Flores gây ồn ào làng võ Việt để đánh bóng tên tuổi?

ĐÌNH THẢO |

2 năm liên tiếp, võ sư người Canada đến Việt Nam và gây ra những ồn ào trong giới võ thuật. Vậy mục đích chính của vị võ sư này là đi giao lưu võ học, hay đưa ra những lời thách thức nhằm đánh bóng tên tuổi của mình.

Năm ngoái, Flores đến Việt Nam với lí do muốn lĩnh hội “công phu truyền điện” của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, chưởng môn Nam Huỳnh Đạo. Thế nhưng võ sư người Canada lại “đi đường vòng” khi đưa ra lời thách đấu với võ sư Đoàn Bảo Châu.

Ở cuộc tỉ thí chóng vánh giữa Flores và võ sư Đoàn Bảo Châu, võ sư người Canada đã đánh gục võ sư Đoàn Bảo Châu chỉ sau vài đòn. Nhưng đó là một trận đấu chênh lệch hạng cân cũng như tuổi tác. Đấy không phải là thượng đài đúng nghĩa, mà chỉ là hành động gây chú ý.

Thời điểm đó, vì nghi ngờ mục đích của Flores, chưởng môn của Nam Huỳnh Đạo đã không tiếp ông ta. Dù năm lần bảy lượt Flores đến tận võ đường của Huỳnh Tuấn Kiệt để gặp mặt.

Flores liên tục gây chú ý bằng những lời thách đấu với các võ sư của Việt Nam. Ảnh: Đ.T
Flores liên tục gây chú ý bằng những lời thách đấu với các võ sư của Việt Nam. Ảnh: Đ.T

Đầu năm 2018, Flores lại gây xôn xao khi quay trở lại Việt Nam mà theo ông mục đích là muốn tỉ thí với võ sư Tuấn “hạc”, người đã đánh bại mình hồi năm 2009. Tất nhiên, Tuấn ‘hạc” chỉ đồng ý tỉ thí khi trận đấu được sự cho phép của pháp luật và đúng quy định của võ thuật.

Không gặp được Tuấn “hạc”, Flores gây bất ngờ khi gặp cả nam ca sĩ Tuấn Hưng, rồi đối thủ cũ của mình là võ sư Đoàn Bảo Châu chỉ để... uống rượu.

Tiếp đó, Flores bay vào TP.HCM và đòi gặp bằng được chủ nhân võ đường Liên Phong, võ sư Johnny Trí Nguyễn. Ông cho rằng mục đích của cuộc gặp gỡ chỉ là trao đổi về võ học mà không có tỉ thí võ nghệ.

Võ sư người Canada có nhiều hơn những biểu hiện khiêu khích, mục đích ăn thua hơn là giao lưu võ học một trên tinh thần thượng võ. Ảnh: Đ.T
Võ sư người Canada có nhiều biểu hiện khiêu khích, mục đích ăn thua hơn là giao lưu võ học trên tinh thần thượng võ. Ảnh: Đ.T

Đáng chú ý, mỗi một hành động của Flores đều được “bắn tin” trước nhằm tạo hiệu ứng dư luận cũng như sự quan tâm của quần chúng. Thậm chí, những người mà Flores nhắm tới đều là những nhân vật có tiếng tăm, nhận được sự quan tâm của dư luận.

Làng võ Việt không một ai đồng tình với hành động liên tục buông lời thách đấu một cách tùy tiện của võ sư người Canada. Nó không phải là tinh thần thượng võ cao thượng, mà là một sự ăn thua có chủ đích.

Việc khoe mẽ, phô trương trong hành trình của mình ở Việt Nam, cùng với việc nhiều lần thách đấu một cách không hợp pháp, cho thấy hành vi của Flores chỉ mang tính chất nhằm đánh bóng tên tuổi, hơn là sự trao đổi về võ học thực thụ.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cao thủ Flores liên tục thách đấu: Có dấu hiệu vi phạm, cần thiết thì phải trục xuất

Dung Hà |

Pháp luật Việt Nam chưa cho phép những cuộc thách đấu võ thuật không qua xin phép vì nó được cho là kích động bạo lực và cũng có thể dẫn đến án mạng chết người. Việc võ sư người Canada Flores tiếp tục đến Việt Nam và thách đấu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thỏa nguyện gặp Johnny Trí Nguyễn, liệu Flores có về nước?

ĐÌNH THẢO |

Dù hụt hẫng và thất vọng khi không gặp được võ sư Johnny Trí Nguyễn ở võ đường Liên Phong chiều 27.2, nhưng tối cùng ngày, võ sư đến từ Canada cũng đã thỏa mãn được mong ước.

Nguyễn Trần Duy Nhất: "Ông Flores không phải cao thủ"

Theo VNExpress |

Võ sĩ Muay từng bảy lần vô địch muay nghiệp dư thế giới cho rằng võ sư người Canada đang làm hình ảnh bằng cách chọn đấu với các đối thủ dưới cơ.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Cao thủ Flores liên tục thách đấu: Có dấu hiệu vi phạm, cần thiết thì phải trục xuất

Dung Hà |

Pháp luật Việt Nam chưa cho phép những cuộc thách đấu võ thuật không qua xin phép vì nó được cho là kích động bạo lực và cũng có thể dẫn đến án mạng chết người. Việc võ sư người Canada Flores tiếp tục đến Việt Nam và thách đấu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thỏa nguyện gặp Johnny Trí Nguyễn, liệu Flores có về nước?

ĐÌNH THẢO |

Dù hụt hẫng và thất vọng khi không gặp được võ sư Johnny Trí Nguyễn ở võ đường Liên Phong chiều 27.2, nhưng tối cùng ngày, võ sư đến từ Canada cũng đã thỏa mãn được mong ước.

Nguyễn Trần Duy Nhất: "Ông Flores không phải cao thủ"

Theo VNExpress |

Võ sĩ Muay từng bảy lần vô địch muay nghiệp dư thế giới cho rằng võ sư người Canada đang làm hình ảnh bằng cách chọn đấu với các đối thủ dưới cơ.