EURO 2020 hoãn 1 năm, kẻ hưởng lợi, người chịu thiệt

LÊ VINH |

Việc EURO 2020 bị hoãn lại 1 năm mang lại lợi thế cho không ít đội tuyển nhưng cũng khiến nhiều đội khác… méo mặt.

Trước mỗi giải đấu lớn, giới chuyên môn thường xếp hạng các ứng viên vô địch với những cái tên như Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha luôn nằm trong nhóm này. Trước EURO 2020, danh sách ứng viên còn có thêm Bồ Đào Nha sau chức vô địch EURO 2016, Bỉ, Anh từ những gì họ thể hiện ở World Cup 2018, trong khi Hà Lan đang hồi sinh.

Tuy nhiên, việc giải đấu hoãn 1 năm do dịch COVID-19 đã làm thay đổi nhiều thứ. 12 tháng có thể mang đến những điều tích cực cho một số đội, nhưng 365 ngày cũng có thể đẩy các đội khác ra xa hơn cơ hội vô địch.

Những kẻ đắc lợi

Hướng đến giải đấu lớn, điều quan trọng với các đội tuyển là tập trung được những cầu thủ sung sức và phong độ tốt nhất. Về điểm này, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Italia và Bỉ được cho là có lợi thế.

Đội tuyển Pháp dĩ nhiên vẫn rất mạnh và nhìn lại mùa giải 2020-2021, huấn luyện viên Didier Deschamps đúng là phải đặc biệt hài lòng. Ông vẫn có Kylian Mbappe ghi 42 bàn trong 47 trận cùng dấu ấn ở Champions League. Có Antoine Griezmann đã ổn hơn ở Barcelona, rồi gọi lại Karim Benzema - ghi 30 bàn cho Real Madrid, sau 5 năm cấm cửa. Và đặc biệt, Deschamps có N’Golo Kante vừa vô địch Champions League với màn trình diễn làm kinh ngạc tất cả.

Ở đội tuyển Anh, huấn luyện viên Gareth Southgate được chứng kiến sự hồi sinh quan trọng của hàng thủ, với Kyle Walker, John Stones và Kieran Trippier. Có phát hiện từ tài năng trẻ Jude Bellingham, có sự trưởng thành của Phil Foden, Mason Mount cùng vào chung kết Champions League, sự nổi lên của Jack Grealish với vai trò nhạc trưởng và sự khẳng định của Harry Kane với danh hiệu Vua phá lưới, Vua kiến tạo tại Premier League.

Hoãn lại 1 năm, có thể Cristiano Ronaldo đã bước sang tuổi 36 nhưng không nên coi thường bản năng săn bàn của đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Và nếu chưa quên, các cầu thủ Bồ Đào Nha gây ấn tượng mạnh ở mùa giải 2020-2021, với Ruben Dias, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Joao Felix hay Andre Silva. Cùng những nhân tố đầy kinh nghiệm khác, Bồ Đào Nha là ứng viên rất lớn.

Dàn cầu thủ của đội tuyển Bỉ chất lượng thế nào thì nhìn vào vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA là đủ. Mùa vừa qua, Romelu Lukaku cho thấy sự hoàn thiện trong màu áo Inter Milan với số bàn thắng ở Serie A chỉ kém Ronaldo. Sức mạnh của “Bò mộng” được hỗ trợ bởi Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Youri Tielemans sẽ tạo ra tham vọng lớn hơn vị trí thứ 3 tại World Cup 2018.

Đội tuyển Italia cũng phần nào được lợi khi huấn luyện viên Roberto Mancini có thêm thời gian để cải tổ từ nỗi thất vọng không vượt qua vòng loại World Cup 2018. Azzurri đang có chuỗi 26 trận bất bại và dàn cầu thủ trẻ khá ấn tượng.

Cũng có thể xếp tuyển Đức vào nhóm này, bởi nếu EURO 2020 diễn ra đúng kế hoạch, cuộc trẻ hóa đội hình của huấn luyện viên Joachim Low sẽ thất bại không khác gì ở World Cup 2018. Lúc này, ông đã gọi lại những nhân tố dày dạn kinh nghiệm cho giải đấu cuối cùng của mình.

