Gần 4.000 người lên "nóc nhà" Đắk Nông xem Giải dù lượn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong 2 ngày diễn ra Giải dù lượn, Khu du lịch Tà Đùng nơi được ví là "nóc nhà" của tỉnh Đắk Nông đã đón khoảng 4.000 người dân đến nghỉ dưỡng, theo dõi.

Giải dù lượn Tà Đùng- Đắk Nông mở rộng tranh cúp Phú Cường năm 2022 có sự tham dự của 100 vận động viên là phi công chuyên nghiệp đến từ 12 câu lạc bộ trong cả nước như: Hội Dù lượn thành phố Hà Nội; Câu lạc bộ dù lượn và dù bay có động cơ Đông Bắc Quảng Ninh, Câu lạc bộ Dù lượn Thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Dù lượn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh...

Nhiều vận động viên thể hiện màn bay lộn đẹp mắt trên không. Ảnh: D.P.
Nhiều vận động viên thể hiện màn bay lộn đẹp mắt trên không. Ảnh: D.P.

Tại giải đấu này, mỗi vận động viên đã trải qua 3 lượt thi đấu. Trong đó, ở phần thi đấu hạ cánh chính xác, các vận động viên phải vượt qua quãng chiều dài khoảng 3km, ở dưới là nhiều đồi núi hiểm trở.

Khoảng 4.000 người dân ở các tỉnh thành trên cả nước đã đến Tà Đùng, nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên” để xem dù lượn. Ảnh: M.H.
Khoảng 4.000 người dân ở các tỉnh thành trên cả nước đã đến Tà Đùng, nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên” để xem dù lượn. Ảnh: M.H.

Khó nhất trong cuộc thi lần này là vận động viên tham dự phải hạ cánh trúng một vòng tròn trung tâm có bán kính 5m, còn tâm đích thì nhỏ hơn rất nhiều (khoảng15cm)...

Ban tổ chức trao giải cho vận động viên nội dung dù lượn nam. Ảnh: M.H.
Ban tổ chức trao giải cho vận động viên nội dung dù lượn nam. Ảnh: M.H.

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, phi công Đinh Thế Anh, của Câu lạc bộ dù lượn Sơn Trà - Đà Nẵng giành giải nhất phần thi dù lượn nam với 293 điểm. Phi công Nguyễn Hải Anh của Câu Lạc Bộ dù lượn Hà Nội về nhì với 320 điểm. Phi công Lê Hoàng Bách, Câu lạc bộ dù lượn, diều lượn Lai Châu đoạt giải ba với 527 điểm.

Ban tổ chức trao giải cho vận động viên nội dung dù lượn nữ. Ảnh: M.H.
Ban tổ chức trao giải cho vận động viên nội dung dù lượn nữ. Ảnh: M.H.

Ở giải của nữ, phi công Nguyễn Thị Da Ni, của Câu lạc bộ dù lượn Sài Gòn đoạt giải nhất với 1.014 điểm. Phi công Nguyễn Thị Tuyết Trinh của Câu lạc bộ dù lượn Sài Gòn giải nhì với 1.125 điểm. Phi công Cao Thu Thảo của Câu lạc bộ dù lượn Hà Nội đoạt giải ba với 1.316 điểm.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ như phi công bay cao nhất; giải panamotor có nhiều dù bay cùng lúc nhất, giải video panamotor được yêu thích nhất và giải ảnh chụp bay được yêu thích nhất…

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người lên "nóc nhà" Đắk Nông xem... dù lượn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Núi Tà Đùng có độ cao gần 2.000m so với mực nước biển nên được ví như là "nóc nhà" ở tỉnh Đắk Nông. Lần đầu được chọn làm địa điểm tranh tài giải dù lượn, Khu du lịch sinh thái Tà Đùng đã thu hút hàng nghìn lượt du khách trên cả nước kéo về đây thăm quan, chiêm ngưỡng.

Đắk Nông tổ chức Giải dù lượn ngắm trọn "Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ngày 25.6, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức Giải dù lượn Tà Đùng- Đắk Nông mở rộng tranh Cúp Phú Cường năm 2022. Khu vực tổ chức là hồ Tà Đùng, có gần 40 hòn đảo lớn nhỏ, nơi được ví như "Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên".

Phi công dù lượn thích thú ngắm toàn cảnh huyện đảo Lý Sơn

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Phi công dù lượn thích thú ngắm toàn cảnh huyện đảo Lý Sơn khi tham gia Giải vô địch Các câu lạc bộ dù lượn Quốc gia lần thứ 2 năm 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng nghìn người lên "nóc nhà" Đắk Nông xem... dù lượn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Núi Tà Đùng có độ cao gần 2.000m so với mực nước biển nên được ví như là "nóc nhà" ở tỉnh Đắk Nông. Lần đầu được chọn làm địa điểm tranh tài giải dù lượn, Khu du lịch sinh thái Tà Đùng đã thu hút hàng nghìn lượt du khách trên cả nước kéo về đây thăm quan, chiêm ngưỡng.

Đắk Nông tổ chức Giải dù lượn ngắm trọn "Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ngày 25.6, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức Giải dù lượn Tà Đùng- Đắk Nông mở rộng tranh Cúp Phú Cường năm 2022. Khu vực tổ chức là hồ Tà Đùng, có gần 40 hòn đảo lớn nhỏ, nơi được ví như "Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên".

Phi công dù lượn thích thú ngắm toàn cảnh huyện đảo Lý Sơn

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Phi công dù lượn thích thú ngắm toàn cảnh huyện đảo Lý Sơn khi tham gia Giải vô địch Các câu lạc bộ dù lượn Quốc gia lần thứ 2 năm 2022.