Giải futsal U20 Châu Á 2017:

Futsal Việt Nam mất điểm trước Indonesia khi trận đấu còn 5 giây

ĐÌNH THẢO |

Dẫn trước đối thủ U20 Indonesia với tỉ số 1-0 nhưng khi trận đấu chỉ còn lại đúng 5 giây thì đoàn quân của HLV Hertor Souto lại để đối thủ gỡ hòa 1 cách đầy đáng tiếc. Qua đó đánh rơi chiến thắng quan trọng này.
Cũng giống như U20 Việt Nam, ngoại trừ U20 Nhật Bản là đối thủ được đánh giá cao ở bảng đấu này thì U20 Indonesia sẽ là đối thủ cạnh tranh tấm vé nhì bảng để giành cơ hội vào vòng trong. Đội tuyển U20 Futsal Indonesia có lối đá cực kỳ khó chịu. Tuy chiến thuật của họ chưa thể hiện rõ nét nhưng các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khá tốt, khéo và sút rất mạnh.

Trong trận đấu này, U20 Futsal Việt Nam đã chủ động chơi áp sát từ đầu đến cuối trận, không cho đội bạn khoảng cách để phối hợp, do vậy đã hạn chế được rất nhiều thế mạnh của đội bạn. Tuy vậy, một vài tình huống để mất bóng đã tạo cơ hội cho đội bạn phản công nhưng đều không ghi được bàn vào lưới đội Việt Nam do thủ môn Hồ Văn Ý xuất sắc cứu thua hoặc cầu thủ Việt Nam kịp về cản phá.

Mất điểm một cách đáng tiếc, U20 Futsal Việt Nam vẫn đứng ở vị trí thứ 3 ở bảng đấu này. Ảnh: Anh Tú

Sau khi hiệp 1 hòa 0-0, vào hiệp 2 đội bạn tăng sức ép, đã có một vài lần bóng tưởng chừng sẽ vào lưới đội Việt Nam nhưng thủ môn và cầu thủ Việt Nam vẫn kịp cứu bóng. Đang bị sức ép tăng lên về phía cầu môn thì đội Việt Nam đã bất ngờ ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 34 do công của Dương Ngọc Linh từ tình huống phối hợp đá phạt góc. Từ lúc này đội Indonesia tỏ ra lúng túng tìm cách gỡ hòa nhưng bất thành. Tuy nhiên khi trận đấu chỉ chưa còn 5 giây, một thoáng mất tập trung của các cầu thủ Việt Nam đã để cho đội bạn gỡ hòa 1-1 một cách đáng tiếc. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với việc đánh mất chiến thắng trong gang tấc, đội Việt Nam tạm đứng thứ 2 bảng vẫn còn phải phụ thuộc nhiều vào kết quả các trận sau để biết có vào được tứ kết hay không.

Ngày mai 19.5 đội U20 Futsal Việt Nam sẽ gặp đội U20 Đài Loan (TQ) vào lúc 17h00.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.