FIFA tạo điều kiện, Malaysia có ngoại binh “khủng” đấu tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Với việc được Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) “bật đèn xanh”, Malaysia sẽ có sự phục vụ của tiền vệ nhập tịch Liridon Krasniqi ở trận đấu với tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31.3.

Theo đó, tiền vệ Liridon Krasnniqi đang chơi cho câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim ở giải vô địch quốc gia Malaysia đã được FIFA đồng ý cho khoác áo đội tuyển Malaysia từ thời điểm này, sau khi chân sút gốc Kosovo nhập tịch thành công. Cầu thủ có chiều cao lên tới 1m9 này khá đa năng khi chơi được cả tiền vệ lẫn tiền đạo. Anh được Transfermarkt định giá 450.000 euro.

Điều này có nghĩa là cầu thủ sinh năm 1992  đủ điều kiện chơi cho đội tuyển Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022 và Vòng loại Asian Cup 2023 dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào tháng tới.

Liridon Krasnniqi mới nhập tịch Malaysia và ngay lập tức được FIFA đồng ý cho khoác áo tuyển Malaysia. Ảnh: Fos Sport
Liridon Krasnniqi mới nhập tịch Malaysia và ngay lập tức được FIFA đồng ý cho khoác áo tuyển Malaysia. Ảnh: Fos Sport

Tuy nhiên, theo Fox Sports phiên bản Malaysia, Liridon Krasnniqi sẽ cần sự chấp thuận của huấn luyện viên trưởng Tan Cheng Hoe để chơi cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Dù vậy, điều này gần như chắc chắn khi huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cũng đã từng đánh giá cao Liridon Krasnniqi trong những lần phát biểu mới đây về việc nhập tịch cầu thủ để khoác áo tuyển Malaysia.

Liridon Krasnniqi chỉ mới được cấp quốc tịch Malaysia trong tháng 2, nhưng ngay lập tức FIFA đã đồng ý để chân sút này khoác áo tuyển Malaysia ở những giải đấu sắp tới. Như vậy, nhiều khả năng Krasniqi sẽ được huấn luyện viên Tan Cheng Hoe triệu tập chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới với UAE và tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022.

Sau Krasniqi, Malaysia cũng đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Guilherme De Paula - tiền đạo 33 tuổi người Brazil. Với những tăng cường này, Malaysia đang không chỉ đe dọa vị trí số 1 của đội tuyển Việt Nam ở sân chơi vòng loại World Cup 2022, mà còn ở khu vực Đông Nam Á, cụ thể là AFF Cup 2020 cuối năm nay.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tin thể thao 24h: Công Phượng và Lee Nguyễn từng "sát cánh" ở HAGL

C.T (T/H) |

Công PhượngLee Nguyễn từng "sát cánh" ở HAGL; Filip Nguyễn gặp khó để lên tuyển Việt Nam; Đoàn Văn Hậu muốn ở lại SC Heerenveen; Son Heung Min lập kỷ lục mới ở Premier League... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 17.2.

VPF “bật đèn xanh” để Lee Nguyễn được đá cặp với Công Phượng

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Lee Nguyễn có thể đầu quân cho TP.HCM và sát cánh cùng Công Phượng ở giai đoạn đầu V.League 2020, khi các đội bóng được lùi thời hạn đăng kí cầu thủ.

Tiền vệ Tuấn Anh lên tiếng về chấn thương, HAGL và thầy Park thở phào

ĐÌNH THÁO |

Tiền vệ Tuấn Anh đã khẳng định chỉ bị chấn thương nhẹ và không quá nghiêm trọng nên không cần phải lo lắng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin thể thao 24h: Công Phượng và Lee Nguyễn từng "sát cánh" ở HAGL

C.T (T/H) |

Công PhượngLee Nguyễn từng "sát cánh" ở HAGL; Filip Nguyễn gặp khó để lên tuyển Việt Nam; Đoàn Văn Hậu muốn ở lại SC Heerenveen; Son Heung Min lập kỷ lục mới ở Premier League... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 17.2.

VPF “bật đèn xanh” để Lee Nguyễn được đá cặp với Công Phượng

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Lee Nguyễn có thể đầu quân cho TP.HCM và sát cánh cùng Công Phượng ở giai đoạn đầu V.League 2020, khi các đội bóng được lùi thời hạn đăng kí cầu thủ.

Tiền vệ Tuấn Anh lên tiếng về chấn thương, HAGL và thầy Park thở phào

ĐÌNH THÁO |

Tiền vệ Tuấn Anh đã khẳng định chỉ bị chấn thương nhẹ và không quá nghiêm trọng nên không cần phải lo lắng.