Gặt 16 HCV, Ánh Viên giúp đoàn Quân đội thống trị giải bơi VĐQG 2017

ĐÌNH THẢO |

Giành 16 HCV ở 19 nội dung tham dự, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giúp đoàn Quân đội độc chiếm ngôi đầu tại giải bơi VĐQG 2017 vừa khép lại tại CLB bơi lội Phú Thọ (TP.HCM).

Tại giải VĐQG năm nay, Ánh Viên đăng ký tham dự tất cả 19 nội dung cá nhân nữ.

Trong 3 nội dung sở trường mà Ánh Viên đang là người giữ kỷ lục quốc gia gồm 50m tự do, 200m tự do và 400m hỗn hợp, cô gái vàng này vẫn không có đối thủ khi liên tục là người về nhất.

Ở ngày thi đấu cuối cùng, Viên tiếp tục giành thêm 3 HCV nâng tổng số 16 HCV. Như vậy, một mình Ánh Viên đã giành tổng cộng 16 HCV trong số 18 nội dung bơi cá nhân nữ ở giải năm nay.

Ánh Viên vẫn cho thấy phong độ ổn định và cô chưa có đối thủ ở các đội dung sở trường của mình.
Ánh Viên vẫn cho thấy phong độ ổn định và cô chưa có đối thủ ở các đội dung sở trường của mình.

Thành tích xuất sắc của cô gái này cũng giúp Quân đội giành ngôi vô địch toàn đoàn với 16 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ. Các kình ngư TP.HCM xếp ở vị trí thứ 2 với 11 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ. An Giang xếp thứ 3 với 5 HCV, 6 HCB, 1 HCĐ.

Tuy vậy, giải năm bơi 2017 cũng có bất ngờ lớn ở nội dung 200m ngửa, kình ngư Ánh Viên đã bất ngờ thất bại trước Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước).

Huy Hoàng (giữa) phá đến 3 kỉ lục quốc gia, thậm chí nội dung 15..m tự do nam anh còn vượt qua kỉ lục của mình tại SEA Games 29.
Huy Hoàng (giữa) phá đến 3 kỉ lục quốc gia, thậm chí nội dung 1.500m tự do nam anh còn vượt qua kỉ lục của mình tại SEA Games 29.

TP.HCM là đơn vị duy nhất phá kỷ lục quốc gia ở các nội dung tiếp sức. Họ đã phá đến 4 kỷ lục quốc gia ở các nội dung tiếp sức gồm: 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ, 4x200m bơi tự do nữ, 4x200m bơi hỗn hợp tiếp sức nam nữ, và 4x100m tự do tiếp sức hỗn hợp nam nữ.

Với các nội dung cá nhân, giải có 6 kỷ lục quốc gia mới. Kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng lập đến 3 kỷ lục ở các nội dung: 1.500m, 400m tự do và 800m tự do. Thậm chí ở nội dung 1.500 m tự do, thành tích của Hoàng còn vượt qua kỷ lục của chính mình lập tại SEA Games 29.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.