FIFA xem U23 Việt Nam là "ngựa ô" ở U23 Châu Á 2020

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết tổng quan về Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đánh giá U23 Việt Nam là "ngựa ô".

Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 chính thức khởi tranh vào ngày 8.1. Đây là giải đấu sẽ xác định 3 tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020, cùng với chủ nhà Nhật Bản, thế nên các đội tham dự đều đặt quyết tâm cao nhất.

Với việc vào đến trận chung kết với U23 Uzbekistan 2 năm trước, U23 Việt Nam được FIFA đánh giá cao và nhận định thầy trò ông Park chính là "ngựa ô" của giải đấu.

Thầy Park và U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic 2020. Ảnh: VFF
Thầy Park và U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic 2020. Ảnh: VFF

Trong bài viết nhận định trước giải U23 Châu Á 2020, FIFA viết: “Những đội bóng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Iran vẫn là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành tấm vé dự Olympic. Đây là những quốc gia từng tham dự giải đấu này trong quá khứ. Tuy nhiên, không thể không kể đến những đội bóng có thể gây bất ngờ như Uzbekistan hay Việt Nam. Đây là hai đội bóng đã lọt vào trận chung kết giải U23 Châu Á 2 năm trước đây và được xem là "ngựa ô" của giải đấu”.

“Ở trận chung kết 2 năm trước, U23 Uzbekistan đã giành chiến thắng bằng kịch bản đáng kinh ngạc khi ghi bàn thắng quyết định ở những giây cuối cùng hiệp phụ thứ 2. Cả U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đều có động lực rất lớn. Họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ và lần đầu tiên góp mặt ở môn bóng đá nam tại một kỳ Olympic”, FIFA mô tả thêm.

Dù đánh giá cao U23 Việt Nam nhưng FIFA lại không liệt HLV Park Hang-seo vào danh sách những HLV có thể gây dấu ấn. Ảnh: H.A
Dù đánh giá cao U23 Việt Nam nhưng FIFA lại không liệt HLV Park Hang-seo vào danh sách những HLV có thể gây dấu ấn. Ảnh: H.A

Dù đánh giá cao U23 Việt Nam, thế nhưng FIFA lại không hề đề cập tới huấn luyện viên Park Hang-seo trong số những chiến lược gia có thể gây được ấn tượng.

“Những huấn luyện viên cấp cao được kì vọng ở giải đấu này có thể kể tới Akira Nishino (U23 Thái Lan), Graham Arnold (U23 Australia), Hajime Moriyasu (U23 Nhật Bản), Felix Sanchez (U23 Qatar) để nhắm tới tấm vé dự Olympic”, FIFA viết.

Tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đá trận mở màn với U23 UAE vào ngày 10.1.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hướng đến Olympic Tokyo 2020: Thách thức lớn và trông vào bóng đá

NGUYỄN ĐĂNG |

Thể thao Việt Nam bước sang năm 2020 với mục tiêu đầy khó khăn, thách thức tại Olympic Tokyo diễn ra vào tháng 7 tới.

Đồng đội cũ nhờ ông Park "đọc vị" đối thủ U23 Bahrain giúp U23 Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Huyền thoại bóng đá Thái Lan, Piyapong Pue-on đã xin thông tin đối thủ U23 Bahrain của U23 Thái Lan thông qua người đồng đội cũ là huấn luyện viên Park Hang-seo.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 8.1: Thái Lan ra quân tại VCK U23 Châu Á

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 7.1 - 9.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hướng đến Olympic Tokyo 2020: Thách thức lớn và trông vào bóng đá

NGUYỄN ĐĂNG |

Thể thao Việt Nam bước sang năm 2020 với mục tiêu đầy khó khăn, thách thức tại Olympic Tokyo diễn ra vào tháng 7 tới.

Đồng đội cũ nhờ ông Park "đọc vị" đối thủ U23 Bahrain giúp U23 Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Huyền thoại bóng đá Thái Lan, Piyapong Pue-on đã xin thông tin đối thủ U23 Bahrain của U23 Thái Lan thông qua người đồng đội cũ là huấn luyện viên Park Hang-seo.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 8.1: Thái Lan ra quân tại VCK U23 Châu Á

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 7.1 - 9.1.