EURO 2020: Giải đấu đặc biệt trong một thế giới hoàn toàn khác

TAM NGUYÊN |

COVID-19 đã làm đảo lộn cả thế giới, điều đó khiến sự kiện thể thao lớn như EURO 2020 đã đặc biệt lại càng trở nên đặc biệt hơn.

Một hành trình dài hơn thường lệ

Trận chung kết Champions League là thời điểm đánh dấu mùa giải ở cấp câu lạc bộ tại Châu Âu kết thúc, để rồi khi tờ lịch cuối cùng của tháng 5 được gỡ xuống cũng là lúc EURO 2020 còn 11 ngày nữa sẽ chính thức khởi tranh. Dường như một giải đấu đặc biệt cũng phải cần đến những điều thật đặc biệt để được nhớ mãi.

Đầu tiên, phải nói rằng, sự đặc biệt của giải đấu xuất phát từ ý tưởng của cựu Chủ tịch UEFA, Michel Platini, từ năm 2012. Với việc EURO 2020 đúng vào dịp kỷ niệm tròn 60 năm thành lập, nên Platini muốn mang đến “sự lãng mạn” cùng kế hoạch tổ chức một vài quốc gia.

EURO từng chứng kiến 2 quốc gia đồng đăng cai, nhưng với giải đấu thứ 16 trong lịch sử này, kế hoạch ban đầu là tổ chức ở 13 địa điểm. Sau nhiều vấn đề, đến giờ, các đội tuyển sẽ thi đấu ở 11 sân thuộc 11 thành phố tại 11 quốc gia.

Vòng loại được bắt đầu từ tháng 3.2019, nhưng hành trình của nó có điểm khác biệt so với thường lệ. Ngoài việc chọn 2 đội dẫn đầu của 10 bảng đấu, việc phân định các suất đá play-off còn dựa trên thành tích tại UEFA Nations League 2018-2019 - giải đấu mới của UEFA, phân nhánh để chốt 4 đội.

Khi COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, sau đó vài tháng, EURO 2020 chính thức được tuyên bố hoãn lại 1 năm. Cũng vì sự gián đoạn bởi COVID-19, đến tháng 11.2020, vòng loại mới chính thức kết thúc.

Chủ nhà cũng bị loại

Lần đầu tiên kể từ năm 1976, không một đội nào giành vé trực tiếp tham dự giải đấu nhờ suất cho đội chủ nhà. Về điểm này, những đội như Romania, CH Ailen, Azerbaijan chẳng thấy lãng mạn chút nào, bởi kẻ dừng cuộc chơi ngay từ vòng đấu loại, kẻ chia tay ở play-off.

Lúc này, mặc dù diễn ra ở 11 quốc gia nhưng chỉ có có 9 đội chủ nhà, gồm Italia (bảng A), Đan Mạch, Nga (B), Hà Lan (C), Anh, Scotland (D), Tây Ban Nha (E), Đức, Hungary (F). Trong số này, Nga, Scotland, Hungary chỉ được đá 2 trận trên sân nhà, các đội còn lại đá 3 trận vòng bảng đều trên sân nhà của họ.

Trong tình hình này, nhiều khả năng lại có thêm những đội chủ nhà khác bị loại sau vòng đấu bảng, với Scotland, Hungary nằm trong vòng nguy cơ cao nhất, Đan Mạch và Nga phải cạnh tranh khốc liệt.

Nhà vô địch giữ Vương miện lâu hơn

Dịch COVID-19 đã không thể sớm kết thúc và như đã nói, EURO 2020 phải lùi lại 1 năm. Điều đó có nghĩa là, đội tuyển Bồ Đào Nha được giữ chiếc Vương miện của mình lâu hơn các đội khác sau chức vô địch giành được năm 2016.

Sự chú ý hẳn nhiên hướng về “Brazil của Châu Âu” với câu hỏi liệu họ có nối bước hàng xóm ở bán đảo Iberia là Tây Ban Nha trong việc bảo vệ thành công Ngôi vương?

