Gần 13.000 người Quảng Ninh chạy vì sức khỏe và chào đón SEAGames 31

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (27.3), tại Quảng trường 30.10, bên bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Ninh, Giải Việt dã truyền thống lần thứ 51, Giải chạy tập thể lần thứ 28 năm 2022 và hưởng ứng SEAGames 31 năm 2021 tại Quảng Ninh.

Lễ phát động Cuộc vận động ngày hôm nay tại tỉnh Quảng Ninh được tổ chức đồng loạt theo 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, được gắn với Lễ khai mạc Đại hội TDTT các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, của tỉnh và đất nước.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hơn 2.500 người đã tham gia sự kiện này, gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể của Quảng Ninh và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... trên địa thành phố Hạ Long.

Cùng với Lễ phát động và Ngày chạy Olympic cấp tỉnh, trong 2 ngày 26, 27.3.2021, 9/13 huyện, thị  xã, thành phố trong tỉnh tổ chức Lễ phát động cấp huyện với sự tham gia trên 10.000 người. Các địa phương còn lại tổ chức Lễ phát động gắn Lễ khai mạc Đại hội TDTT của từng địa phương.

Cung đường chạy nằm bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cung đường chạy nằm bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đây là một trong các hoạt động đầy ý nghĩa chào mừng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2022) và 76 năm Ngày thành lập Ngành Thể thao Việt Nam (27.3.1946 – 27.3.2022), đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030, phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước", hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEAGames 31) năm 2021 tại Việt Nam; góp phần hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực và phòng chống bệnh tật trong các tầng lớp nhân dân, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2022, đánh dấu lần đầu tiên Quảng Ninh vinh dự được lựa chọn đăng cai 7 môn thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) năm 2021 vào tháng 5, chỉ sau Hà Nội. Hiện nay, các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đăng cai.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

U23 Việt Nam thua U23 Croatia: Màn cọ xát chất lượng cho SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam có màn cọ xát chất lượng sau trận thua U23 Croatia tại lượt trận thứ 2 giải U23 Quốc tế - Dubai Cup 2022.

6 phương án tổ chức bảng đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Ban tổ chức đã xây dựng 6 phương án tổ chức nhằm đảm bảo an toàn cho bảng đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam và 1 trận bán kết tại SEA Games 31.

Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa tuyển Thái Lan trước thềm SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chiều 25.3, tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 32 thế giới, trong khi đó tuyển nữ Thái Lan tụt hạng mạnh.

Hải Phòng: Hoàn thành hơn 80% hạng mục khu huấn luyện phục vụ SEA Games 31

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 25.3, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ các dự án tại Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng phục vụ SEA Games 31.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam thua U23 Croatia: Màn cọ xát chất lượng cho SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam có màn cọ xát chất lượng sau trận thua U23 Croatia tại lượt trận thứ 2 giải U23 Quốc tế - Dubai Cup 2022.

6 phương án tổ chức bảng đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Ban tổ chức đã xây dựng 6 phương án tổ chức nhằm đảm bảo an toàn cho bảng đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam và 1 trận bán kết tại SEA Games 31.

Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa tuyển Thái Lan trước thềm SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chiều 25.3, tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 32 thế giới, trong khi đó tuyển nữ Thái Lan tụt hạng mạnh.

Hải Phòng: Hoàn thành hơn 80% hạng mục khu huấn luyện phục vụ SEA Games 31

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 25.3, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ các dự án tại Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng phục vụ SEA Games 31.