Có 2 điều được nhắc đến nhiều nhất là chấn thương và các tin đồn chuyển nhượng. 4 năm trở lại đây, chưa khi nào đôi chân của ngôi sao số 1 “Tam sư” lành lặn hoàn toàn. Với kiểu chấn thương mắt cá, Kane mắc tới 5 lần. Chính lần gần nhất đã khiến mức độ đóng góp của tiền đạo này cho Tottenham giảm đáng kể ở cuối mùa giải vừa rồi. Trở lại tuyển Anh với trọng trách lớn nhưng cơ thể không cho phép, chuyện Kane trồi sụt là dễ hiểu.
Nguyên nhân còn lại được cho là có ảnh hưởng lớn hơn cả. Bản thân ngôi sao 28 tuổi đã nói sẽ rời Tottenham sau mùa giải vừa rồi. Tuy nhiên, chuyện anh muốn đi đâu hoặc có được Tottenham dễ dàng cho đi hay không lại là vấn đề chưa sáng tỏ. Có rất nhiều đội bóng Anh muốn có Kane như Chelsea, Manchester United và Manchester City. Một mặt, Chủ tịch Daniel Levy không muốn Kane ra đi dễ dàng. Mặt khác, các đội bóng lớn kia chưa thật sự rõ ràng về phương án chốt sổ. Chừng đó thứ vây xung quanh, Kane không thể yên tâm thi đấu.
Đội trưởng của Tottenham là ngôi sao số 1 của “Tam sư”, là người được truyền thông xứ sương mù cưng chiều nhất, Southgate không phải muốn gạt là gạt. Thế nhưng, khi Anh đã ở tận cùng của sự thất vọng và có nguy cơ bị loại, mọi thứ e dè đó cần phải bị loại bỏ. Chỉ còn trận đấu cuối trước Cộng hòa Séc trong bối cảnh vẫn còn Dominic Calvert-Lewin và Jadon Sancho, Southgate phải quyết đoán, vừa để giữ ghế của bản thân, quan trọng hơn giúp Anh trở lại đúng với sự kỳ vọng.
Kane cần được nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng loại trực tiếp. 90 phút trước Cộng hòa Czech cùng băng ghế dự bị sẽ giúp chân sút này tĩnh tâm lại.