Gangwon FC thua đậm 0-4 trong lần thứ 2 Xuân Trường đá chính ở đội dự bị

ĐÌNH THẢO |

Đội bóng của tiền vệ Xuân Trường đã có trận thua đậm trước Seoul FC với tỉ số 0-4 trong khuôn khổ vòng 18 R.League 2017. Đây mới là lần thứ 2 Xuân Trường được ra sân đá chính trong đội hình 2 của Gangwon FC tại Hàn Quốc.

Đây là lần thứ 2 ở mùa giải 2017 Xuân Trường được ra sân trong đội hình chính của Gangwon FC ở R.League (giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị). Bởi khả năng cạnh tranh suất đá chính của tiền vệ gốc Tuyên Quang ở K.League là rất khó nên anh chỉ chờ các cơ hội tại sân chơi dành cho các cầu thủ không có suất đá chính này.

Dù được chơi ở đúng vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm thế nhưng Xuân Trường cũng không giúp đội bóng của mình có được kết quả khả quan. Sau khi để thua 2 bàn trong hiệp 1 thì ở hiệp 2, thế trận cũng không mấy khởi sắc hơn với Xuân Trường và các đồng đội. Nhận thêm 2 bàn thua trong hiệp 2, Gangwon FC chịu thất bại chung cuộc 0-4 trước FC Seoul. 

Khác với lần đá chính trước đó khi giành được chiến thắng, lần đá chính thứ 2 của Xuân Trường đã không trọn niềm vui khi đội bóng của anh thua đậm Seoul FC với tỉ số 0-4.
Khác với lần đá chính trước đó khi giành được chiến thắng, lần đá chính thứ 2 của Xuân Trường đã không trọn niềm vui khi đội bóng của anh thua đậm Seoul FC với tỉ số 0-4.

Ở mùa giải 2017, Xuân Trường có lần đầu đá chính cho Gangwon FC ở vòng 18 K.League. Trận đấu đó, Xuân Trường thi đấu được 66 phút và thay ra sau đó. Khác với trận thua đậm lần này trước Seoul FC, ở lần đá chính trước đó của Xuân Trường, Gangwon FC đã giành chiến thắng 2-1 trước CLB Deagu.

Cuối tuần này (22.10), Gangwon FC sẽ trở về sân nhà Chuncheon tiếp đón đội đầu bảng Jeonbuk trong khuôn khổ vòng 35 K.League Classic 2017. Nhiều khả năng Xuân Trường sẽ tiếp tục dự bị ở trận đấu này.

Xuân Trường sẽ còn khoảng 3 tuần thi đấu ở Hàn Quốc trước khi về Việt Nam chuẩn bị tập trung ĐT Việt Nam cho trận đấu với Afghanistan vào ngày 14.11 tới đây.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Xuân về với thể thao Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Năm 2023 được coi là tiền đề cho thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng để chuyển mình...

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.