Từ thời điểm UEFA nâng số đội dự vòng chung kết lên thành 24 vào năm 2016, đã xuất hiện những cách tính khá rắc rối cho các suất vào vòng knock-out, bởi ngoài 2 đội đứng đấu 6 bảng, còn thêm 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ở đây, người ta lại nhắc về câu chuyện lãng mạn của Cristiano Ronaldo và các đồng đội, khi họ chỉ đi tiếp nhờ suất vé vớt với 3 trận hòa tại vòng bảng.

Nhưng sau đó, trên con đường gập ghềnh, Bồ Đào Nha lại vô địch. Dĩ nhiên, đây sẽ là nguồn cảm hứng cho các đội tuyển khác.

Quân số đông hơn và khán giả trở lại

Cũng bởi COVID-19, UEFA đã có một quyết định nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ. Theo đó, mỗi đội tuyển được đăng ký 26 cầu thủ, cho phép các huấn luyện viên có điều kiện xoay vòng và đảm bảo chất lượng. Nhưng cá biệt có Luis Enrique của Tây Ban Nha chỉ cần… 24 người, sẵn sàng gây sốc khi gạch tên đội trưởng Sergio Ramos cùng không ít ngôi sao khác.

Xem bóng đá với những khán đài trống lâu dần thành quen, việc khán giả được cho phép trở lại sân giờ đây cũng trở thành điểm đặc biệt. Tuy nhiên, quy định là các sân chỉ được sử dụng tối đa 50% sức chứa để đón cổ động viên.

Với sự cổ vũ trực tiếp và các đội có thêm quân số, nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch của Bồ Đào Nha ở giải đấu đặc biệt này sẽ không dễ dàng!

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

EURO 2020: Đội tuyển Bỉ đón Henry trở lại, nín thở chờ De Bruyne

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Bỉ đang rất lo lắng trước tình hình chấn thương của Kevin de Bruyne trước EURO 2020.

Sớm tranh cãi về danh sách sơ bộ đội tuyển Anh dự EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn chưa thể chốt 26 cầu thủ đội tuyển Anh dự EURO 2020.

Bồ Đào Nha công bố đội hình "khủng", thách thức Pháp tại EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo lãnh trọng trách dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha ở EURO 2020 với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch.

Chuyện bản quyền EURO 2020 tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau 1 năm tạm hoãn do dịch COVID-19, vòng chung kết EURO 2020 sẽ diễn ra từ ngày 11.6 đến 11.7. Người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục được xem EURO miễn phí trên các kênh đại chúng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

EURO 2020: Các đội tuyển lần lượt công bố danh sách

TAM NGUYÊN |

Eden Hazard vẫn góp mặt cùng đội tuyển Bỉ, trong khi Marc-Andre ter Stegen sẽ không thể cùng đội tuyển Đức dự EURO 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

EURO 2020: Đội tuyển Bỉ đón Henry trở lại, nín thở chờ De Bruyne

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Bỉ đang rất lo lắng trước tình hình chấn thương của Kevin de Bruyne trước EURO 2020.

Sớm tranh cãi về danh sách sơ bộ đội tuyển Anh dự EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn chưa thể chốt 26 cầu thủ đội tuyển Anh dự EURO 2020.

Bồ Đào Nha công bố đội hình "khủng", thách thức Pháp tại EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo lãnh trọng trách dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha ở EURO 2020 với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch.

Chuyện bản quyền EURO 2020 tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau 1 năm tạm hoãn do dịch COVID-19, vòng chung kết EURO 2020 sẽ diễn ra từ ngày 11.6 đến 11.7. Người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục được xem EURO miễn phí trên các kênh đại chúng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

EURO 2020: Các đội tuyển lần lượt công bố danh sách

TAM NGUYÊN |

Eden Hazard vẫn góp mặt cùng đội tuyển Bỉ, trong khi Marc-Andre ter Stegen sẽ không thể cùng đội tuyển Đức dự EURO 2020.