Flores gây "sốc" khi đánh bại võ sĩ trẻ hơn 12 tuổi tại Hà Nội

Cát Tường |

Chuẩn võ sư Pierre Francois Flores đã đánh bại võ sĩ Lưu Cường, người trẻ hơn tới 12 tuổi trong cuộc tỉ thí diễn ra vào chiều 29.6.

Cách đây ít giờ, võ sư Flores đã đăng đàn cảm ơn võ sĩ Lưu Cường đi kèm với hình ảnh trong cuộc giao đấu giữa đôi bên. Flores viết: "Cảm ơn Lưu Cường về cuộc tỉ thí này. Tôi rất vui khi được giao thủ với anh".

Theo video ghi lại trận đấu, Flores và Lưu Cường giao thủ quyết liệt trong khoảng hơn 1 phút. Phía võ sư Vịnh Xuân Nam Anh liên tục dùng các đòn xoay đánh cùi chỏ kiến võ sĩ Hà Nội gặp khó trong việc áp sát.

Trong khi đó, Lưu Cường cũng tung ra được một số đòn đánh ấn tượng, có thể hình, thể lực tốt so với Flores. Tuy vậy, sau khi dính đòn chỏ vào vùng mặt, võ sĩ tán thủ bị chảy máu ở mũi và không thể tiếp tục thi đấu, chấp nhận thua Flores.

Khi đối thủ dính đòn, Flores liên tục hỏi han quan tâm, cũng như nhờ sự trợ giúp của đội ngũ kỹ thuật.

 
Dòng trạng thái trên trang cá nhân của Flores. Ảnh FBNV

Võ sĩ Lưu Cường cao 1m75, nặng 82kg và sinh năm 1988. Bại tướng của Flores không phải võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng từng được đào tạo bởi võ sĩ lừng danh Đào Việt Lập, nhà cựu vô địch thế giới bộ môn tán thủ.

Tay đấm kể trên có anh trai là Lưu Ngọc Tú, từng là võ sĩ chuyên nghiệp hạng 52kg. Trong khi đó Flores già hơn Lưu Cường tới 12 tuổi (sinh năm 1976), nặng 90kg. Chính vì vậy cuộc so tài giữa võ sư Vịnh Xuân Nam Anh và võ sĩ Hà Nội được xem là công bằng.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Flores trở lại Hà Nội, sẽ "đại chiến" cao thủ Việt Nam?

Cát Tường |

Sau nhiều ngày gây "bão" trong Sài Gòn, võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores vừa đáp chuyến bay ra Hà Nội sáng nay.

Võ sĩ Trương Đình Hoàng: "Tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở King's Cup"

Cát Tường |

Nam vương boxing Trương Đình Hoàng - nhà vô địch SEA Games 28 đánh giá đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở trận đấu tại King's Cup sắp tới.

Nam vương boxing Trương Đình Hoàng trở lại, hướng tới HCV quyền anh

Cát Tường |

"Nam vương" boxing Việt Nam - Trương Đình Hoàng chia sẻ bản thân vẫn rất đam mê với quyền anh và sẽ hướng tới trận chung kết tại SEA Games 30.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Flores trở lại Hà Nội, sẽ "đại chiến" cao thủ Việt Nam?

Cát Tường |

Sau nhiều ngày gây "bão" trong Sài Gòn, võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores vừa đáp chuyến bay ra Hà Nội sáng nay.

Võ sĩ Trương Đình Hoàng: "Tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở King's Cup"

Cát Tường |

Nam vương boxing Trương Đình Hoàng - nhà vô địch SEA Games 28 đánh giá đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở trận đấu tại King's Cup sắp tới.

Nam vương boxing Trương Đình Hoàng trở lại, hướng tới HCV quyền anh

Cát Tường |

"Nam vương" boxing Việt Nam - Trương Đình Hoàng chia sẻ bản thân vẫn rất đam mê với quyền anh và sẽ hướng tới trận chung kết tại SEA Games 30.