Những người thiệt thòi

Nếu EURO 2020 diễn ra đúng lịch, Cơn lốc da cam sẽ có dàn tài năng của Ajax Amsterdam vào bán kết Champions League năm 2019. Có cả những nhân tố tốt nhất cùng phong độ đi lên với huấn luyện viên Ronald Koeman. Nhưng giờ thì Koeman đã tới Barcelona, Donny van de Beek bị “giam” ở Manchester United, trung vệ Virgil van Dijk chấn thương nặng và Hà Lan của Frank de Boer thua 5/11 trận gần đây.

Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha tuy tiến hành trẻ hóa nhưng có thể sẽ gặp khó khăn khi thiếu kinh nghiệm của Sergio Ramos, Dani Cảvajal, 2 cầu thủ bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Croatia từng vào chung kết World Cup 2018 nhưng khi EURO lùi lại 1 năm, họ không còn Ivan Rakitic bởi anh đã chia tay sự nghiệp quốc tế vào mùa hè năm ngoái. Một mình Luka Modric khó gánh khi đã 35 tuổi.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

EURO 2020 và chiến thắng của UEFA trong “ván bài ngửa” với đại dịch

TAM NGUYÊN |

UEFA đã “đặt cược” vào kế hoạch táo bạo của EURO 2020 và sau 1 năm bị hoãn thì sân chơi lớn hội tụ tinh hoa của bóng đá thế giới cùng với World Cup này đang dần đi đến thắng lợi, khi bóng vẫn có thể lăn...

Giao hữu trước EURO 2020: Pháp thắng dễ, 3 ông lớn gây thất vọng

TAM NGUYÊN |

Các tên tuổi lớn Anh, Pháp, Đức, Hà Lan đá trận giao hữu đầu tiên trước thềm EURO 2020 nhưng chỉ nhà đương kim vô địch thế giới để lại dấu ấn và thuyết phục.

Đội tuyển Anh chốt 26 cầu thủ dự EURO 2020, "ngã ngửa" với Alexander-Arnold

Minh Trí |

Tối ngày 1.6 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Southgate đã chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ Anh sẽ tham dự EURO 2020.

EURO 2020: Giải đấu đặc biệt trong một thế giới hoàn toàn khác

TAM NGUYÊN |

COVID-19 đã làm đảo lộn cả thế giới, điều đó khiến sự kiện thể thao lớn như EURO 2020 đã đặc biệt lại càng trở nên đặc biệt hơn.

EURO 2020: Đội tuyển Bỉ đón Henry trở lại, nín thở chờ De Bruyne

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Bỉ đang rất lo lắng trước tình hình chấn thương của Kevin de Bruyne trước EURO 2020.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

EURO 2020 và chiến thắng của UEFA trong “ván bài ngửa” với đại dịch

TAM NGUYÊN |

UEFA đã “đặt cược” vào kế hoạch táo bạo của EURO 2020 và sau 1 năm bị hoãn thì sân chơi lớn hội tụ tinh hoa của bóng đá thế giới cùng với World Cup này đang dần đi đến thắng lợi, khi bóng vẫn có thể lăn...

Giao hữu trước EURO 2020: Pháp thắng dễ, 3 ông lớn gây thất vọng

TAM NGUYÊN |

Các tên tuổi lớn Anh, Pháp, Đức, Hà Lan đá trận giao hữu đầu tiên trước thềm EURO 2020 nhưng chỉ nhà đương kim vô địch thế giới để lại dấu ấn và thuyết phục.

Đội tuyển Anh chốt 26 cầu thủ dự EURO 2020, "ngã ngửa" với Alexander-Arnold

Minh Trí |

Tối ngày 1.6 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Southgate đã chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ Anh sẽ tham dự EURO 2020.

EURO 2020: Giải đấu đặc biệt trong một thế giới hoàn toàn khác

TAM NGUYÊN |

COVID-19 đã làm đảo lộn cả thế giới, điều đó khiến sự kiện thể thao lớn như EURO 2020 đã đặc biệt lại càng trở nên đặc biệt hơn.

EURO 2020: Đội tuyển Bỉ đón Henry trở lại, nín thở chờ De Bruyne

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Bỉ đang rất lo lắng trước tình hình chấn thương của Kevin de Bruyne trước EURO 2020.