FIFA muốn tổ chức World Cup 2 năm một lần

NGUYỄN ĐĂNG |

FIFA đang tiến hành nghiên cứu tính khả thi về việc tổ chức World Cup 2 năm một lần, thay đổi so với chu kỳ 4 năm hiện tại, không giấu giếm mong muốn chuyển sang thể thức như vậy. Arsene Wenger, cựu huấn luyện viên Arsenal, hiện là Trưởng bộ phận Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, cho biết trong tháng này, ông “100% bị thuyết phục” về việc chuyển đổi.

UEFA đấu FIFA

Theo một cuộc khảo sát trên 23.000 người - những người bày tỏ sự quan tâm đến bóng đá và World Cup, tại 23 quốc gia cho IRIS và YouGov thực hiện mới đây, phần lớn trong số họ muốn xem World Cup một cách thường xuyên hơn, mong muốn có sự thay đổi mạnh mẽ.

Tầm nhìn của Arsene Wenger và FIFA nhận được sự hậu thuẫn của nhiều cựu cầu thủ như Peter Schmeichel, Didier Drogba, Javier Mascherano và Roberto Carlos - những người về cơ bản cũng là một phần của bộ máy PR của FIFA.

Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) là nơi phản đối mạnh mẽ nhất ý tưởng này. Họ yêu cầu FIFA ngừng thúc đẩy kế hoạch này, thay vào đó tổ chức một cuộc tham vấn thật sự, để cải cách lịch thi đấu quốc tế hiện nay. UEFA cho biết có rất nhiều lo ngại về tác động của việc chuyển đổi như vậy bao gồm việc "pha loãng" giá trị của World Cup, nguy cơ các cầu thủ làm việc quá sức và bóng đá nữ bị ảnh hưởng bởi các giải đấu nam hằng năm.

UEFA cũng đe dọa sẽ tẩy chay World Cup. Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) được cho đứng cùng phía với UEFA trong vấn đề này. "Tôi nghĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì nó đi ngược lại rất nhiều với các nguyên tắc cơ bản của bóng đá" - Chủ tịch UEFA Aleksander Caferin cho biết.

Quyết tâm của FIFA

Wenger nhấn mạnh FIFA có thể đưa ra quyết định ngay sau tháng 12, mặc dù nó sẽ cần được thông qua bởi một cuộc bỏ phiếu của 211 thành viên vào năm tới. Cần lưu ý rằng, 166 quốc gia đã cơ bản đồng ý với cải cách khi Saudi Arabia đưa ra ý tưởng vào tháng 5.

Sự phản đối của UEFA và CONMEBOL không nhất thiết là một trở ngại, bởi hai định chế bóng đá này chỉ chiếm 65 trong 211 phiếu bầu, trong khi những thành viên của các Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) và Châu Phi (CAF) có số lượng lớn hơn rất nhiều.

Sẽ có rất nhiều câu hỏi, vấn đề đặt ra nếu ý tưởng này thành hiện thực. Arsene Wenger nhấn mạnh mục tiêu tổng thể của ông là giúp các cầu thủ có được nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, các giải đấu có lịch trình rõ ràng hơn và tạo nên nhiều trận đấu quan trọng, hấp dẫn hơn.

Wenger cũng gợi ý rằng World Cup sẽ chuyển sang các năm lẻ để không đụng với Olympic, nhưng điều đó cũng có nghĩa trùng với World Cup của nữ. "Lịch ngày nay đã lỗi thời. Chu kỳ bốn năm hiện tại được thiết lập vào năm 1930, nhưng 133 quốc gia chưa từng tham dự World Cup" - Wenger nhấn mạnh.

Việc thay đổi chu kỳ World Cup là cuộc "đại tu" lớn tiếp theo của Chủ tịch FIFA - ông Gianni Infantino. Dưới thời của ông, World Cup sẽ mở rộng từ 32 đội lên 48 đội từ năm 2026. FIFA Club World Cup cũng được lên kế hoạch mở rộng lên 24 đội, tổ chức tại Trung Quốc trong năm nay nhưng kế hoạch đã bị hủy do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cải cách của FIFA mang đến nhiều cơ hội cho các đội bóng Châu Á - khu vực bóng đá kém phát triển nhất thế giới. Đó cũng là điều rất nhiều người hâm mộ ở khu vực này mong mỏi để được một lần chứng kết đội nhà góp mặt ở sân chơi danh giá nhất thế giới.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Sao trẻ Kubo lỡ 2 trận vòng loại World Cup 2022 cùng tuyển Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Takefusa Kubo sẽ không thi đấu cho tuyển Nhật Bản ở 2 trận vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10 tới, vì dính chấn thương khi thi đấu cho câu lạc bộ.

Lịch thi đấu vòng tứ kết FIFA futsal World Cup 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cặp đấu vòng 16 đội FIFA futsal World Cup 2021 đã kết thúc với không nhiều bất ngờ, qua đó tạo nên 4 cặp tứ kết rất hấp dẫn giữa những đối thủ nhiều duyên nợ.

World Cup của bầu Tú trong mắt bầu Đức

AN NGUYÊN |

Bầu Tú trải qua 2 kỳ World Cup với những thành công thực tiễn, còn bầu Đức vẫn đang tiếp tục với giấc mơ của mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sao trẻ Kubo lỡ 2 trận vòng loại World Cup 2022 cùng tuyển Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Takefusa Kubo sẽ không thi đấu cho tuyển Nhật Bản ở 2 trận vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10 tới, vì dính chấn thương khi thi đấu cho câu lạc bộ.

Lịch thi đấu vòng tứ kết FIFA futsal World Cup 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cặp đấu vòng 16 đội FIFA futsal World Cup 2021 đã kết thúc với không nhiều bất ngờ, qua đó tạo nên 4 cặp tứ kết rất hấp dẫn giữa những đối thủ nhiều duyên nợ.

World Cup của bầu Tú trong mắt bầu Đức

AN NGUYÊN |

Bầu Tú trải qua 2 kỳ World Cup với những thành công thực tiễn, còn bầu Đức vẫn đang tiếp tục với giấc mơ của mình.