. Ảnh: Đăng Huỳnh

Vậy ông có lo lắng điều gì nhất về đội bóng của chúng ta hiện tại?

- Không, tôi không có lo lắng gì, tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng. Các cầu thủ đều đang rất tập trung, chúng tôi đã tập luyện tốt. Vì vậy chúng ta hãy chờ xem diễn biến trận đấu. Đây là một thử thách lớn đối với tất cả các cầu thủ. Nhưng đây cũng là một cơ hội làm nên lịch sử ở ngay trận đấu đầu tiên cho bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ mọi người đều háo hức vào trận đấu này. Đó cũng là món quà chúng tôi dành cho người dân Việt Nam. Tôi tin là như vậy.

Trận đấu với U20 New Zealand rất quan trọng với chúng ta, có thể nói là trận đấu quan trọng nhất trong giải đấu này? Ông có nghĩ thế không?

- Dĩ nhiên trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng trong một giải đấu. Đôi khi kết quả cũng rất quan trọng.

Xin ông cho biết tình trạng của Trọng Đại?

- Chúng tôi đã chăm sóc y tế cho cậu ấy, có bác sĩ, nhân viên y tế... mọi thứ không thành vấn đề. Dù sao đó cũng chỉ một cầu thủ, chúng ta có cả một đội bóng và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu.

Còn mọi điều kiện ăn ở tập luyện, ăn ở tại Hàn Quốc thì sao? Thưa ông?

- Mọi thứ đều ổn, chúng tôi không gặp rắc rối gì ở đây. Sân bóng thì rất tuyệt vời. Tất cả mọi người đều đang rất hào hứng với trận đấu này và tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt.

Xin cảm ơn ông!

 

ĐĂNG HUỲNH (TỪ HÀN QUỐC)
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".