FIFA mang cơ hội dự World Cup cho bóng đá Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Sau thành công của kỳ World Cup nữ 2019, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định tăng số đội năm 2023 từ 24 lên 32 và đây là cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi này.

Theo thông tin đăng tải trên trang chủ FIFA, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới xác nhận sẽ tăng số đội dự World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32. Từ thành công của World Cup nữ 2019, FIFA nhận thấy các trận đấu dần có sức hút. Do đó, số đội tuyển góp mặt tại World Cup nữ cũng cần tăng lên để tương tự bóng đá nam.

Cơ hội sẽ tăng lên với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung khi FIFA tăng số đội dự World Cup 2023. Ảnh: D.P
Cơ hội sẽ tăng lên với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung khi FIFA tăng số đội dự World Cup 2023. Ảnh: D.P

Tại VCK World Cup nữ 2019 diễn ra tại Pháp, Châu Á  có 5 suất góp mặt là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Với việc World Cup có thêm 8 suất, AFC chắc chắn có thêm ít nhất 1 đại diện và cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam càng tăng lên.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Việt Nam đứng vị trí 35 với tổng 1.659 điểm. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giữ Top 6 châu Á khi xếp sau Australia, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đứng dưới tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan với 43 điểm ít hơn.

ĐT Việt Nam từng ngậm ngùi nhìn tấm vé World Cup 2015 rơi vào tay Thái Lan sau trận thua 1-2 trên sân nhà Thống Nhất. Ảnh: VFF
ĐT Việt Nam từng ngậm ngùi nhìn tấm vé World Cup 2015 rơi vào tay Thái Lan sau trận thua 1-2 trên sân nhà Thống Nhất. Ảnh: VFF

Năm 2014, ĐT nữ Việt Nam từng cách World Cup 2015 chỉ một trận đấu. Khi đó đoàn quân của HLV Trần Văn Phát đá trận play-off với Thái Lan ngay trên sân nhà Thống Nhất, đội thắng sẽ giành vé đến sân chơi bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Thế nhưng ĐT nữ Việt Nam đã để thua 1-2, chấp nhận nhìn tấm vé dự World Cup rơi vào tay các cô gái tới từ xứ Chùa vàng.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Duy Mạnh phải dự bị ở lượt đi chung kết AFC Cup 2019?

HOÀI ĐAN |

Trong chiến thắng 1-0 của Hà Nội trước Bình Dương tại chung kết lượt đi AFC Cup 2019, trung vệ Duy Mạnh đã được cất trên băng ghế dự bị.

Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội nắm lợi thế chung kết lượt về AFC Cup 2019

HOÀI ĐAN |

Chiều 31.7, trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á giữa Hà Nội và Bình Dương đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội bóng thủ đô.

Tin thể thao 24h: Công Phượng bất ngờ vì được "người quen" săn đón tại Bỉ

C.T (T/H) |

Công Phượng bất ngờ vì được "người quen" săn đón tại Bỉ;  Quang Hải ca ngợi sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam; U15 Timor Leste dính nghi án gian lận tuổi tại giải U15 Đông Nam Á; HLV Pochettino 'tố' BLĐ Tottenham không cho quyền chuyển nhượng cầu thủ là những tin tức thể thao nổi bật ngày 31.7.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vì sao Duy Mạnh phải dự bị ở lượt đi chung kết AFC Cup 2019?

HOÀI ĐAN |

Trong chiến thắng 1-0 của Hà Nội trước Bình Dương tại chung kết lượt đi AFC Cup 2019, trung vệ Duy Mạnh đã được cất trên băng ghế dự bị.

Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội nắm lợi thế chung kết lượt về AFC Cup 2019

HOÀI ĐAN |

Chiều 31.7, trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á giữa Hà Nội và Bình Dương đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội bóng thủ đô.

Tin thể thao 24h: Công Phượng bất ngờ vì được "người quen" săn đón tại Bỉ

C.T (T/H) |

Công Phượng bất ngờ vì được "người quen" săn đón tại Bỉ;  Quang Hải ca ngợi sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam; U15 Timor Leste dính nghi án gian lận tuổi tại giải U15 Đông Nam Á; HLV Pochettino 'tố' BLĐ Tottenham không cho quyền chuyển nhượng cầu thủ là những tin tức thể thao nổi bật ngày 31.7.